Xử phạt đối tượng truyền đạo trái phép
Đối tượng tự xưng là tín đồ Phật giáo Hoà Hảo, lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để truyền giảng đạo trái phép, tuyên truyền gây chia rẽ tôn giáo
Chiều 1/3, UBND phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tôn giáo đối với ông Đặng Thành Định áp dụng theo Nghị định 163 của Chính Phủ.
Trong thời gian qua, mặc dù không phải là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nhưng Đặng Thành Định (tự xưng là Huỳnh Minh Thiện) sinh năm 1968 và em ruột là Đặng Văn Nghĩa (tự xưng là Huỳnh Huệ Thọ) sinh năm 1972, ở khu vực Thới Trinh, phường Phước Thới, quận Ô Môn, tự xưng là tín đồ Phật giáo Hoà Hảo, đồng thời lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để truyền giảng đạo trái phép, tuyên truyền gây chia rẽ tôn giáo; tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự; tự ý xây dựng “tịnh thất” trên đất sản xuất nông nghiệp không xin phép.
Ngoài ra, Đặng Thành Định và Đặng Văn Nghĩa còn sản xuất, nhân bản, tán phát các băng đĩa với số lượng lớn nhưng không được sự cho phép của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức khám và điều trị cho nhân dân một cách tùy tiện, không được sự cho phép của ngành y tế… Những sai phạm này đã được các cấp chính quyền địa phương kiểm điểm, giáo dục, nhắc nhở nhiều lần, nhưng Định và Nghĩa vẫn không chấp hành, trái lại có những hành vi thách thức.
Mới đây, lợi dụng tổ chức đám giỗ cha mẹ, Định và Nghĩa tụ tập đông người để truyền đạo trái với quy định của pháp luật, vi phạm Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo.
Ông Huỳnh Văn Vui- Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, phường Phước Thới cho biết: “iệc truyền đạo của Định và Nghĩa sai với Hiến chương tôn chỉ hành đạo của đức Huỳnh Giáo chủ, không đi đúng hướng, nghĩa là khi hỏi người tu như thế nào thì y dở hết cuốn giáo lý ra chứ không phải giải thích như kiểu người tu bình thường…”.
Những hoạt động tuyên truyền của Định và Nghĩa trái quy định của pháp luật; làm mất an ninh trật tự địa phương, gây bức xúc trong nhân dân./.