Y án tử hình kẻ giết người yêu dã man ở TP HCM

VOV.VN -Do Khuyến thường xuyên ghen tuông, đánh đập và dọa giết nên chị Hằng quyết định chia tay. Do vậy Khuyến làm đủ mọi cách để níu kéo.

Ngày 21/11, TAND Tối cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm và bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Đặng Văn Khuyến (SN 1985, quê Thừa Thiên-Huế) về tội "giết người".

HĐXX nhận định hành vi giết người của bị cáo hết sức dã man và côn đồ nên không có cơ sở để giảm án, vì vậy Tòa đã bác kháng cáo. Trong thời hạn 7 ngày, Khuyến và gia đình có thể viết đơn gửi lên Chủ tịch nước để xin ân xá.

Theo hồ sơ vụ án, Khuyến và chị Lê Thị Thúy Hằng (24 tuổi, quê Quảng Ngãi) có quan hệ tình cảm với nhau từ cuối năm 2007.

 
Khuyến tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay.
Do Khuyến thường xuyên ghen tuông, đánh đập và dọa giết nên chị Hằng quyết định chia tay. Vì quá yêu chị Hằng nên Khuyến làm đủ mọi cách để níu kéo.

Tháng 2/2011, chị Hằng chuyển đến phòng trọ khác trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh). Thế nhưng, Khuyến vẫn tìm ra chỗ ở của nạn nhân và nhiều lần đến quấy rối, đập phá đồ dùng, cắt quần áo và thậm chí dọa sẽ đốt cả nhà trọ.

Ngày 18/2/2013, Khuyến lại đến phòng trọ của chị Hằng để chửi mắng, đe dọa đánh và giết chị Hằng. Không thể chịu nổi hành vi thái quá và ngang ngược của Khuyến nên chị Hằng đã quyết định làm đơn tố cáo các hành vi của Khuyến đến Công an phường 22 (quận Bình Thạnh).

Đến ngày 25/3/2013, chị Hằng tiếp tục có đơn tố cáo hành vi của Khuyến gửi đến VKS quận Bình Thạnh.

Khoảng 16h30 chiều ngày 13/4/2013, Khuyến theo dõi chị Hằng đến trước trụ sở Công an phường 22 rồi ngồi đợi ở một quán nước gần đó.

Khi chị Hằng vừa đi ra, Khuyến chạy xe lại gần nhưng chị Hằng phát hiện. Chị Hằng liền bỏ chạy vào quán cơm gần đó trốn nhưng Khuyến vẫn đuổi theo.

Khi đuổi kịp, Khuyến rút dao chém nhiều nhát vào người chị Hằng rồi sau đó tẩu thoát bằng xe máy.

Chị Hằng tử vong ngay tại hiện trường. Sau đó, Khuyến lên mạng xã hội tự thú tội ác của mình rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Xử sơ thẩm ngày 26/8/2014, Khuyến bị TAND TP HCM xử phạt mức án tử hình về tội “giết người”. Sau đó Khuyến làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố kẻ giết người yêu rồi tự vẫn bất thành
Khởi tố kẻ giết người yêu rồi tự vẫn bất thành

Sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện, sức khỏe Tú đã ổn định nên Cơ quan Công an đã tiến hành khởi tố vụ án và bắt tạm giam theo luật định.

Khởi tố kẻ giết người yêu rồi tự vẫn bất thành

Khởi tố kẻ giết người yêu rồi tự vẫn bất thành

Sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện, sức khỏe Tú đã ổn định nên Cơ quan Công an đã tiến hành khởi tố vụ án và bắt tạm giam theo luật định.

Lời khai của kẻ giết người yêu rồi chia sẻ tâm trạng trên facebook
Lời khai của kẻ giết người yêu rồi chia sẻ tâm trạng trên facebook

Sau khi dùng áo siết cổ người yêu, hung thủ kéo nạn nhân vào bụi cây ven đường. Phát hiện nạn nhân chưa chết, y tiếp tục dùng đá đập vào đầu.

Lời khai của kẻ giết người yêu rồi chia sẻ tâm trạng trên facebook

Lời khai của kẻ giết người yêu rồi chia sẻ tâm trạng trên facebook

Sau khi dùng áo siết cổ người yêu, hung thủ kéo nạn nhân vào bụi cây ven đường. Phát hiện nạn nhân chưa chết, y tiếp tục dùng đá đập vào đầu.

Giết người yêu, đốt xác phi tang: Kinh hãi lời khai của hung thủ
Giết người yêu, đốt xác phi tang: Kinh hãi lời khai của hung thủ

Hung thủ khai nhận tội sát nhân nhưng không thừa nhận đã cố ý đốt xác mà đó chỉ là một sự cố.  

Giết người yêu, đốt xác phi tang: Kinh hãi lời khai của hung thủ

Giết người yêu, đốt xác phi tang: Kinh hãi lời khai của hung thủ

Hung thủ khai nhận tội sát nhân nhưng không thừa nhận đã cố ý đốt xác mà đó chỉ là một sự cố.  

Xét xử kẻ giết người yêu rồi lên Facebook tự thú
Xét xử kẻ giết người yêu rồi lên Facebook tự thú

Từ 6h30’, hàng trăm người dân đã có mặt tại tòa để theo dõi phiên xử.

Xét xử kẻ giết người yêu rồi lên Facebook tự thú

Xét xử kẻ giết người yêu rồi lên Facebook tự thú

Từ 6h30’, hàng trăm người dân đã có mặt tại tòa để theo dõi phiên xử.