Xử lý về mặt Đảng cựu thượng tá Công an khai thác khoáng sản trái phép

VOV.VN - Đoàn liên ngành của huyện kiểm tra hiện trường, phát hiện cựu thượng tá Công an tổ chức khai thác đất san lấp trái phép.

Lãnh đạo UBND huyện Tánh Linh vừa có báo cáo Thường trực Huyện ủy và UBND tỉnh Bình Thuận về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại xã Đức Thuận, trong đó có đề nghị xử lý về mặt đảng đối với ông Tạ Quang Biểu (nguyên Phó trưởng Công an huyện) vì có hành vi vi phạm pháp luật gây bức xúc dư luận.

Thượng tá Tạ Quang Biểu (SN 1957), thường trú tại thôn Phú Thuận, xã Đức Thuận, nguyên là Phó Trưởng Công an huyện Tánh Linh.

Nội dung huyện Tánh Linh đề nghị kiểm điểm đảng viên đối với nguyên Phó trưởng Công an huyện Tánh Linh.
Vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận nhận được phản ánh của cử tri qua điện thoại với nội dung: “Chỉ cách UBND xã Đức Thuận chưa đầy 500 mét, có khu vực khai thác đất bồi nền do nguyên lãnh đạo Công an huyện Tánh Linh có hành vi đào, múc chở đi bán trong thời gian dài. Khối lượng hàng ngàn mét khối, nhưng các ngành chức năng chỉ kiểm tra, lập biên bản xử lý hành vi khai thác dưới 50 m3.”

Mới đây, Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh đã có báo cáo xác minh những nội dung trên. Theo báo cáo này, vào ngày 9/10/2018, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã phối hợp với đoàn liên ngành của huyện kiểm tra hiện trạng tại hiện trường, phát hiện ông Tạ Quang Biểu tổ chức khai thác đất san lấp trái phép.

Cụ thể, đoàn đã bắt quả tang lượng đất ông Biểu đã khai thác đang chở trên 2 xe ben đang ở hiện trường là 15m3. Qua kiểm tra đo đạc dấu tác động khai thác mới tại hiện trường, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, huyện, xã đã thống nhất xác định ông Biểu đã khai thác 45m3 gồm 30m3 chở đi tiêu thụ và 15m3 đang nằm trên xe ben.

Đối với dấu khai thác cũ trên diện tích lớn, đến nay cỏ đã mọc phủ lên, do đó xã Đức Thuận không có cơ sở xác định ông Biểu đã khai thác đất trên hiện trường cũ.

UBND huyện Tánh Linh cam kết trong thời gian tới sẽ xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để kiểm điểm, chấn chỉnh vì đã buông lỏng công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn xã Đức Thuận. Đồng thời, UBND huyện Tánh Linh kiến nghị Thường trực Huyện ủy xem xét chỉ đạo Đảng bộ xã Đức Thuận, Chi bộ nơi đảng viên Tạ Quang Biểu sinh hoạt, tổ chức kiểm điểm về mặt đảng đối với ông Biểu vì đã khai thác khoáng sản trái pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: TAND Phú Thọ công bố bản án cho các bị cáo
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: TAND Phú Thọ công bố bản án cho các bị cáo

VOV.VN -Hôm nay 30/11, sau năm ngày nghỉ nghị án, TAND tỉnh Phú Thọ sẽ ra phán quyết sơ thẩm dành cho các bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: TAND Phú Thọ công bố bản án cho các bị cáo

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: TAND Phú Thọ công bố bản án cho các bị cáo

VOV.VN -Hôm nay 30/11, sau năm ngày nghỉ nghị án, TAND tỉnh Phú Thọ sẽ ra phán quyết sơ thẩm dành cho các bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

E-Magazine: Tình tiết nổi bật trong 12 ngày xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ
E-Magazine: Tình tiết nổi bật trong 12 ngày xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ

VOV.VN - Qua 12 ngày, phiên tòa xử vụ đánh bạc nghìn tỷ có nhiều chi tiết đáng chú ý.

E-Magazine: Tình tiết nổi bật trong 12 ngày xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ

E-Magazine: Tình tiết nổi bật trong 12 ngày xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ

VOV.VN - Qua 12 ngày, phiên tòa xử vụ đánh bạc nghìn tỷ có nhiều chi tiết đáng chú ý.

Xử vụ thất thoát tại ngân hàng DAB: Phan Văn Anh Vũ kêu oan
Xử vụ thất thoát tại ngân hàng DAB: Phan Văn Anh Vũ kêu oan

VOV.VN - Trả lời hội đồng xét xử, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") kêu oan và cho rằng mình không phạm tội.

Xử vụ thất thoát tại ngân hàng DAB: Phan Văn Anh Vũ kêu oan

Xử vụ thất thoát tại ngân hàng DAB: Phan Văn Anh Vũ kêu oan

VOV.VN - Trả lời hội đồng xét xử, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") kêu oan và cho rằng mình không phạm tội.

 Lừa đảo qua mạng xã hội, điện thoại: Công an Hà Nội cảnh báo
Lừa đảo qua mạng xã hội, điện thoại: Công an Hà Nội cảnh báo

VOV.VN - Hoạt động lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội, mạng viễn thông ngày càng tinh vi, phức tạp. 

 Lừa đảo qua mạng xã hội, điện thoại: Công an Hà Nội cảnh báo

Lừa đảo qua mạng xã hội, điện thoại: Công an Hà Nội cảnh báo

VOV.VN - Hoạt động lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội, mạng viễn thông ngày càng tinh vi, phức tạp. 

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Sẽ làm rõ hành vi nhận hối lộ của Phan Văn Vĩnh
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Sẽ làm rõ hành vi nhận hối lộ của Phan Văn Vĩnh

VOV.VN -VKSND tỉnh Phú Thọ công bố, trong giai đoạn 2 của vụ án, sẽ tiếp tục làm rõ dấu hiệu của hành vi nhận hối lộ.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Sẽ làm rõ hành vi nhận hối lộ của Phan Văn Vĩnh

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Sẽ làm rõ hành vi nhận hối lộ của Phan Văn Vĩnh

VOV.VN -VKSND tỉnh Phú Thọ công bố, trong giai đoạn 2 của vụ án, sẽ tiếp tục làm rõ dấu hiệu của hành vi nhận hối lộ.

Công an phát hiện “kho vũ khí” quy mô lớn ở Lâm Đồng
Công an phát hiện “kho vũ khí” quy mô lớn ở Lâm Đồng

VOV.VN - Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp căn hộ của Tuấn, lực lượng chức năng phát hiện một “kho” vũ khí.

Công an phát hiện “kho vũ khí” quy mô lớn ở Lâm Đồng

Công an phát hiện “kho vũ khí” quy mô lớn ở Lâm Đồng

VOV.VN - Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp căn hộ của Tuấn, lực lượng chức năng phát hiện một “kho” vũ khí.

Vụ xe container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc: Hủy 2 bản án
Vụ xe container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc: Hủy 2 bản án

VOV.VN- Uỷ ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định huỷ 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại vụ án xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc.

Vụ xe container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc: Hủy 2 bản án

Vụ xe container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc: Hủy 2 bản án

VOV.VN- Uỷ ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định huỷ 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại vụ án xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc.