Nhật Bản "dựng thành lũy" kiên cố ngăn chặn biến thể Omicron

VOV.VN - Trước sự xuất hiện của biến thể đáng lo ngại Omicron, Nhật Bản tiếp tục áp dụng chiến lược xây thành lũy chống Covid-19 khi ngừng cho phép người nước ngoài nhập cảnh để ngăn ngừa biến thể mới.

Nỗ lực bảo toàn thành quả chống Covid-19

Khi biến thể Omicron xuất hiện vào cuối tuần trước, nhiều quốc gia trên thế giới đã vội vàng áp đặt lệnh cấm đi lại đối với du khách đến từ miền Nam châu Phi, ngay cả khi chưa có thông tin khoa học về mức độ nghiêm trọng của biến thể này, cũng như biện pháp đó có hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus hay không.

Cho đến nay, Nhật Bản đã có động thái mạnh mẽ hơn so với hầu hết các nước khác khi ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với toàn bộ du khách nước ngoài vào ngày 29/11. 

Theo NY Times, đây là chiến lược ứng phó với dịch bệnh quen thuộc của Nhật Bản. Nhật Bản đã cấm khách du lịch kể từ đầu đại dịch, ngay cả khi phần lớn các nước trên thế giới đã mở cửa du lịch trở lại. Nhật Bản chỉ vừa mở cửa đón sinh viên và doanh nhân nước ngoài từ đầu tháng 11, dù đây là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới và số ca mắc Covid-19 đã giảm 99% kể từ tháng 8.

Trong nhiều tháng Nhật Bản cấm du khách nước ngoài, kế hoạch của nhiều người đã bị ảnh hưởng.

Ayano Hirose đã không gặp Dery Nanda Prayoga trong suốt 19 tháng qua, kể từ khi người chồng chưa cưới rời Nhật Bản trở về quê hương Indonesia để chuẩn bị cho đám cưới.

Vì Nhật Bản vẫn đóng cửa biên giới với hầu hết người nước ngoài, Hirose và Prayoga chưa biết khi nào sẽ được đoàn tụ. Trong thời gian xa cách, cặp đôi gọi video cho nhau hàng ngày. Ngoài ra, họ cùng chơi điện tử trên mạng xã hội hoặc xem các chương trình giải trí của Nhật Bản.

“Chúng tôi không muốn bị tổn thương khi nghĩ về chuyện không thể đoàn tụ trong tương lai gần. Vì vậy, chúng tôi cố gắng suy nghĩ tích cực và tiếp tục nuôi hy vọng”, Hirose, 21 tuổi, nói.

Trong khi mối đe dọa từ biến thể Omicron vẫn chưa được xác định rõ, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm 29/11 nói rằng ông đã rút lại quyết định nới lỏng biên giới đối với sinh viên và doanh nhân quốc tế để “tránh trường hợp xấu nhất”.

Quyết định đóng cửa biên giới từ sớm của Nhật Bản phản ánh mong muốn bảo toàn những thành công trong cuộc chiến chống Covid-19 và ngăn áp lực đối với hệ thống y tế, viễn cảnh nước này đã trải qua trong mùa hè vừa qua do sự bùng phát của biến thể Delta.

Trước khi biến thể Omicron xuất hiện, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã kêu gọi mở cửa trở lại mạnh mẽ hơn trong bối cảnh Nhật Bản chỉ ghi nhận khoảng 150 ca mắc Covid-19 mới mỗi ngày.

“Vào đầu đại dịch, Nhật Bản đã làm những gì hầu hết các nước trên thế giới đang thực hiện để đẩy lùi Covid-19. Vào thời điểm đó, chúng tôi cần kiểm soát biên giới chặt chẽ. Tuy nhiên, khi số ca mắc bệnh giảm dần, việc tiếp tục áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt về biên giới sẽ có nguy cơ cản trở phục hồi kinh tế”, Yoshihisa Masaki, giám đốc truyền thông của Keidanren, nhóm vận động doanh nghiệp lớn nhất Nhật Bản, cho biết.

Đã đến lúc Nhật Bản nới lỏng hạn chế?

Luật sư Michael Mroczek, chủ tịch Hội đồng Kinh doanh châu Âu, cho biết, các công ty nước ngoài không thể tìm người thay thế nhiều vị trí của những nhân viên đang ở nước khác khi biên giới vẫn bị đóng.

Ngày 29/11, Hội đồng Kinh doanh châu Âu đề xuất Nhật Bản cho phép nhân viên của các tập đoàn được phép nhập cảnh, miễn họ tuân theo các biện pháp phòng dịch như xét nghiệm SARS-CoV-2 và cách ly nghiêm ngặt.

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, họ muốn khoa học định hướng những quyết định trong tương lai. “Những người đang sống và làm việc tại Nhật Bản đều nhận ra rằng các chính sách của chính phủ cho đến nay đã giảm thiểu đáng kể tác động của đại dịch. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chúng ta thực sự cần xem xét về mặt khoa học trong những ngày tới để xem liệu việc đóng cửa hoàn toàn biên giới có hợp lý hay không”, Christopher LaFleur, cố vấn đặc biệt của Phòng Thương mại Mỹ tại Nhật Bản, nhận định.

Các du học sinh cũng rơi vào tình trạng không chắc chắn về tương lai phía trước. Khoảng 140.000 học sinh nước ngoài được nhận vào các trường đại học tại Nhật Bản đã phải chờ nhiều tháng để nhập cảnh trước khi bắt đầu đi học.

