Xử vụ án tại Vinashin: Thiệt hại kinh tế gần 950 tỷ đồng
Các luật sư đề nghị tòa mở khóa tay, khóa chân cho các bị cáo. Tòa chấp nhận đề nghị này.
- Hải Phòng được giao xét xử vụ Vinashin
- Vinashin vay hơn 292 tỷ đồng trả nợ tiền lương
- Vinashin được bán đất chưa sử dụng
Sáng 27/3, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Có 9 bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa sơ thẩm lần này về tội danh cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Phiên tòa do Thẩm phán Trần Văn Nghiên, Chánh tòa Kinh tế - Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng làm chủ tọa.
Cáo trạng số 19 TKS TC-V2 ngày 14/11/2011 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao dài 32 trang, do Kiểm sát viên, Viện trưởng Nguyễn Hồng Vinh thừa uỷ quyền Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ký xác định tổng số thiệt hại do hành vi phạm tội của 9 bị cáo gây ra là 910.471.130.854 đồng (Chín trăm mười tỷ bốn trăm bảy mươi mốt triệu, một trăm ba người nghìn tám trăm năm mươi tư đồng).
![]() |
Các bị cáo đều trả lời rành rọt các câu hỏi của Hội đồng xét xử.
Cả 9 bị cáo đều khai chưa có tiền án tiền sự.
Chủ toạ phiên toà, Thẩm phán Trần Văn Nghiên thẩm vấn lần lượt từng bị cáo. Bị cáo Phạm Thanh Bình bị thẩm vấn đầu tiên.
Bị cáo Phạm Thanh Bình (SN 1953)- nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinashin đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại tổng số tiền hơn 852 tỷ đồng;
Bị cáo Trần Văn Liêm (SN 1955)- nguyên Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn Vinashin, nguyên Giám đốc Cty TNHH một thành viên vận tải Viễn Dương- Vinashin với vai trò thực hành và đồng phạm cùng các bị can khác gây thiệt hại số tiền hơn 469 tỷ đồng;
Bị cáo Nguyễn Văn Tuyên (SN 1962)- nguyên Giám đốc Công ty CP CNTT Hoàng Anh- Vinashin với vai trò thực hành và đồng phạm cùng các bị can khác gây thiệt hại số tiền hơn 296 tỷ đồng;
Bị cáo Trịnh Thị Hậu (SN 1964)- nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tài chính TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy- Vinashin (VFC) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái gây thiệt hại số tiền gần 550 tỷ đồng liên quan đến dự án mua tàu cao tốc Hoa Sen, đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Sông Hồng, dự án đầu tư tàu Bình Định Star;
Bị cáo Đỗ Đình Côn (SN 1952)- nguyên Kế toán trưởng, Phó TGĐ Công ty CP CNTT Hoàng Anh- Vinashin với vai trò thực hành, đồng phạm cùng các bị can khác gây thiệt hại 296,5 tỷ đồng;
Bị cáo Tô Nghiêm (SN 1959)- nguyên Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Cái Lân, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển khu kinh tế Hải Hà, Quảng Ninh với vai trò thực hành, đồng phạm với các bị can khác gây thiệt hại số tiền hơn 66,5 tỷ đồng;
Bị cáo Nguyễn Tuấn Dương (SN 1966) - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Cửu Long với vai trò thực hành, đồng phạm với các bị can khác gây thiệt hại số tiền hơn 92 tỷ đồng;
Bị cáo Hoàng Gia Hiệp (SN 1972)- nguyên Phó TGĐ Công ty VFC với vai trò thực hành, đồng phạm với các bị can khác gây thiệt hại số tiền hơn 469,5 tỷ đồng;
Bị cáo Trần Quang Vũ (SN 1958)- nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinashin - nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty CNTT Nam Triệu đã gây thiệt hại số tiền hơn 27 tỷ đồng.
Thay mặt Hội đồng xét xử, Thẩm phán Trần Văn Nghiên công bố quyết định đưa vụ án tại Vinashin ra xét xử.
9 bị cáo có mặt đầy đủ.
1 số Luật sư xin phép vắng mặt có lý do.
7 giám định viên tài chính có mặt đầy đủ
9 bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa sơ thẩm lần này về tội danh cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 165, Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Tham dự phiên tòa có 21 luật sư bào chữa cho 9 bị cáo.
Ngoài ra, tham dự phiên toà còn có 7 giám định viên tài chính.
Hội đồng xét xử gồm 5 người, trong đó có 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân.
Phiên toà thu hút trên 100 nhà báo đăng ký tham dự đưa tin
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, bị cáo Phạm Thanh Bình (58 tuổi), nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Vinashin, cùng các đồng phạm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế trong lĩnh vực đầu tư, quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước ở năm dự án với tổng thiệt hại trên 910 tỉ đồng.
Hành vi sai phạm của các bị cáo được xác định gồm việc cố tình mua tàu Hoa Sen khi Thủ tướng không cho phép, bán vỏ tàu Bạch Đằng Giang không xin ý kiến tập đoàn, đầu tư dự án tàu Bình Định Star gây thua lỗ, đầu tư hai nhà máy điện Sông Hồng (Nam Định) và diesel Cái Lân (Quảng Ninh).
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 27 đến 30/3)./.