Ấn Độ-Australia nhấn mạnh vai trò của quan hệ song phương đối với khu vực

VOV.VN - Đối thoại 2+2 giữa Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại giao của Ấn Độ và Australia diễn ra ngày 20/11 tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Tại Đối thoại, hai bên đã nhấn mạnh ý nghĩa của mối quan hệ đối tác này đối với khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương.

Phát biểu khai mạc Đối thoại 2+2, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar cho biết, mối quan hệ song phương Ấn Độ-Australia đã phát triển nhanh chóng và có ý nghĩa lớn đối với khu vực. Việc hai bên tăng cường hợp tác trong khuôn khổ "Nhóm Đối thoại 4 bên về an ninh" (QUAD) là “rất có lợi” cho quan hệ song phương hai nước và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ông Jaishankar nhấn mạnh, việc hai bên ký kết "Hiệp định Hợp tác Kinh tế và Thương mại" (ECTA) và "Thỏa thuận hợp tác về di cư và di chuyển" là những động thái rất quan trọng để phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước.

"Đây là một cuộc Đối thoại 2+2 rất hiệu quả. Có rất nhiều điều đầu tiên trong mối quan hệ của chúng ta trong năm nay. Chúng ta đã có một khởi đầu mới với Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Hiệp định hợp tác kinh tế và thương mại đã có hiệu lực và đây là năm đầu tiên chúng ta chứng kiến ​​tác động rất tích cực về thương mại của chúng tôi. Hôm nay, cùng với những vấn đề khác, chúng tôi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiến tới Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện và các cuộc đàm phán CECA".

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đánh giá cao mối quan hệ song phương, quan hệ kinh tế, thương mại đầu tư và giao lưu nhân dân với Ấn Độ. Australia mong muốn tiếp túc thảo luận với Ấn Độ - quốc gia đóng vai trò trung tâm và quan trọng đối với khu vực, và hai bên sẽ duy trì các nỗ lực vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng, nơi chủ quyền được tôn trọng.

Bà Penny Wong cho biết: "Hôm nay chúng tôi đã thảo luận về nhiều vấn đề. Chúng tôi đã thảo luận cùng nhiều vấn đề khác về công việc ở khu vực Ấn Độ Dương và cách chúng tôi có thể cộng tác về biến đổi khí hậu, an ninh hàng hải và tình hình khu vực Ấn Độ Dương. Austarlia và Ấn Độ chia sẻ rất nhiều và điều này đã đưa nước xích lại gần nhau. Austarlia sẽ đăng cai Hội nghị Ấn Độ Dương vào tháng 2 năm sau".

Nhấn mạnh lĩnh vực quốc phòng đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ-Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh khẳng định, sự hợp tác giữa hai nước ngày càng sâu sắc và đa dạng, nhất là trong các lĩnh vực như quốc phòng, thương mại, giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân.

Còn Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles nhấn mạnh, đây là thời điểm quan trọng nhất để Ấn Độ và Australia có thể hợp tác cùng nhau, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng. Hai nước có mối quan hệ lịch sử và truyền thống, với những sự liên kết chiến lược mạnh mẽ. Ông Richard Marles muốn thảo luận với đối tác phía Ấn Độ về các biện pháp tăng cường hợp tác về ngoại giao, hàng hải và quốc phòng, một trong những nền tảng quan trọng của mối quan hệ song phương hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ và Australia tìm biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng
Ấn Độ và Australia tìm biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles ngày 20/11 đã có cuộc hội đàm song phương, trước thềm Đối thoại 2+2 cấp Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại giao giữa hai nước.

Ấn Độ và Australia tìm biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Ấn Độ và Australia tìm biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles ngày 20/11 đã có cuộc hội đàm song phương, trước thềm Đối thoại 2+2 cấp Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại giao giữa hai nước.

Ấn Độ chuẩn bị 5 phương án giải cứu 40 công nhân mắc kẹt trong đường hầm
Ấn Độ chuẩn bị 5 phương án giải cứu 40 công nhân mắc kẹt trong đường hầm

VOV.VN - Ấn Độ hôm nay (19/11) đã đưa ra kế hoạch hành động gồm 5 phương án để giải cứu 40 công nhân bị mắc kẹt tại đường hầm Silkyara ở quận Uttarkashi, bang miền Bắc Uttarakhand trong bối cảnh các hoạt động cứu hộ đã kéo dài 8 ngày qua.

Ấn Độ chuẩn bị 5 phương án giải cứu 40 công nhân mắc kẹt trong đường hầm

Ấn Độ chuẩn bị 5 phương án giải cứu 40 công nhân mắc kẹt trong đường hầm

VOV.VN - Ấn Độ hôm nay (19/11) đã đưa ra kế hoạch hành động gồm 5 phương án để giải cứu 40 công nhân bị mắc kẹt tại đường hầm Silkyara ở quận Uttarkashi, bang miền Bắc Uttarakhand trong bối cảnh các hoạt động cứu hộ đã kéo dài 8 ngày qua.

Nguy cơ nạn đói và dịch bệnh lan rộng ở Gaza do giao tranh
Nguy cơ nạn đói và dịch bệnh lan rộng ở Gaza do giao tranh

VOV.VN - Chính phủ Israel hôm qua đã đồng ý cho 2 xe chở dầu diesel vào Gaza mỗi ngày để giải quyết nhu cầu thiếu hụt nhân đạo ở khu vực này. Tuy nhiên, quyết định này vẫn được xem là chưa đủ trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt và nguy cơ dịch bệnh và nạn đói đang có dấu hiệu lan rộng.

Nguy cơ nạn đói và dịch bệnh lan rộng ở Gaza do giao tranh

Nguy cơ nạn đói và dịch bệnh lan rộng ở Gaza do giao tranh

VOV.VN - Chính phủ Israel hôm qua đã đồng ý cho 2 xe chở dầu diesel vào Gaza mỗi ngày để giải quyết nhu cầu thiếu hụt nhân đạo ở khu vực này. Tuy nhiên, quyết định này vẫn được xem là chưa đủ trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt và nguy cơ dịch bệnh và nạn đói đang có dấu hiệu lan rộng.

Trung Quốc "săn cáo", lần đầu dẫn độ nghi phạm hình sự từ Marốc về nước
Trung Quốc "săn cáo", lần đầu dẫn độ nghi phạm hình sự từ Marốc về nước

VOV.VN - Sáng nay (18/11), nhóm công tác “Chiến dịch săn cáo” thuộc Bộ Công an Trung Quốc đã dẫn độ một người bị tình nghi phạm tội kinh tế, bị công an Thượng Hải truy nã, từ Marốc về Trung Quốc. Đây là trường hợp thành công đầu tiên sau khi hiệp ước dẫn độ giữa Trung Quốc và Marốc có hiệu lực.

Trung Quốc "săn cáo", lần đầu dẫn độ nghi phạm hình sự từ Marốc về nước

Trung Quốc "săn cáo", lần đầu dẫn độ nghi phạm hình sự từ Marốc về nước

VOV.VN - Sáng nay (18/11), nhóm công tác “Chiến dịch săn cáo” thuộc Bộ Công an Trung Quốc đã dẫn độ một người bị tình nghi phạm tội kinh tế, bị công an Thượng Hải truy nã, từ Marốc về Trung Quốc. Đây là trường hợp thành công đầu tiên sau khi hiệp ước dẫn độ giữa Trung Quốc và Marốc có hiệu lực.