Xét xử Phạm Minh Hoàng phạm tội lật đổ chính quyền

Phạm Minh Hoàng nhận mức án 3 năm tù giam và quản chế 3 năm tại nơi cư trú vì phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Sáng 10/8, Tòa án nhân dân TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Minh Hoàng, phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phạm Minh Hoàng, sinh năm 1955, quốc tịch Pháp và Việt Nam, tham gia vào tổ chức phản động “Việt Tân” năm 1998. Năm 2000, thực hiện chỉ đạo của “Việt Tân”, Hoàng về nước và xin làm giảng viên hợp đồng cho Trường Đại học Bách Khoa TP HCM.

Từ tháng 7/2002 - 5/2010, Phạm Minh Hoàng sử dụng bút danh Phan Kiến Quốc, đã viết nhiều bài, trong đó có 33 bài có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước rồi gửi cho tổ chức phản động “Việt Tân” để phát tán trên mạng Internet, nhằm mục đích tuyên truyền, lôi kéo, kích động, tập hợp lực lượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Phạm Minh Hoàng còn cùng Lê Thị Kiều Oanh và Nguyễn Thanh Hùng đi Malaysia, tham dự lớp tập huấn phương pháp đấu tranh bất bạo động do các thành viên “Việt Tân” tổ chức và giảng dạy. Ngoài ra, từ cuối tháng 12/2009 - 5/2010, Phạm Minh Hoàng đã tổ chức 2 khóa học “kỹ năng mềm” cho 43 thanh niên, sinh viên, nữ tu để qua đó tuyên truyền, lôi kéo tập hợp lực lượng cho tổ chức “Việt Tân”.

Trước tòa, bị cáo Phạm Minh Hoàng thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố, bày tỏ sự ăn năn hối hận về những việc làm sai trái của mình. Bị cáo Hoàng cho rằng đó chỉ là hành động theo suy nghĩ chủ quan của bản thân và mong được sự khoan hồng của pháp luật.

Thay mặt Hội đồng xét xử, chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Vũ Phi Long nhận định: Hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Minh Hoàng là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm trật tự, an ninh, an toàn xã hội nên cần thiết phải xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên, xét bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải nên Tòa quyết định giảm một phần hình phạt, tuyên bị cáo Phạm Minh Hoàng mức án 3 năm tù giam và quản chế 3 năm tại nơi cư trú./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên