Ấn Độ thử nghiệm thành công công nghệ siêu vượt âm

VOV.VN - Phương tiện bay siêu vượt âm của Ấn Độ đã đạt độ cao 30 km và di chuyển với tốc độ nhanh gấp sáu lần tốc độ âm thanh.

Ấn Độ đã trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới thử nghiệm thành công công nghệ siêu vượt âm, gia nhập “câu lạc bộ ưu tú” gồm các quốc gia Mỹ, Nga, Trung Quốc – những nước có khả năng phát triển tên lửa có tốc độ nhanh gấp nhiều lần tốc độ âm thanh.

Video: Ấn Độ thử thành công phương tiện bay siêu vượt âm. Nguồn: Asia Times

Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo họ đã tiến hành chuyến bay thử nghiệm mang tính lịch sử đối với phương tiện bay trình diễn công nghệ siêu vượt âm (HSTDV) tại Tổ hợp phóng Abdul Kalam ở Đảo Wheeler ngoài khơi biển Odisha, phía đông nước này vào hôm 7/9.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, phương tiện bay siêu vượt âm của họ với động cơ phản lực được phát triển trong nước, đã đạt độ cao 30 km và di chuyển với tốc độ nhanh gấp sáu lần tốc độ âm thanh.

“Tất cả các thông số về hiệu suất đã cho thấy thành công vang dội của sứ mệnh này. Cuộc thử nghiệm thành công mở đường cho việc phát triển các phương tiện siêu vượt âm tiên tiến”, Bộ Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh.

Toàn bộ cuộc thử nghiệm được giám sát bởi các trạm đo lường từ xa, hệ thống điện quang và radar theo dõi cùng với một tàu nghiên cứu ở Vịnh Bengal, The War Zone cho biết.

Truyền thông Ấn Độ trích dẫn các nguồn tin cho biết, vụ thử thành công phương tiện bay siêu vượt âm mới nhất đồng nghĩa với việc Ấn Độ sẽ có khả năng phát triển tên lửa siêu thanh trong 5 năm tới và công nghệ này cũng có thể được sử dụng để phóng vệ tinh với chi phí thấp hơn. Ngoài HSTDV, Ấn Độ đang tiếp tục hợp tác với Nga phát triển tên lửa hành trình siêu vượt âm Brahmos-2, với thỏa thuận sơ bộ được ký kết vào năm 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ trở thành vùng dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới
Ấn Độ trở thành vùng dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới

VOV.VN - Với hơn 90.000 ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ qua, sáng 7/9, Ấn Độ đã chính thức vượt qua Brazil trở thành vùng dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới.

Ấn Độ trở thành vùng dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới

Ấn Độ trở thành vùng dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới

VOV.VN - Với hơn 90.000 ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ qua, sáng 7/9, Ấn Độ đã chính thức vượt qua Brazil trở thành vùng dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới.

Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí cùng làm việc nhằm giảm căng thẳng
Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí cùng làm việc nhằm giảm căng thẳng

VOV.VN - Ấn Độ và Trung Quốc hôm qua (5/9) nhất trí cùng làm việc nhằm giảm căng thẳng tại biên giới chung.

Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí cùng làm việc nhằm giảm căng thẳng

Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí cùng làm việc nhằm giảm căng thẳng

VOV.VN - Ấn Độ và Trung Quốc hôm qua (5/9) nhất trí cùng làm việc nhằm giảm căng thẳng tại biên giới chung.

Ấn Độ: Trung Quốc mới là bên khai hỏa trước tại biên giới
Ấn Độ: Trung Quốc mới là bên khai hỏa trước tại biên giới

VOV.VN - Lục quân Ấn Độ khẳng định chính binh lính Trung Quốc mới là bên khai hỏa trước trong khi cố tiếp cận các vị trí của quân đội Ấn Độ dọc theo đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở Đông Ladakh.

Ấn Độ: Trung Quốc mới là bên khai hỏa trước tại biên giới

Ấn Độ: Trung Quốc mới là bên khai hỏa trước tại biên giới

VOV.VN - Lục quân Ấn Độ khẳng định chính binh lính Trung Quốc mới là bên khai hỏa trước trong khi cố tiếp cận các vị trí của quân đội Ấn Độ dọc theo đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở Đông Ladakh.