Ấn Độ phê duyệt chương trình phát triển tiêm kích tàng hình

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ vừa phê duyệt khuôn khổ phát triển tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5, dòng chiến đấu cơ hiện đại nhất của nước này, trong bối cảnh căng thẳng quân sự với Pakistan chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, chương trình sẽ do Cơ quan Phát triển Hàng không (ADA) thực hiện, với mục tiêu chế tạo nguyên mẫu tiêm kích hai động cơ, tàng hình, thuộc thế hệ thứ 5. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa năng lực tác chiến trên không của Ấn Độ.

Hiện Không quân Ấn Độ đang vận hành chủ yếu các dòng máy bay có nguồn gốc từ Nga và Liên Xô. Số lượng phi đội đã giảm xuống còn 31, thấp hơn nhiều so với yêu cầu 42 phi đội trong bối cảnh căng thẳng với Pakistan luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Bất ổn khu vực gia tăng sau cuộc đối đầu kéo dài 4 ngày đầu tháng 5 giữa quân đội hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân. Cả Ấn Độ và Pakistan đã triển khai máy bay chiến đấu, tên lửa, pháo binh và đặc biệt là máy bay không người lái (UAV) với quy mô lớn – lần đầu tiên trong một cuộc xung đột trực tiếp giữa New Delhi và Islamabad. Theo Reuters, 2 quốc gia Nam Á này hiện đang bước vào một cuộc chạy đua vũ trang không người lái.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết sẽ mời các doanh nghiệp trong nước tham gia đấu thầu phát triển dự án tiêm kích tàng hình. Các công ty có thể đăng ký độc lập hoặc theo hình thức liên doanh, bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân và nhà nước.

Trước đó, một ủy ban quốc phòng của Ấn Độ đã đề xuất tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong lĩnh vực công nghiệp hàng không quân sự, nhằm hỗ trợ Không quân và giảm áp lực cho Tập đoàn Hàng không Hindustan (HAL) – đơn vị hiện sản xuất phần lớn chiến đấu cơ của Ấn Độ.

Tư lệnh lực lượng Không quân Ấn Độ Amar Preet Singh từng chỉ trích HAL vì tiến độ bàn giao tiêm kích hạng nhẹ Tejas (thế hệ 4,5) quá chậm. HAL sau đó cho biết nguyên nhân chính là do việc chậm trễ cung ứng động cơ từ hãng General Electric (Mỹ) vì lý do chuỗi cung ứng toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Pakistan muốn giải quyết các bất đồng với Ấn Độ thông qua đối thoại
Pakistan muốn giải quyết các bất đồng với Ấn Độ thông qua đối thoại

VOV.VN - Trong một động thái đáng chú ý, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif mới đây đã kêu gọi nước láng giềng đối thoại để giải quyết mọi tranh chấp giữa hai nước.

Pakistan muốn giải quyết các bất đồng với Ấn Độ thông qua đối thoại

Pakistan muốn giải quyết các bất đồng với Ấn Độ thông qua đối thoại

VOV.VN - Trong một động thái đáng chú ý, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif mới đây đã kêu gọi nước láng giềng đối thoại để giải quyết mọi tranh chấp giữa hai nước.

Căng thẳng leo thang, Pakistan và Ấn Độ tiếp tục gia hạn lệnh hạn chế không phận
Căng thẳng leo thang, Pakistan và Ấn Độ tiếp tục gia hạn lệnh hạn chế không phận

VOV.VN - Pakistan và Ấn Độ hôm nay 23/5 đều thông báo gia hạn các lệnh hạn chế không phận đối với máy bay của nhau, trong những động thái đáp trả lẫn nhau giữa lúc căng thẳng ngoại giao giữa hai nước láng giềng tiếp tục leo thang sau cuộc xung đột quân sự ngắn hồi đầu tháng này.

Căng thẳng leo thang, Pakistan và Ấn Độ tiếp tục gia hạn lệnh hạn chế không phận

Căng thẳng leo thang, Pakistan và Ấn Độ tiếp tục gia hạn lệnh hạn chế không phận

VOV.VN - Pakistan và Ấn Độ hôm nay 23/5 đều thông báo gia hạn các lệnh hạn chế không phận đối với máy bay của nhau, trong những động thái đáp trả lẫn nhau giữa lúc căng thẳng ngoại giao giữa hai nước láng giềng tiếp tục leo thang sau cuộc xung đột quân sự ngắn hồi đầu tháng này.

Ấn Độ và Pakistan bất đồng về điều kiện để tiến hành đàm phán
Ấn Độ và Pakistan bất đồng về điều kiện để tiến hành đàm phán

VOV.VN - Hai nước láng giềng Nam Á Ấn Độ và Pakistan vẫn chưa tìm ra đồng thuận chung để có thể tiến hành đàm phán về những vấn đề tồn tại trong quan hệ song phương. Đối thoại được coi là giải pháp duy nhất nhằm hạ nhiệt thế đối đầu giữa hai bên kể từ sau vụ khủng bố hôm 22/4 tại vùng lãnh thổ liên bang Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Ấn Độ và Pakistan bất đồng về điều kiện để tiến hành đàm phán

Ấn Độ và Pakistan bất đồng về điều kiện để tiến hành đàm phán

VOV.VN - Hai nước láng giềng Nam Á Ấn Độ và Pakistan vẫn chưa tìm ra đồng thuận chung để có thể tiến hành đàm phán về những vấn đề tồn tại trong quan hệ song phương. Đối thoại được coi là giải pháp duy nhất nhằm hạ nhiệt thế đối đầu giữa hai bên kể từ sau vụ khủng bố hôm 22/4 tại vùng lãnh thổ liên bang Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.