Xung quanh vụ phi công Việt Nam bị bắt giữ tại Nhật

Vietnam Airlines chưa nhận được thông tin về danh sách các phi công, phi hành đoàn có liên quan đến đường dây vận chuyển hàng ăn cắp như báo chí Nhật Bản đưa tin.

Báo Asahi (Nhật) chiều 20/12 đưa tin liên quan đến nhóm người Việt Nam trộm cắp tại Nhật, cảnh sát Nhật thu thập được tại nhiều khách sạn gần các sân bay quốc tế một danh sách nhiều người nhận hàng ngoài cơ phó Đặng Xuân Hợp.

Theo đó, trong danh sách này có tên khoảng 50 người thuộc phi hành đoàn, trong đó có cả cơ trưởng và tiếp viên. Ngày 19/12, cơ quan chức năng của các vùng Yamaguchi, Osaka, Aichi, Hyogo, Saitama, Chiba… đã bắt đầu tiến hành xác định việc có hay không chuyện những người này có liên quan đến việc vận chuyển hàng có nguồn gốc không hợp pháp. Danh sách này được xác định qua  thông tin từ các phiếu chuyển phát mà cơ quan chức năng phía Nhật thu thập, được xác định là fax từ Việt Nam sang, để giao dịch với đầu mối nguồn hàng tại Nhật.

Chiều 20/12, một quan chức cấp cao của Vietnam Airlines (VNA) cho biết chưa nhận được thông tin gì về danh sách các phi công hoặc phi hành đoàn có liên quan đến đường dây vận chuyển hàng ăn cắp như báo chí Nhật Bản đưa tin.

Quan chức này cho biết, sau khi có thông tin từ văn phòng đại diện VNA tại Nhật báo về, VNA đã ra quyết định đình chỉ bay phi công Đặng Xuân Hợp và đưa một phi công khác của VNA sang thay thế. Ông cũng cho biết có nghe thông tin về đường dây vận chuyển hàng và tiền trong các phi công của VNA nhưng không có chứng cứ và bằng chứng nên không thể xử lý được.

Ngay sau khi phi công Hợp bị tạm giữ, VNA và đoàn bay 919 đã họp và tổ chức chấn chỉnh lại hoạt động của các phi công, tiếp viên. Được biết đoàn bay 919 đã xử lý một số trường hợp phi công lái máy bay Airbus 330, Boeing 777 mang tiền và hàng bất hợp pháp về Việt Nam với hình thức xử lý là đình bay, buộc làm nhân viên mặt đất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.