Y án tử hình kẻ giết người, cướp của man rợ

Ghì cổ nạn nhân ngã xuống nhà rồi vớ con dao để sẵn trên bếp khống chế xin tiền. Nạn nhân kêu cứu, Tốt dùng giẻ lau nhà nhét vào miệng nạn nhân và dùng dao đâm liên tiếp 7 nhát cào cổ làm nạn nhân  tử vong tại chỗ

Ngày 19/1, TAND Tối cao tại TP. Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm tại Cần Thơ để xét xử vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại phường An Thới, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ vào tháng 8/2010, theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ một phần hình phạt của bị cáo Trương Ngọc Tốt (21 tuổi, ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy), hung thủ giết người trong vụ án.

Theo Bản án, Tốt là công nhân của một công ty tại Khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ đã nghỉ việc. Do cần tiền tiêu xài, nhậu nhẹt, nên Tốt nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sáng 16/8/2010, Tốt leo rào và đột nhập vào nhà số 192/22/4, đường Nguyễn Thông, phường An Thới, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ để cướp tài sản. Vào nhà, Tốt phát hiện cụ Bùi Thị Thiếp (74 tuổi) ở nhà một mình, nên lao tới ghì cổ kéo cụ Thiếp ngã xuống nhà rồi vớ con dao để sẵn trên bếp khống chế cụ Thiếp để xin tiền. Nạn nhân kêu cứu, Tốt dùng giẻ lau nhà nhét vào miệng nạn nhân và dùng dao đâm liên tiếp 7 nhát vào cổ làm cụ Thiếp tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Tốt xóa hết dấu vết tại hiện trường rồi cướp chiếc xe máy BS 65FA-1242 trong nhà nạn nhân và thoát khỏi hiện trường gây án. Sau đó, Tốt tìm Dương Hồng Sơn nhờ bán chiếc xe cướp được. Dù biết là xe gian, nhưng Dương Hồng Sơn (24 tuổi, ngụ quận Ô Môn) vẫn mai mối cho Tốt mang bán cho Phan Văn Thiện (19 tuổi, ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn) với giá 1 triệu đồng . Sau đó, Tốt cùng Sơn và Thiện lần lượt bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Sau khi nghị án, xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, phải cách ly bị cáo vĩnh viễn ra khỏi xã hội mới có tác dụng phòng răn đe và phòng ngừa chung. HĐXX đã bác khán cáo, tuyên y án tử hình về tội “Giết người” và 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung dành cho bị cáo Trương Ngọc Tốt là án tử hình.

Trong vụ án này, 2 bị cáo Dương Hồng Sơn và Phan Văn Thiện do không có kháng cáo, khán nghị nên HĐXX không xem xét. Trước đó, Sơn và Thiện đã bị TAND TP. Cần Thơ tuyên phạt tổng mức án 3 năm tù cùng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.