Xử nghiêm vụ “xẻ” đất ở Đền Hùng
Khu vực đồi Cá Chuối thuộc khu di tích lịch sử Đền Hùng bị “băm nát” làm người dân xót xa, phẫn nộ.
Người dân đang dõi theo các động thái của các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ nghiêm trị những kẻ đã cả gan xâm phạm di tích lịch sử cấp quốc gia như thế nào? Phóng viên VOV phỏng vấn bà Nguyễn Thị Kim Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về vấn đề này.
![]() |
|
Bà Nguyễn Thị Kim Hải |
UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, đích thân Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo hết sức quyết liệt và đồng bộ: Thu hồi tất cả các tang vật để xem xét và làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Xử lý đúng theo quy định của pháp luật.
Liên quan việc xây dựng nhà trái phép trong khu di tích, UBND tỉnh đã ra quyết định cưỡng chế. Chậm nhất 15/3/2011, việc cưỡng chế phải hoàn thành.
** Đối tượng đào đất ở khu vực đồi Cá Chuối là ai, thưa bà?
Chính người địa phương, họ đào và bán đất. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm những người tham gia đào và bán đất, kể cả những ai tham gia và tạo điều kiện cho việc xâm phạm trái phép khu di tích.
** Thưa bà, đất ở khu vực đồi Cá Chuối được vận chuyển bằng ô tô tải với số lượng lớn. Vậy có tổ chức nào đứng sau, bao che cho việc làm này không?
Không có tổ chức nào cả. Cái đó là do nhận thức của người dân về pháp luật còn kém. Nhận thức của họ về chính sách đất đai, bảo tồn khu di tích còn nhiều hạn chế.
** Phú Thọ sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào, thưa bà?
Chúng tôi căn cứ vào tình hình thực tế và mức độ vi phạm của từng cá nhân để xử lý nghiêm. Thế còn, mức độ xử lý như thế nào sẽ căn cứ vào luật. Bên cạnh đó, những người quản lý kém, những vấn đề liên quan trong khu di tích thuộc về cá nhân, tập thể nào cũng sẽ bị xử lý thẳng thắn, không bỏ sót đối tượng. Đây là di tích lịch sử đặc biệt của quốc gia, của cả dân tộc. Phú Thọ có trách nhiệm trông coi, giữ gìn sẽ phải làm nghiêm túc./.
