Y án tử hình 2 bị cáo giết hại lãnh đạo quận Phú Nhuận

Hành vi phạm tội của các bị cáo Nguyễn Trọng Nhân và Lương Hoài Sang là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tính mạng, sức khỏe và quyền sở hữu của nhân dân

Chiều 4/7, tại TP HCM, phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo của hai bị cáo Nguyễn Trọng Nhân và Lương Hoài Sang, phạm tội “Giết người” và “Cướp tài sản” đã tuyên án đối với từng bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã thừa nhận đã giết chết bà Đặng Thu Hồng, Phó Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận và đâm bị thương bà Bùi Ngô Thị Mỹ, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường quận Phú Nhuận và con gái bà Mỹ là chị Trần Thu Hương. Đối với hành vi cướp tài sản, mặc dù các bị cáo không thừa nhận, nhưng căn cứ vào hồ sơ vụ án và các chứng cứ tại hiện trường đã cho thấy các bị cáo có động cơ, mục đích và chuẩn bị hung khí để cướp tài sản, nhưng chưa chiếm đoạt được là nhờ sự phát hiện kịp thời của quần chúng nhân dân.

Hội đồng xét xử nhận định: Hành vi phạm tội của các bị cáo Nguyễn Trọng Nhân và Lương Hoài Sang là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tính mạng, sức khỏe và quyền sở hữu của nhân dân, cùng lúc phạm nhiều tội danh nguy hiểm là “Giết người” và “Cướp tài sản” với nhiều tình tiết tăng nặng. Các bị cáo thực hiện tội phạm rất quyết liệt, dã man, gây đau thương cho gia đình nạn nhân và sự kinh hoàng trong nhân dân, gây mất trật tự an toàn xã hội, do đó cần phải nghiêm trị để răn đe và phòng ngừa chung. Mặc dù các bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân tốt nhưng trước tòa khai báo quanh co, chối tội và không có tình tiết giảm nhẹ nào khác nên Hội đồng xét xử quyết định giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Nhân tử hình về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”; Lương Hoài Sang: tử hình về tội “Giết người”, 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình đối với cả hai bị cáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.