Báo chí cần phát huy vai trò phản bác quan điểm sai trái về quân đội

VOV.VN - Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 mong muốn các cơ quan báo chí phát huy vai trò trong công tác chống diễn biến hòa bình trong tình hình mới.

Chiều nay (2/3), Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã có cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo cơ quan tuyên giáo, báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn Quân khu đầu Xuân Mậu Tuất năm 2018.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã có cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo cơ quan tuyên giáo, báo chí trung ương và địa phương

Tại buổi gặp gỡ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc Phòng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao sự gắn kết hiệu quả của các cơ quan báo chí trong thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho rằng, thời gian qua, thông qua báo chí, nhiều vấn đề như: Công tác quản lý đất quốc phòng; quân sự quốc phòng; đổi mới đột phá trong việc xây dựng lực lượng vũ trang; tổ chức biên chế quân đội; các hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập quân sự; cứu hộ cứu nạn... của quân đội đã được thông tin phản ảnh, phản biện kịp thời, chính xác đúng với quan điểm của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi họp mặt 

Thành công của nhiệm vụ này có sự đóng góp rất lớn của Quân khu 7 khi làm tốt cơ chế phối hợp với báo chí do đó việc thông tin tuyên truyền ngày càng sâu rộng và chặt chẽ.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, năm 2018, Bộ Quốc phòng sẽ tập trung hiện đại hóa báo chí quân đội, bên cạnh đó yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí tiếp tục ghi nhận khách quan, thông tin chính xác vai trò của quân đội, góp phần lan tỏa hình ảnh người bộ đội Cụ Hồ trong lòng người dân.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu 7 tặng bằng khen cho các cơ quan báo chí

Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 mong muốn các cơ quan báo chí phát huy vai trò trong công tác chống lại diễn biến hòa bình trong tình hình mới, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chống lại các thế lực thù địch...

“Năm 2018 kinh tế - văn hóa - chính trị xã hội đất nước sẽ có nhiều thành tựu mới, việc phản ánh vấn đề đó không chỉ là thông tin mà là sự thật mà còn là niềm tin để huy động toàn bộ sức mạnh đất nước, huy động lực lượng vũ trang để sao cho những thành tựu công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước ngày càng tốt hơn”, Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu 7 nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm các đơn vị thuộc Cục Quân khí
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm các đơn vị thuộc Cục Quân khí

VOV.VN - Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác kỹ thuật của các đơn vị ngành quân khí.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm các đơn vị thuộc Cục Quân khí

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm các đơn vị thuộc Cục Quân khí

VOV.VN - Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác kỹ thuật của các đơn vị ngành quân khí.

Con trai Thủ tướng Hun Sen làm Tổng cục trưởng Tình báo Bộ Quốc phòng
Con trai Thủ tướng Hun Sen làm Tổng cục trưởng Tình báo Bộ Quốc phòng

VOV.VN - Tướng Hun Manith – con trai của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, vừa được cất nhắc lên vị trí Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng nước này.

Con trai Thủ tướng Hun Sen làm Tổng cục trưởng Tình báo Bộ Quốc phòng

Con trai Thủ tướng Hun Sen làm Tổng cục trưởng Tình báo Bộ Quốc phòng

VOV.VN - Tướng Hun Manith – con trai của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, vừa được cất nhắc lên vị trí Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng nước này.

Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ trang thiết bị cho Quân đội Lào
Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ trang thiết bị cho Quân đội Lào

VOV.VN - Ngày 19/11, tại thủ đô Vientiane (Lào), diễn ra Lễ bàn giao trang bị, khí tài thông tin của QĐND Việt Nam cho Cục Thông tin, Bộ TTM QĐND Lào. 

Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ trang thiết bị cho Quân đội Lào

Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ trang thiết bị cho Quân đội Lào

VOV.VN - Ngày 19/11, tại thủ đô Vientiane (Lào), diễn ra Lễ bàn giao trang bị, khí tài thông tin của QĐND Việt Nam cho Cục Thông tin, Bộ TTM QĐND Lào.