Xưng “Thiếu tá quân đội” say xỉn cản trở CSGT làm nhiệm vụ

VOV.VN - Bị lập biên bản do điều khiển xe máy khi có nồng độ cồn vượt quá quy định, ông Thông xưng là thiếu tá quân đội và cản trở CSGT làm nhiệm vụ.

Ngày 13/5, Thiếu tá Trần Hữu Hương, Đội trưởng Đội CSGT Công an thị xã Hồng Lĩnh, cho biết, vào khoảng 20h30 tối 12/5, khi một tổ công tác của Đội CSGT Công an thị xã Hồng Lĩnh đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Ba Tháng Hai thuộc phường Bắc Hồng thì phát hiện một người điều khiển xe máy BKS 38F1 – 05602 chở theo một người ngồi sau đều không đội mũ bảo hiểm, nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Tổ công tác CSGT Công an thị xã Hồng Lĩnh xử lý vụ việc vi phạm an toàn giao thông tối 12/5. 

Khi tổ công tác kiểm tra giấy tờ, người điều khiển xe máy là Đinh Quốc Kỳ (SN 1983) chở theo người ngồi sau tên Đình Quốc Thông (SN 1975). Cả hai người cùng trú tổ dân phố 7, phường Bắc Hồng. Tổ công tác tiến hành đo nồng độ cồn của người điều khiển xe máy là Đinh Quốc Kỳ thì kết quả 0,518 miligam/lít khí thở.

Trước hành vi chở người không đội mũ bảo hiểm, nồng độ cồn vượt quá quy định, tổ công tác sau đó đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện. Tuy nhiên, khi tổ công tác đang tiến hành các bước trả lại tài sản cho người vi phạm để giữ phương tiện thì Đinh Quốc Thông có hành vi cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

“Trong quá trình làm việc với tổ công tác, ông Thông xưng là thiếu tá quân đội, đã có hành vi cản trở tổ công tác thi hành công vụ. Sự việc sau đó chúng tôi đã phối hợp khống chế đưa cả người và phương tiện về trụ sở Công an phường Bắc Hồng để xử lý. Tại đây, khi kiểm tra nồng độ cồn thì cho kết quả ông Đinh Quốc Thông có nồng độ cồn 0,868 miligam/lít khí thở”, Thiếu tá Hương thông tin.

Thông tin về vấn đề này, Đại úy Nguyễn Tiến Duẩn – Trưởng Công an phường Bắc Hồng cho biết, theo lời khai ban đầu trong biên bản thì Đinh Quốc Thông khai mình là thiếu tá quân đội công tác ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giữ kẻ uống rượu say, chống người thi hành công vụ tại Đà Nẵng
Tạm giữ kẻ uống rượu say, chống người thi hành công vụ tại Đà Nẵng

VOV.VN -Trước đó, ngày 29/4, Hồ Duy Linh điều khiển xe ô tô lưu thông trên cầu Rồng gây tai nạn với 2 người đi trên 1 xe gắn máy chưa rõ biển kiểm soát.

Tạm giữ kẻ uống rượu say, chống người thi hành công vụ tại Đà Nẵng

Tạm giữ kẻ uống rượu say, chống người thi hành công vụ tại Đà Nẵng

VOV.VN -Trước đó, ngày 29/4, Hồ Duy Linh điều khiển xe ô tô lưu thông trên cầu Rồng gây tai nạn với 2 người đi trên 1 xe gắn máy chưa rõ biển kiểm soát.

Bắt một cán bộ xã lạm quyền trong khi thi hành công vụ
Bắt một cán bộ xã lạm quyền trong khi thi hành công vụ

VOV.VN - Là công chức xã, ông Chiến đã lấy con dấu đóng vào các văn bản trước để xác nhận nguồn gốc đất cho một số người dân địa phương.

Bắt một cán bộ xã lạm quyền trong khi thi hành công vụ

Bắt một cán bộ xã lạm quyền trong khi thi hành công vụ

VOV.VN - Là công chức xã, ông Chiến đã lấy con dấu đóng vào các văn bản trước để xác nhận nguồn gốc đất cho một số người dân địa phương.

Bắt đối tượng tấn công người thi hành công vụ tại Lào Cai
Bắt đối tượng tấn công người thi hành công vụ tại Lào Cai

VOV.VN - Đối tượng Đồng đã chống cự, mặc mọi người can ngăn rồi dùng dao bầu đuổi chém một đồng chí công an vào tay.

Bắt đối tượng tấn công người thi hành công vụ tại Lào Cai

Bắt đối tượng tấn công người thi hành công vụ tại Lào Cai

VOV.VN - Đối tượng Đồng đã chống cự, mặc mọi người can ngăn rồi dùng dao bầu đuổi chém một đồng chí công an vào tay.

Đối tượng Trần Đình Sang bị bắt vì “chống người thi hành công vụ“
Đối tượng Trần Đình Sang bị bắt vì “chống người thi hành công vụ“

VOV.VN - Trần Đình Sang có tài khoản Facebook được khá nhiều người theo dõi, tại đây đăng nhiều hình ảnh, video gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan.

Đối tượng Trần Đình Sang bị bắt vì “chống người thi hành công vụ“

Đối tượng Trần Đình Sang bị bắt vì “chống người thi hành công vụ“

VOV.VN - Trần Đình Sang có tài khoản Facebook được khá nhiều người theo dõi, tại đây đăng nhiều hình ảnh, video gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan.