Ấm áp tình quân dân giữa tâm dịch

VOV.VN - Trước diễn biến dịch Covid19 ngày càng phức tạp, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân đã điều động thêm cán bộ, chiến sĩ tăng cường với các lực lượng của địa phương tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu – nơi đơn vị đóng quân

Cùng với các lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia phòng, chống dịch Covid-19, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân tiếp tục hỗ trợ cùng địa phương chống dịch trong bối cảnh các ca nhiễm Covid-19 không ngừng gia tăng và có chiều hướng diễn biến ngày càng phức tạp hơn. Giữa tâm dịch, tình quân dân càng thêm ấm áp.

Dầm mưa, dãi nắng, căng mình vì nhiệm vụ

Trước diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân đã điều động thêm cán bộ, chiến sĩ tăng cường với các lực lượng của địa phương tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu – nơi đơn vị đóng quân. Các các bộ chiến sĩ (CBCS) trực chốt tại các hẻm, tuyến đường của phường 11 và bảo vệ, phục vụ ở các cơ sở cách ly tập trung. Tại các điểm chốt phòng, chống dịch tại phường 11, thành phố Vũng Tàu. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn cùng với công an, dân phòng làm nhiệm vụ ngăn chặn không cho người dân trong khu vực phong tỏa ra, vào hẻm; hướng dẫn bà con tiếp nhận hàng hóa và tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Dầm mưa, dãi nắng, căng mình vì nhiệm vụ là những gì cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 và lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh đã và đang trải qua trên tuyến đầu phòng, chống dịch.

Đại úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Chiến, nhân viên Phòng Tham mưu trực chốt tại điểm chốt hẻm 1007, đường 30/4 cho biết: “Những ngày qua, thời tiết mưa nắng thất thường, nhất là buổi chiều trời đang nắng chang chang, các lực lượng với bộ đồ phòng hộ mồ hôi nhễ nhại thì bỗng chốc trời trở mưa khiến anh em không kịp trở tay nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Khó khăn mấy anh em cũng không ngại, chỉ mong các ca F1 đưa đi cách ly có xét nghiệm âm tính để bà con nhanh chóng được trở lại cuộc sống bình thường”.

Tại các cơ sở cách ly là Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, Võ Nguyên Giáp, Thắng Tam thuộc phường 11, phường Nguyễn An Ninh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 được giao nhiệm vụ vệ sinh, lắp ráp giường, chiếu, các trang thiết bị khác; đưa đón người vào cơ sở cách ly, phục vụ ăn uống, tuyên truyền cho người dân chấp hành nghiêm nội quy tại cơ sở cách ly, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Chị Nguyễn Thị T, hiện đang cách ly tại cơ sở trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân chia sẻ: Ban đầu chúng tôi cũng có nhiều lo lắng nhưng khi vào đây được các lực lượng chức năng không quản ngày đêm, bất cứ khi nào người dân cần, các anh cũng có mặt kịp thời để giúp đỡ, hướng dẫn tận tình, chu đáo nên bà con rất yên tâm. Chúng tôi mong dịch Covid-19 sớm được ngăn chặn để trở về với gia đình, trở lại cuộc sống bình thường.

Đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm

Trực tiếp thực hiện chốt tại một điểm phong tỏa, Hạ sĩ Nguyễn Tiến Anh, chiến sĩ Phòng Tham mưu, Lữ đoàn 171 quê ở tỉnh Bình Dương biết tin mẹ ruột bị dương tính với Covid-19, anh rất lo lắng, nhưng được sự động viên, chia sẻ, quan tâm của Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn và các cấp, anh luôn xác định tốt tư tưởng, vững tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Tiến Anh cho biết: Tôi cảm nhận được khó khăn chung của các hộ dân nằm trong khu vực phong tỏa với nhiều nỗi lo về dịch bệnh, công việc, tài chính. Bà con trong khu vực phong tỏa thấy được sự vất vả của các lực lượng và chính quyền địa phương từ tuyên truyền phòng, chống dịch; truy vết nguồn lây, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly, dập dịch cho đến hướng dẫn khai báo y tế, hỗ trợ tiếp nhận nhu yếu phẩm chuyển đến đến các hộ.

“Tôi mong bà con trong khu vực cách ly, phong tỏa chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch để sớm trở lại cuộc sống bình thường. Bản thân tôi khi biết mẹ bị Covid-19 cũng rất lo lắng nhưng tôi tin tưởng vào hệ thống y tế trong điều trị Covid của địa phương. Khi thời gian rảnh, tôi tranh thủ gọi điện động viên mẹ, bản thân sẽ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Nguyễn Tiến Anh cho biết.

Thượng tá Lê Viết Hào, Phó Chính ủy Lữ đoàn 171 cho biết: “Hiện nay lực lượng tuyến đầu của Lữ đoàn trực chốt giữ tại các hẻm đường có phong tỏa và làm nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly rất vất vả, lực lượng ít, di chuyển đến nhiều khu vực trên địa bàn, tình hình dịch bệnh tại địa phương đang diễn biến phức tạp; hướng dẫn và phục vụ người dân đến cách ly tương đối nhiều. Thế nhưng cán bộ, chiến sĩ  Lữ đoàn tham gia nhiệm vụ tuyến đầu luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xác định giúp nhân dân phòng, chống dịch là mệnh lệnh không lời, những việc làm và hành động trên làm tô thắm thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” người chiến sỹ Hải quân trong thời kỳ mới”.

Nhằm động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch và bà con đang ở các khu cách ly tập trung, các điểm phong tỏa. Ông Phạm Viết Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến thăm, kiểm tra và động viên, tặng quà các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở cách ly Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

“Trong thời gian vừa qua toàn tỉnh tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19, cho tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các lực lượng vũ trang đã chung sức, đồng lòng cùng nhân dân và cả hệ thống chính trị quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19”, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cho biết.

Cảm động, biết ơn và ý thức đồng lòng, chung tay phòng, chống dịch là tình cảm chung của phần lớn bà con trong khu vực phong tỏa, cách ly trên địa bàn thành phố Vũng Tàu nói riêng và các cơ sở cách ly trên toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung. Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng giữa tâm dịch, tình cảm quân dân gắn kết, ấm áp, sẻ chia. Cùng với sự thống nhất cao của hệ thống chính trị, người dân đồng lòng, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tinh thần đoàn kết đã, đang và sẽ là sức mạnh được phát huy, nhất định dịch bệnh sẽ được ngăn chặn và đẩy lùi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chỉ rõ trách nhiệm thực hiện gói hỗ trợ Covid-19 để giúp dân thực chất hơn
Chỉ rõ trách nhiệm thực hiện gói hỗ trợ Covid-19 để giúp dân thực chất hơn

VOV.VN - “Cần phải đánh giá, rút kinh nghiệm, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm để triển khai tốt hơn gói hỗ trợ nhằm giúp đỡ doanh nghiệp và người dân một cách thực chất, thiết thực hơn”.

Chỉ rõ trách nhiệm thực hiện gói hỗ trợ Covid-19 để giúp dân thực chất hơn

Chỉ rõ trách nhiệm thực hiện gói hỗ trợ Covid-19 để giúp dân thực chất hơn

VOV.VN - “Cần phải đánh giá, rút kinh nghiệm, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm để triển khai tốt hơn gói hỗ trợ nhằm giúp đỡ doanh nghiệp và người dân một cách thực chất, thiết thực hơn”.

Việt Nam cảm ơn cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19
Việt Nam cảm ơn cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

VOV.VN - Mặc dù thế giới đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt vaccine phòng chống COVID-19, Việt Nam vẫn nhận được sự hỗ trợ nhiệt thành từ các đối tác, các nước láng giềng và bạn bè quốc tế với 150 triệu liều vaccine đã cam kết thông qua đàm phán mua và viện trợ.

Việt Nam cảm ơn cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

Việt Nam cảm ơn cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

VOV.VN - Mặc dù thế giới đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt vaccine phòng chống COVID-19, Việt Nam vẫn nhận được sự hỗ trợ nhiệt thành từ các đối tác, các nước láng giềng và bạn bè quốc tế với 150 triệu liều vaccine đã cam kết thông qua đàm phán mua và viện trợ.

Chính phủ ban hành Nghị quyết về phòng, chống dịch COVID-19
Chính phủ ban hành Nghị quyết về phòng, chống dịch COVID-19

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Chính phủ ban hành Nghị quyết về phòng, chống dịch COVID-19

Chính phủ ban hành Nghị quyết về phòng, chống dịch COVID-19

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.