Xử phạt nghiêm nam thanh niên khạc nhổ trong thang máy, gây bức xúc dư luận

VOV.VN - Mới đây, mạng xã hội lan truyền video một nam thanh niên không đeo khẩu trang, khạc nhổ trong thang máy tại chung cư Home City (Cầu Giấy, Hà Nội).

Trưa 28/7, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) thông tin, đã mời thanh niên có hành vi khạc nhổ nước bọt xuống sàn thang máy chung cư lên làm việc. Thanh niên này không chỉ khạc nhổ mà còn dùng khẩu trang để lau mồm rồi treo luôn chiếc khẩu trang bẩn lên chai nước rửa tay sát khuẩn…

Trung tá Lê Văn Phú, Trưởng Công an phương Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: Tại trụ sở công an, nam thanh niên này đã thừa nhận hành vi vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Bước đầu xác định, nam thanh niên tên là Hoàng Văn B. (SN 1990 ở chung cư Home City 177 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Trước đó, vào sáng 27/7 tại chung cư Home City, Hoàng Văn B. đi cùng thang máy với ba nam thanh niên.

B. đã không đeo khẩu trang mà cầm trên tay, liên tục khạc nhổ nước bọt xuống sàn thang máy. Chưa dừng lại, B. dùng chiếc khẩu trang đang cầm trên tay để lau mồm rồi treo luôn lên chai nước rửa tay sát khuẩn đặt trong thang máy. Toàn bộ hình ảnh phản cảm này đã được camera an ninh ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Tại cơ quan chức năng, B. đã thừa nhận hành vi của mình. Công an phường Yên Hoà đang củng cố hồ sơ phạt hành chính B., với mức nặng nhất để răn đe. Đồng thời đưa B. đi xét nghiệm Covid-19.

Trước đó, nam thanh niên B. đã có nhiều hành vi "quái đản" ở chung cư Home City, như cầm kiếm Nhật đi vào thang máy, đỗ xe ô tô trước lối ra vào hầm của chung cư.

Theo quy định tại khoản 1 điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng có thể bị xử phạt từ 1 - 3 triệu đồng. Người vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 1 triệu đồng; nếu vứt ra vỉa hè, đường phố bị phạt tiền tối đa 2 triệu đồng./.

Clip Hoàng Văn B. khạc nhổ, cầm kiếm Nhật đi vào thang máy:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Hà Nội thu phạt hơn 1,5 tỷ đồng vi phạm phòng chống dịch trong 1 ngày
Công an Hà Nội thu phạt hơn 1,5 tỷ đồng vi phạm phòng chống dịch trong 1 ngày

VOV.VN - Công an TP Hà Nội cho biết, riêng trong ngày thứ 4 thực hiện giãn cách, lực lượng chức năng phạt hành chính 804 trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Công an Hà Nội thu phạt hơn 1,5 tỷ đồng vi phạm phòng chống dịch trong 1 ngày

Công an Hà Nội thu phạt hơn 1,5 tỷ đồng vi phạm phòng chống dịch trong 1 ngày

VOV.VN - Công an TP Hà Nội cho biết, riêng trong ngày thứ 4 thực hiện giãn cách, lực lượng chức năng phạt hành chính 804 trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Công an Hà Nội phạt 15 triệu đồng hai đối tượng bốc đầu xe máy
Công an Hà Nội phạt 15 triệu đồng hai đối tượng bốc đầu xe máy

VOV.VN - Công an huyện Ba Vì, Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 2 nam thanh niên liên quan đến việc điều khiển xe máy “bốc đầu” khi tham gia giao thông.

Công an Hà Nội phạt 15 triệu đồng hai đối tượng bốc đầu xe máy

Công an Hà Nội phạt 15 triệu đồng hai đối tượng bốc đầu xe máy

VOV.VN - Công an huyện Ba Vì, Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 2 nam thanh niên liên quan đến việc điều khiển xe máy “bốc đầu” khi tham gia giao thông.

Từ 6h00 ngày 14/7, Công an Hà Nội lập 22 chốt kiểm dịch Covid-19
Từ 6h00 ngày 14/7, Công an Hà Nội lập 22 chốt kiểm dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 13/7, Công an TP Hà Nội ban hành công văn hoả tốc số 5136/CAHN-PV01 về việc triển khai chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn, đường ngang, ngõ tắt, đường nhánh, bến thuỷ nội địa ra vào Thủ đô và các bến tàu, bến xe liên tỉnh.

Từ 6h00 ngày 14/7, Công an Hà Nội lập 22 chốt kiểm dịch Covid-19

Từ 6h00 ngày 14/7, Công an Hà Nội lập 22 chốt kiểm dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 13/7, Công an TP Hà Nội ban hành công văn hoả tốc số 5136/CAHN-PV01 về việc triển khai chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn, đường ngang, ngõ tắt, đường nhánh, bến thuỷ nội địa ra vào Thủ đô và các bến tàu, bến xe liên tỉnh.