Xét xử đại án ở BIDV: Một bị cáo kêu oan khi nói lời sau cùng

VOV.VN - Bị cáo Đinh Văn Dũng (cựu TGĐ Công ty Bình Hà) cho rằng bản thân đã bị oan sai gần 3 năm nay khi được đứng lên nói lời sau cùng.

Chiều 29/10, phiên xử sơ thẩm đại án khiến BIDV thất thoát gần 1.600 tỷ đồng, liên quan đến Công ty CP chăn nuôi Bình Hà và Công ty TNHH thương mại và du lịch Trung Dũng kết thúc phần tranh luận. Các bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án.

Nói lời sau cùng, cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV Trần Lục Lang cho biết: "Bị cáo thấy rất đau xót khi phải đứng ở đây. Lĩnh vực kinh doanh ngân hàng có nhiều rủi ro, cộng thêm áp lực từ nhiều phía. Mong HĐXX ghi nhận những đóng góp của bị cáo cho việc phát triển đất nước".

Ngoài ra, bị cáo Lang cũng liệt kê những huân/huy chương được tặng thưởng trong quá trình công tác, nỗ lực để thu hồi khoản tiền thiệt hại cho BIDV...

Cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV Đoàn Ánh Sáng và các bị cáo khác cũng cho biết đã nhận thức rõ hành vi sai phạm của mình và mong muốn HĐXX xem xét, ghi nhận những tình tiết giảm nhẹ của bản thân để các bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đáng chú ý, bị cáo Đinh Văn Dũng (cựu TGĐ công ty Bình Hà) tiếp tục cho rằng mình bị oan: "Bị cáo bị oan sai đến giờ phút này đã gần 3 năm. Mong HĐXX xem xét các tình tiết để minh oan cho bị cáo". 

Bị cáo Dũng cho rằng mình không phải là người chỉ đạo việc bán bò thịt để chiếm đoạt tiền, đồng thời cũng không phải là người quyết định việc chuyển tiền lòng vòng gây thất thoát. Bị cáo Dũng khẳng định mình rất tâm huyết với dự án chăn nuôi bò và chỉ làm đúng chức trách, chuyên môn.

Với nhiều tình tiết và nhiều bị cáo, HĐXX dự kiến nghị án kéo dài đến ngày thứ Hai 2/11 mới tiến hành tuyên án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV bị đề nghị mức án 6-7 năm tù
Hai cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV bị đề nghị mức án 6-7 năm tù

VOV.VN - Hai cựu Phó Tổng giám đốc BIDV là Trần Lục Lang và Đoàn Ánh Sáng bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án 6-7 năm tù.

Hai cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV bị đề nghị mức án 6-7 năm tù

Hai cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV bị đề nghị mức án 6-7 năm tù

VOV.VN - Hai cựu Phó Tổng giám đốc BIDV là Trần Lục Lang và Đoàn Ánh Sáng bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án 6-7 năm tù.

Mối liên quan giữa ông Trần Bắc Hà và con trai Trần Duy Tùng trong đại án BIDV
Mối liên quan giữa ông Trần Bắc Hà và con trai Trần Duy Tùng trong đại án BIDV

VOV.VN - Công ty Bình Hà do 3 cổ đông sáng lập gồm: Lái xe và bạn của Trần Duy Tùng cùng với một cổ đông do Tập đoàn HAGL giới thiệu.

Mối liên quan giữa ông Trần Bắc Hà và con trai Trần Duy Tùng trong đại án BIDV

Mối liên quan giữa ông Trần Bắc Hà và con trai Trần Duy Tùng trong đại án BIDV

VOV.VN - Công ty Bình Hà do 3 cổ đông sáng lập gồm: Lái xe và bạn của Trần Duy Tùng cùng với một cổ đông do Tập đoàn HAGL giới thiệu.

Xét xử đại án tại BIDV: Cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV khai ông Trần Bắc Hà gây sức ép
Xét xử đại án tại BIDV: Cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV khai ông Trần Bắc Hà gây sức ép

VOV.VN - Cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV cho biết đã bị sức ép lớn từ ông Trần Bắc Hà trong việc thẩm định dự án của Công ty Bình Hà.

Xét xử đại án tại BIDV: Cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV khai ông Trần Bắc Hà gây sức ép

Xét xử đại án tại BIDV: Cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV khai ông Trần Bắc Hà gây sức ép

VOV.VN - Cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV cho biết đã bị sức ép lớn từ ông Trần Bắc Hà trong việc thẩm định dự án của Công ty Bình Hà.