Xử lý người phụ nữ hành hạ trẻ em ở Đắk Nông

VOV.VN - Người phụ nữ hành hạ bé trai trong đoạn clip được xác định là bà Phạm Thị Vấn (sinh năm 1957).

Trước dư luận rất bức xúc với hành vi của người phụ nữ hành hạ trẻ em ở tỉnh Đắk Nông (được đăng tải trên Facebook), chiều 27/12, Công an địa phương đã làm việc với đối tượng, đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đó, người phụ nữ hành hạ bé trai trong đoạn clip được xác định là bà Phạm Thị Vấn (sinh năm 1957) làm nghề giữ trẻ tự do tại xã Đắk Wer, huyện Đắk R’Lấp. Còn bé trai bị hành hạ là Đỗ Đắc Minh Đăng (sinh ngày 13/1/ 2015) tại thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, con anh Đỗ Đắc Dương.

Bà Phạm Thị Vấn.

Cách đây khoảng 1 năm, bà Vấn thuê nhà để giữ trẻ. Mặc dù cơ sở này chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép, nhưng bà Vấn thường xuyên trông giữ trên 10 trẻ, từ 2 đển 3 tuổi.

Sau khi hành vi hành hạ trẻ em của bà Vấn được phát hiện qua đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội và theo đơn tố giác của anh Đỗ Đắc Dương (bố cháu Đăng), cơ quan chức đã tới làm việc và phát hiện “dụng cụ” vệ sinh cho trẻ được bà Vân sử dụng là 2 gậy tre được vấn giẻ rách to bằng nắm tay vứt trong khuôn viên giữ trẻ.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sở để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ huynh vẫn chọn gửi trẻ trường tư sau vụ bạo hành ở Mầm Xanh
Phụ huynh vẫn chọn gửi trẻ trường tư sau vụ bạo hành ở Mầm Xanh

VOV.VN - Lý do được các phụ huynh đưa ra là bởi các cơ sở mầm non công lập không đáp ứng được yêu cầu thời gian trông trẻ muộn.

Phụ huynh vẫn chọn gửi trẻ trường tư sau vụ bạo hành ở Mầm Xanh

Phụ huynh vẫn chọn gửi trẻ trường tư sau vụ bạo hành ở Mầm Xanh

VOV.VN - Lý do được các phụ huynh đưa ra là bởi các cơ sở mầm non công lập không đáp ứng được yêu cầu thời gian trông trẻ muộn.

Xảy ra bạo hành, xâm hại trẻ em: Chưa có nơi nào bị xử lý
Xảy ra bạo hành, xâm hại trẻ em: Chưa có nơi nào bị xử lý

VOV.VN -Mặc dù đã có đầy đủ chế tài xử phạt nhưng tình trạng bạo hành trẻ em vẫn diễn ra thường xuyên; chưa có địa phương nào bị xử lý...

Xảy ra bạo hành, xâm hại trẻ em: Chưa có nơi nào bị xử lý

Xảy ra bạo hành, xâm hại trẻ em: Chưa có nơi nào bị xử lý

VOV.VN -Mặc dù đã có đầy đủ chế tài xử phạt nhưng tình trạng bạo hành trẻ em vẫn diễn ra thường xuyên; chưa có địa phương nào bị xử lý...

Mệt mỏi vì vợ cũ của chồng bạo hành tinh thần, tôi phải làm sao?
Mệt mỏi vì vợ cũ của chồng bạo hành tinh thần, tôi phải làm sao?

VOV.VN -Giọt nước tràn ly khi tôi nhìn thấy ở trên tường dán một tờ giấy “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”...

Mệt mỏi vì vợ cũ của chồng bạo hành tinh thần, tôi phải làm sao?

Mệt mỏi vì vợ cũ của chồng bạo hành tinh thần, tôi phải làm sao?

VOV.VN -Giọt nước tràn ly khi tôi nhìn thấy ở trên tường dán một tờ giấy “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”...

Bé 10 tuổi bị bạo hành: Các hội đoàn thể ở đâu?
Bé 10 tuổi bị bạo hành: Các hội đoàn thể ở đâu?

VOV.VN - Ở mỗi tỉnh thành, đều có Ủy ban bảo vệ trẻ em tới tận cấp phường, xã.

Bé 10 tuổi bị bạo hành: Các hội đoàn thể ở đâu?

Bé 10 tuổi bị bạo hành: Các hội đoàn thể ở đâu?

VOV.VN - Ở mỗi tỉnh thành, đều có Ủy ban bảo vệ trẻ em tới tận cấp phường, xã.

Bố bạo hành con trai phân trần: “Nó hư, đi trấn lột tiền của các bạn“
Bố bạo hành con trai phân trần: “Nó hư, đi trấn lột tiền của các bạn“

VOV.VN - Bố bạo hành con trai ruột 9 tuổi đã chia sẻ: "Do nó hư, nó đi đánh nhau và chấn lột tiền của các bạn làm tôi giận quá mất khôn, muốn đánh thật đau để dạy"

Bố bạo hành con trai phân trần: “Nó hư, đi trấn lột tiền của các bạn“

Bố bạo hành con trai phân trần: “Nó hư, đi trấn lột tiền của các bạn“

VOV.VN - Bố bạo hành con trai ruột 9 tuổi đã chia sẻ: "Do nó hư, nó đi đánh nhau và chấn lột tiền của các bạn làm tôi giận quá mất khôn, muốn đánh thật đau để dạy"