Carla Dittmer, 19 tuổi, sống tại Hanstedt, một thị trấn phía Nam Hamburg, Đức, đã hy vọng sẽ có thể tới Nhật Bản vào mùa hè để học tiếng. Tuy nhiên, thay vào đó, cô phải thức dậy vào 1h mỗi sáng để tham gia lớp học ngoại ngữ trực tuyến do chênh lệch múi giờ. 

“Tôi cảm thấy lo lắng và đôi khi tuyệt vọng bởi tôi không biết khi nào sẽ được nhập cảnh vào Nhật Bản và liệu tôi có theo kịp chương trình học hay không. Tôi hiểu rằng thận trọng là cần thiết, nhưng tôi hy vọng Nhật Bản sẽ giải quyết vấn đề bằng các biện pháp phòng dịch khi nhập cảnh như xét nghiệm và cách ly hơn là áp dụng chính sách xây dựng thành lũy”, Dittmer nói.

Việc đóng cửa biên giới đã khiến nhiều khu vực và ngành công nghiệp phụ thuộc vào du khách nước ngoài bị ảnh hưởng.

Khi Nhật Bản thông báo mở cửa trở lại cho doanh nhân và sinh viên quốc tế vào đầu tháng 11, Tatsumasa Sakai, 70 tuổi, chủ sở hữu thế hệ thứ năm của một cửa hàng bán tranh mộc bản ở Asakusa, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Tokyo, hy vọng động thái này là bước đầu tiên để nước này tiếp tục mở cửa trở lại.

“Khi số ca mắc bệnh giảm xuống, tôi nghĩ sẽ có đông khách du lịch hơn và Asakusa có thể hồi sinh. Tôi nghĩ rằng lần này chính phủ chỉ đang thực hiện các biện pháp đề phòng, nhưng tôi đã phải thất vọng”, Sakai nói.

Cặp đôi Dery và Hirose có thể phải chờ thêm một thời gian nữa để được gặp nhau. Dery trở về Indonesia hồi tháng 4/2020 sau khi visa lao động của anh hết hạn. Ba tháng trước khi rời Nhật Bản, anh đã cầu hôn Hirose trong một chuyến đi đến công viên giải trí gần Tokyo. Hirose đã đặt vé máy bay đến Jakarta vào tháng 5 để cặp đôi có thể kết hôn, nhưng khi đó biên giới ở Indonesia đã đóng cửa vì đại dịch.

“Kế hoạch kết hôn của chúng tôi đã thất bại. Không rõ đại dịch sẽ kéo dài bao lâu”, Dery nói. 

Tuần trước, Dery đã nhận được visa mới và hy vọng sẽ bay đến Nhật Bản vào tháng 2 hoặc tháng 3/2022. Mặc dù vậy, khi nghe tin Nhật Bản tiếp tục đóng cửa biên giới, Dery không ngạc nhiên. “Tôi không biết phải làm gì khác. Đại dịch này dường như kéo dài vô tận”, Dery nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Nam Phi nhanh chóng phát hiện được biến thể Omicron
Lý do Nam Phi nhanh chóng phát hiện được biến thể Omicron

VOV.VN - Các nhà khoa học ở Nam Phi đã được đánh giá cao vì cảnh báo sớm cho thế giới về biến thể Omicron – một trong những biến thể có nhiều đột biến nhất của virus SARS-CoV-2.

Lý do Nam Phi nhanh chóng phát hiện được biến thể Omicron

Lý do Nam Phi nhanh chóng phát hiện được biến thể Omicron

VOV.VN - Các nhà khoa học ở Nam Phi đã được đánh giá cao vì cảnh báo sớm cho thế giới về biến thể Omicron – một trong những biến thể có nhiều đột biến nhất của virus SARS-CoV-2.

Biến thể Omicron đã xuất hiện ở châu Âu từ trước khi được Nam Phi phát hiện
Biến thể Omicron đã xuất hiện ở châu Âu từ trước khi được Nam Phi phát hiện

VOV.VN - Omicron – biến thể mới của virus SARS-CoV-2, đã xuất hiện ở Hà Lan 1 tuần trước khi 2 chuyến bay đến từ Nam Phi có các hành khách nhiễm biến thể này, giới chức y tế Hà Lan cho biết ngày 30/11.

Biến thể Omicron đã xuất hiện ở châu Âu từ trước khi được Nam Phi phát hiện

Biến thể Omicron đã xuất hiện ở châu Âu từ trước khi được Nam Phi phát hiện

VOV.VN - Omicron – biến thể mới của virus SARS-CoV-2, đã xuất hiện ở Hà Lan 1 tuần trước khi 2 chuyến bay đến từ Nam Phi có các hành khách nhiễm biến thể này, giới chức y tế Hà Lan cho biết ngày 30/11.

Đối phó với biến thể Omicron cần phải thực hiện các biện pháp tổng hợp
Đối phó với biến thể Omicron cần phải thực hiện các biện pháp tổng hợp

VOV.VN - Trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu vượt qua con số 260 triệu người, các chuyên gia y tế Trung Quốc cho rằng việc áp dụng các biện pháp tổng hợp sẽ ngăn ngừa sự lây lan của biến thể Omicron cũng như tác động tiêu cực của nó đối với thế giới.

Đối phó với biến thể Omicron cần phải thực hiện các biện pháp tổng hợp

Đối phó với biến thể Omicron cần phải thực hiện các biện pháp tổng hợp

VOV.VN - Trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu vượt qua con số 260 triệu người, các chuyên gia y tế Trung Quốc cho rằng việc áp dụng các biện pháp tổng hợp sẽ ngăn ngừa sự lây lan của biến thể Omicron cũng như tác động tiêu cực của nó đối với thế giới.