Xét xử vụ tham ô tài sản tại Khatoco
Lợi dụng chức trách và nhiệm vụ được giao, 4 cán bộ, nhân viên đã cố ý làm trái gây thiệt hại cho công ty hàng tỷ đồng
Ngày 4/5, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa đưa 4 nhân viên của Tổng Công ty Khánh Việt ra xét xử về các tội tham ô tài sản, lạm dụng quyền hạn, thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước. Đó là các bị cáo: Nguyễn Tấn Vũ (SN 1967, trú tại G22 Chung cư Ngô Gia Tự, TP Nha Trang), nguyên kế toán viên Công ty Thương mại Khatoco); Đoàn Tư Ái (SN 1949, trú 1/9 Võ Thị Sáu, TP Nha Trang), nguyên Phó giám đốc Công ty Thương mại Khatoco); Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1967, trú B22, Chung cư Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang), nguyên kế toán trưởng Công ty Thương mại Khatoco; Phạm Thị Yến Hằng (SN 1972, trú 9/7 Phước Long, TP Nha Trang), nguyên thủ kho Công ty Thương mại Khatoco.
Công ty TNHH Thương mại Khatoco, trực thuộc Tổng Công ty Khánh Việt có 100% vốn điều lệ được thành lập theo Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa, do Đoàn Tư Ái làm Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh vải và các sản phẩm từ vải; Nguyễn Thị Thanh Thủy là kế toán trưởng; Nguyễn Tấn Vũ là kế toán kho vật tư; Phạm Thị Yến Hằng là thủ kho vải. Lợi dụng chức trách và nhiệm vụ được giao, những người này đã cố ý làm trái gây thiệt hại cho công ty hàng tỷ đồng.
Theo đó, với nhiệm vụ là kế toán kho vải, Vũ đã viết hóa đơn giá trị gia tăng đổi mã hàng 14.051kg vải KSH (có giá trị cao) thành vải KSM (có giá trị thấp) để chiếm đoạt 433.521.294 đồng tiền chênh lệch, bỏ ngoài sổ sách kế toán 403kg vải loại KSH trị giá 42.325.000 đồng. Tuy nhiên, số tiền chênh lệch mà công ty này chuyển cho Vũ, được công ty này khai chuyển cho Vũ để làm từ thiện, nhờ Vũ phân phát cho công nhân nhà máy dệt Tân Tiến và Công ty Khatoco. Còn Ái thì tự ý hạ giá bán vải và lợi dụng quyền hạn của mình đặt thêm hàng với nhà máy dệt Tân Tiến sản xuất thêm vải để đem về bán với giá vải tồn kho, kém phẩm chất và xuất bán cả hàng chính phẩm vượt số lượng vải gây thiệt hại cho công ty tới trên 903 triệu đồng.
Không những vậy, Ái và Thủy đã lợi dụng chức trách được giao, lập biên bản khống giảm giá và thanh lý hàng tồn kho số vải đã bị mất trong kho của Hằng nhằm tránh việc phát hiện của Tổng công ty. Mặt khác, với nhiệm vụ là kế toán trưởng, Thủy đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách được giao: kiểm tra cấp dưới, giám sát, tham mưu tài chính cho lãnh đạo công ty gây thiệt hại cho công ty với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
Bị cáo Hằng không làm tròn nhiệm vụ của thủ kho để thất thoát vải gây thiệt hại cho công ty hơn 304 tỷ đồng…
Dự kiến phiên tòa sẽ được xét xử trong hai ngày./.