Australia đạt thỏa thuận sản xuất tên lửa dẫn đường và đầu đạn với Mỹ
VOV.VN - Australia và Mỹ vừa đạt được thỏa thuận theo đó Mỹ sẽ chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa dẫn đường và đạn dược cho Australia.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles ngày 17/3 ra thông báo cho biết, nước này vừa ký hai biên bản ghi nhớ với Mỹ về việc chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa dẫn đường và đạn được cho Australia.
Theo đó, thỏa thuận Hệ thống phóng đa tên lửa cho phép Australia có thể lắp ráp tên lửa công nghệ Mỹ đầu tiên tại nước này vào năm nay. Đây là một nỗ lực hướng tới việc đồng sản xuất khối lượng lớn tên lửa dẫn đường để tiêu thụ trên toàn thế giới.

Đồng thời, Australia cũng vừa đạt được thỏa thuận với Mỹ trong việc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ trong việc sản xuất đạn pháo 155mm để phục vụ cho quân đội Australia và quân đội Mỹ.
Thông báo cũng cho biết, hiện Australia đang đẩy nhanh việc thiết lập cơ sở chế tạo tên lửa dẫn đường với công ty Lockheed Martin Australia và tạo ra hàng trăm việc làm mới.
Australia vừa đạt được các thỏa thuận này với Mỹ sau khi Quốc hội Mỹ vừa phê duyệt việc bán 300 viên đạn sử dụng trong hệ thống tên lửa dẫn đường cho Australia trong khuôn khổ khoản đầu tư trị giá 147 triệu AUD của chính phủ Australia nhằm phát triển hệ thống tên lửa dẫn đường. Chính phủ Australia hy vọng, các cơ sở sẽ được xây dựng và bắt đầu chế tạo 4.000 đầu đạn cho tên lửa dẫn đường từ năm 2029.
Các dự án này là một phần trong nỗ lực tăng cường năng lực tấn công tầm xa trong khuôn khổ Chiến lược quốc phòng năm 2024 của Australia với khoản đầu tư lên tới hàng chục tỷ AUD, trong đó từ 16 tỷ AUD đến 21 tỷ AUD sẽ được dùng để thành lập chương trình tên lửa dẫn đường và nâng cao năng tự sản xuất đạn được tại Australia.