Xuất hiện clip nữ sinh đánh bạn gục tại chỗ

Nạn nhân và những kẻ đánh người được cho là của Trung tâm giáo dục thường xuyên Thái Nguyên.

Những ngày gần đây, trên mạng Youtube xuất hiện một đoạn clip hơn 3 phút, với tựa đề “Nữ sinh Thái Nguyên đánh nhau”, gây bất bình trong dư luận. Sự việc diễn ra trên một con đường nhỏ, bên đường cây cỏ mọc um tùm, xung quanh rất đông nam sinh, nữ sinh chứng kiến.

Nạn nhân nữ bị đánh có vóc dáng nhỏ bé, mặc áo khoác màu xanh, bị 3 cô gái lao vào túm tóc, đánh đấm túi bụi vào mặt, vào người. Nạn nhân chỉ biết cúi đầu, lấy hai tay che mặt, đau đớn chịu đựng những cái tát như “trời giáng” từ 3 nữ sinh.

Nạn nhân bị 3 cô gái đánh đập rất tàn bạo (Ảnh chụp tử clip)

Xen lẫn những cú đấm, đá, 3 nữ sinh liên tục dùng lời lẽ thô tục để mắng chửi, đe dọa nạn nhân. Thô bạo hơn, họ càng đánh càng hăng, liên tục dùng chân, tay lên gối vào bụng, vào mặt nạn nhân. Họ còn giật ngược tóc, bắt nạn nhân ngẩng mặt lên để đánh.

Đỉnh điểm của vụ việc, cô gái mặc áo màu đỏ, còn đeo nguyên cặp chéo đi học chạy lại túm tóc để cho cô gái mặc áo màu đen dùng guốc đánh liên hồi vào mặt, vào đầu nữ sinh mặc áo xanh, khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Đứng xung quanh chứng kiến vụ việc có rất nhiều nam sinh nữ sinh, nhưng thật đáng lên án, khi mọi người chỉ biết đứng nhìn nạn nhân chịu những trận mưa đòn mà không hề có hành động ngăn cản. Thậm chí nhiều nam thanh niên còn cổ vũ, thỉnh thoảng chêm vào những câu nói phản cảm, cười nói tung hô.

Đoạn clip sau khi được đăng tải trên mạng, ngay lập tức đã gây nên làn sóng bất bình trong cộng đồng. Dư luận cho rằng, sau nhiều vụ tung clip “nữ sinh đánh nhau” lên mạng và bị xử lý, giới trẻ hiện nay vẫn coi việc đánh nhau và cổ suý cho đánh nhau là việc “rất bình thường”.

Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ và xử lý nghiêm để răn đe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên