100 năm Không quân Hoàng gia Anh qua những bức ảnh

VOV.VN - Ngày 1/4/1918, Quân đoàn Không quân Hoàng gia và lực lượng Không quân của Hải quân Hoàng gia đã hợp nhất thành Không quân Hoàng gia.

Các binh sĩ đang chuẩn bị bom cho chiếc máy bay ném bom FE2bs của phi đội số 149 ở Saint-Omer, Pháp. Ảnh chụp năm 1918.
Một chiếc máy bay FE2b hai chỗ ngồi bay trên bầu trời khu vực Mặt trận phía Tây trong Thế chiến thứ nhất.
Chiếc Westland Wapiti IIa của phi đội 30, Không quân Hoàng gia Anh bay trên bầu trời thành phố Mosul, Iraq. Bức ảnh chụp năm 1932.
Bức ảnh chụp năm 1935. Các phi công của phi đội 111 nghiên cứu bản đồ trước chuyến bay.
Các máy bay của lực lượng Không quân Hoàng gia tại một bãi đáp ở Mildenhall, Suffolk.
Những học viên cùng nhau hợp sức đẩy một chiếc Fairey Battle vào nhà chứa tại trường đào tạo kỹ thuật ở Cosford, Shropshire. Ảnh chụp năm 1940.
Một nhóm phi công trợ lái sau buổi bay tại Hatfield, Hertfordshire. 
Quang cảnh bên trong một phòng làm việc dưới lòng đất tại tổng hành dinh của Bộ chỉ huy chiến trường ở Bentley Priory, tây bắc London. Bức ảnh chụp trong giai đoạn 1939-1945.
Chiếc Avro Lancaster BI (R5729 / KM-A), thuộc phi đội 44 trước khi khởi hành cho một cuộc đột kích vào Berlin năm 1944.
Những chiếc máy bay chiến đấu của phi đội 248 tấn công tàu Đức ở khu vực cửa sông Gironde bên ngoài Royan, Pháp năm 1944.
Đội máy bay hùng hậu của lực lượng Không quân Hoàng gia Anh đỗ ở Odiham năm 1953.
Các máy bay chiến đấu của Không quân Hoàng gia khoe sức mạnh trên bầu trời. Bức ảnh chụp năm 1958.
Một chiếc trực thăng của phi đội 103 bay trên bầu trời Nicosia, đảo Síp năm 1961.
Hai chiến đấu cơ Hawker Siddeley Harrier GR1s xuất hiện tại một cuộc diễn tập thực địa có tên Snowy Owl năm 1972.
Một chiếc Harrier GR3 trong quá trình thay thế động cơ. Ảnh chụp năm 1982.
Một chiếc máy bay trực thăng CH47 Chinook làm nhiệm vụ ở Garmsir, tỉnh Helmand, Afghanistan. Ảnh chụp năm 2007.
Những nữ phi công đầu tiên lái chiến đấu cơ Tornado làm nhiệm vụ ở Afghanistan năm 2009.
Phi cơ Nimrod MR2 của Không quân Hoàng gia tuần tra trên bầu trời ở Bắc Cực.
Một chiếc Reaper MQ-9 chuẩn bị cất cánh ở Afghanistan. Ảnh chụp năm 2011.
Đội bay trình diễn của Không quân Hoàng gia trình diễn mừng ngày sinh của Nữ hoàng. Ảnh chụp năm 2016.
Các thành viên của lực lượng lính thủy đánh bộ Hoàng gia cung cấp hàng viện trợ cho người dân trên đảo Jost Van Dyke sau cơn bão Irma năm 2017.
Các phi công của phi đội 70 thuộc Không quân Hoàng gia trong một chuyến bay làm nhiệm vụ tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Brussels, Bỉ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh ấn tượng về lực lượng không quân hùng mạnh của Mỹ
Hình ảnh ấn tượng về lực lượng không quân hùng mạnh của Mỹ

VOV.VN - Trong năm 2017, lực lượng không quân của Mỹ hiện diện ở rất nhiều nơi trên toàn cầu.

Hình ảnh ấn tượng về lực lượng không quân hùng mạnh của Mỹ

Hình ảnh ấn tượng về lực lượng không quân hùng mạnh của Mỹ

VOV.VN - Trong năm 2017, lực lượng không quân của Mỹ hiện diện ở rất nhiều nơi trên toàn cầu.

Không quân các nước phô diễn sức mạnh ở Triển lãm Hàng không Singapore
Không quân các nước phô diễn sức mạnh ở Triển lãm Hàng không Singapore

VOV.VN - Đến hẹn lại lên, Triển lãm Hàng không Singapore đã khai mạc sáng 6/2, thu hút sự tham gia của hơn 1.000 công ty từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Không quân các nước phô diễn sức mạnh ở Triển lãm Hàng không Singapore

Không quân các nước phô diễn sức mạnh ở Triển lãm Hàng không Singapore

VOV.VN - Đến hẹn lại lên, Triển lãm Hàng không Singapore đã khai mạc sáng 6/2, thu hút sự tham gia của hơn 1.000 công ty từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.