Algeria tiếp nhận lô tiêm kích Su-35 đầu tiên từ Nga

Theo trang Army Recognition, Không quân Algeria đã bắt đầu triển khai tiêm kích Su-35 thực hiện nhiệm vụ tại căn cứ không quân Oum Bouaghi.

Thông tin này cho thấy Algeria đã chính thức trở thành quốc gia nước ngoài thứ 3 sở hữu tiêm kích Su-35 của Nga, sau Iran và Trung Quốc. Việc tiếp nhận tiêm kích Su-35 là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân, duy trì năng lực tác chiến và phù hợp với chiến lược mua sắm quốc phòng của Algeria.

Những chiếc tiêm kích Su-35 bàn giao cho Algeria đợt này vốn được chế tạo theo đơn đặt hàng của Ai Cập từ năm 2018, nhưng sau đó nước này đã hủy hợp đồng do áp lực kinh tế và chính trị từ phương Tây.

Các nhà phân tích nhận định rằng quyết định tiếp nhận Su-35 của Algeria có liên quan đến tiến độ chậm của hợp đồng mua Su-57, khiến nước này cần một giải pháp tạm thời. Một số báo cáo cho rằng Algeria chuyển hướng bởi những lý do như các máy bay tiêm kích Su-35 của Nga đã có sẵn trong kho, và chính Algeria cũng đang có nhu cầu duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu trong khi chờ thế hệ máy bay tiếp theo.

Su-35 là phiên bản nâng cấp từ chương trình Su-27M. Thiết kế của Su-35 loại bỏ cánh mũi (canard) từng xuất hiện trên Su-30MKI và nguyên mẫu Su-37, thay vào đó sử dụng vector lực đẩy để tăng cường khả năng cơ động. Khung thân máy bay được chế tạo từ vật liệu composite nhẹ, giúp cải thiện khí động học, trong khi kết cấu bên trong được gia cố để vận hành ở hiệu suất cao. Buồng lái trang bị màn hình hiển thị kỹ thuật số toàn phần, nâng cao giao diện điều khiển và quản lý nhiệm vụ của phi công.

Su-35 được trang bị hai động cơ AL-41F-1S, cho phép đạt tốc độ tối đa Mach 2,25 và tầm hoạt động khoảng 3.600 km. Máy bay có thể thực hiện thao tác cơ động với gia tốc lên đến 9G. Radar quét mảng pha thụ động (PESA) Irbis-E có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách trên 350 km. Một số biến thể còn được trang bị radar quét mảng pha điện tử chủ động (AESA) phụ ở gốc cánh để nâng cao khả năng phát hiện và ngắm bắn. Hệ thống tác chiến điện tử và các biện pháp đối phó giúp Su-35 tăng cường khả năng sống sót khi hoạt động trong môi trường đối kháng cao.

Su-35 có khả năng mang theo nhiều loại vũ khí không đối không và không đối đất, phù hợp với cả tác chiến tầm xa lẫn cận chiến. Máy bay có thể triển khai tên lửa không đối không R-77, R-73, tên lửa hành trình Kh-31, Kh-59, cũng như bom dẫn đường KAB-500 và KAB-1500. Pháo GSh-30-1 cỡ 30mm được tích hợp để phục vụ các tình huống cận chiến. Với 14 giá treo vũ khí, Su-35 có tải trọng tối đa trên 8.000 kg, phù hợp với nhiều nhiệm vụ khác nhau như giành ưu thế trên không, tấn công mặt đất và đánh chặn đối phương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Chuyên gia Ukraine thừa nhận tiêm kích F-16 “không có cửa thắng” trước Su-35 của Nga
Chuyên gia Ukraine thừa nhận tiêm kích F-16 “không có cửa thắng” trước Su-35 của Nga

VOV.VN - Cựu phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, ông Yuriy Ignat cho rằng, các máy bay F-16 do đối tác phương Tây cung cấp không đủ hiện đại để cạnh tranh hiệu quả với máy bay Su-35 của Nga trong cuộc không chiến một chọi một.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận tiêm kích F-16 “không có cửa thắng” trước Su-35 của Nga

Chuyên gia Ukraine thừa nhận tiêm kích F-16 “không có cửa thắng” trước Su-35 của Nga

VOV.VN - Cựu phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, ông Yuriy Ignat cho rằng, các máy bay F-16 do đối tác phương Tây cung cấp không đủ hiện đại để cạnh tranh hiệu quả với máy bay Su-35 của Nga trong cuộc không chiến một chọi một.

Lý do Mirage 2000 ở Ukraine không có cửa so kè với Su-30 hay Su-35 của Nga
Lý do Mirage 2000 ở Ukraine không có cửa so kè với Su-30 hay Su-35 của Nga

VOV.VN - Việc tiêm kích Mirage 2000-5F của Pháp lần đầu tham chiến ở Ukraine đã khiến các nhà phân tích quân sự đặt nó lên bàn cân so sánh với các đối thủ từ Nga đặc biệt là trong kịch bản không chiến với các máy bay chiến đấu hiện đại như Su-30 và Su-35.

Lý do Mirage 2000 ở Ukraine không có cửa so kè với Su-30 hay Su-35 của Nga

Lý do Mirage 2000 ở Ukraine không có cửa so kè với Su-30 hay Su-35 của Nga

VOV.VN - Việc tiêm kích Mirage 2000-5F của Pháp lần đầu tham chiến ở Ukraine đã khiến các nhà phân tích quân sự đặt nó lên bàn cân so sánh với các đối thủ từ Nga đặc biệt là trong kịch bản không chiến với các máy bay chiến đấu hiện đại như Su-30 và Su-35.

Phi công Ukraine tiết lộ tiêm kích Su-35 của Nga là “đối thủ đáng gờm nhất”
Phi công Ukraine tiết lộ tiêm kích Su-35 của Nga là “đối thủ đáng gờm nhất”

VOV.VN - Các phi công Ukraine cho rằng đối thủ đáng gờm nhất của họ là tiêm kích Su-35 của Nga bởi hiệu quả chiến đấu và tính sát thương cao.

Phi công Ukraine tiết lộ tiêm kích Su-35 của Nga là “đối thủ đáng gờm nhất”

Phi công Ukraine tiết lộ tiêm kích Su-35 của Nga là “đối thủ đáng gờm nhất”

VOV.VN - Các phi công Ukraine cho rằng đối thủ đáng gờm nhất của họ là tiêm kích Su-35 của Nga bởi hiệu quả chiến đấu và tính sát thương cao.