Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu giữ vững bình yên khu vực biên giới biển

VOV.VN - Là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong phòng chống ma tuý, tội phạm...nhiều năm qua, các cán bộ - chiến sỹ Phòng phòng chống tội phạm ma tuý, Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nhiều chuyên án, đấu tranh triệt phá hàng ngàn vụ vi phạm về thương mại, ma tuý, buôn bán người… tại khu vực biên giới biển

 

Nguy cơ cao về tội phạm

Đại tá Cao Xuân Trang, nguyên Phó Chỉ huy trưởng, nguyên Trưởng phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu nhớ lại: 20 năm trước, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1078/2004 phê duyệt đề án “Tổ chức lực lượng chuyên trách Phòng chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng. 

Đến tháng 2/2005, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh tổ chức lễ ra mắt thành lập Phòng phòng chống tội phạm, ma túy.

Sau đó 1 tháng, Chi bộ họp phiên đầu tiên để xác định trách nhiệm, ổn định tư tưởng và nơi ở cán bộ, chiến sỹ; khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, phân công cấp uỷ theo dõi, chỉ đạo từng mặt công tác.

Đại tá Trang kể, thời điểm năm 2005, lực lượng còn rất mỏng, đảm trách nhiều nhiệm vụ tại cơ quan. Tuy còn khó khăn về nhiều mặt, nhưng lực lượng phòng chống tội phạm ma túy đã có nhiều cố gắng, chủ động, mưu trí, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm ma túy để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển đảo, khu vực cửa khẩu cảng biển của địa phương.

"Thời điểm 2005, tội phạm ma túy hoạt động tương đối mạnh, hình thành các tụ điểm chích, hút và lôi kéo giới trẻ, thanh thiếu niên vào. Vì vậy lực lượng phòng chống tội phạm, ma tuý ra đời vào thời điểm đó là một giải pháp rất kịp thời, đáp ứng được tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương". Đại tá Cao Xuân Trang cho biết.

Xóm Lăng, phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu cách đây 10 năm được xem là điểm “nóng” về nạn buôn bán, sử dụng ma túy của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Vào những năm 2016 – 2019, chỉ riêng Khu phố 4 và Khu phố 5, bình quân mỗi năm có khoảng 200 đối tượng được đưa đi cai nghiện, chiếm 50% số người cai nghiện của Thành phố Vũng Tàu.

Theo người dân ở Xóm Lăng, nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của các lực lượng, trong đó có Biên phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nên đã góp phần ngăn chặn, kéo giảm tệ nạn ma túy, từng bước làm trong sạch địa bàn biên giới biển.

"Khoảng 10 năm trước, du khách và. người địa phương khác không dám Xóm Lăng chơi, mua hải sản vì họ thấy cảnh chích, hút ma tuý công khai nên sợ. Thời gian qua tình trạng này không còn nữa, bây giờ khu chợ hải sản Bến Đình khách đã bắt đầu tìm đến vì dễ dàng ra vào." Ông Nguyễn Văn Linh, người dân Xóm Lăng cho hay.

Từ ngày thành lập đến nay, lực lượng phòng chống tội phạm, ma tuý Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt 825 vụ với 918 đối tượng; thu giữ tang vật gồm 96,3 kg ma túy và nhiều phương tiện, tài sản khác. Qua đó đã khởi tố 693 vụ với 782 đối tượng về các hành vi “Vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, Bộ đội biên phòng đã phát hiện, xử lý 7 vụ với 13 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán người, giải cứu 11 nạn nhân; phát hiện, xử lý 239 vụ với 342 đối tượng buôn bán, gian lận thương mại; khởi tố 2 vụ với 7 đối tượng về hành vi “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép"...

Càng khó càng quyết tâm

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, những năm gần đây, tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên khu vực biên giới, vùng biển tiếp tục diễn biến phức tạp. 

Các đối tượng đẩy mạnh hoạt động theo phương thức “phi tiếp xúc”, lợi dụng công nghệ mới, các mạng xã hội và các xu hướng thương mại dịch vụ điện tử… để móc nối, giao dịch, vận chuyển, giao nhận qua biên giới với số lượng lớn.

Trung tá Nguyễn Văn Tiện, Phó trưởng phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, trước sự phát triển của công nghệ 4.0, tội phạm sử dụng nhiều thủ đoạn mới để qua mắt cơ quan chức năng, như đối tượng mua bán ma túy không trực tiếp giao nhận hàng mà sử dụng các trang mạng xã hội để trao đổi, thục hiện hành vi phạm tội. Đây là thủ đoạn rất tinh vi và gây khó khăn cho lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm.

"Càng khó khăn thì lực lượng phòng chống tội phạm, ma tuý tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàucàng xác định phải cố gắng, tích cực rèn luyện nâng cao trao dồi nghiên cứu để nắm vững kiến thức, nắm chắc nghiệp vụ để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm". Trung tá Nguyễn Văn Tiện chia sẻ.

Thượng tá Phan Anh Hiệp, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, dự báo trong thời gian tới, tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn khu vực biên giới, vùng biển của Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn diễn biến khó lường, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao. Từ thực tế trên đã đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với lực lượng phòng chống tội phạm và ma tuý Bộ đội Biên phòng tỉnh.

"Tình hình tội phạm khu vực biên giới cảng biển, cửa khẩu của tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, do vậy đòi hỏi lực lượng phòng chống ma tuý và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh phải tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, tập trung vào các nhiệm vụ trọng điểm, tham mưu tốt cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy chỉ đạo, lãnh đạo công tác phòng chống ma túy, tội phạm trên địa bàn tỉnh". Thượng tá Phan Anh Hiệp cho biết thêm.

Trong suốt quá trình xây dựng, đấu tranh với các loại tội phạm dù phải thường xuyên đối mặt với hiểm nguy và cả những cám dỗ về vật chất… tuy nhiên, cán bộ, chiến sỹ phòng chống tội phạm, ma tuý Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu luôn đoàn kết, thống nhất, xây dựng bản lĩnh vững vàng, tinh thần dũng cảm, tinh thần trách nhiệm, giữ vững phẩm chất, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Ở đâu dân khó có biên phòng

VOV.VN - Phong trào “Chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” đang lan toả mạnh mẽ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đã có nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn với nhân dân vùng biên giới biển, tạo sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, chủ quyền, biên giới biển, đảo.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận 5 thuyền viên nước ngoài bị nạn trên biển
Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận 5 thuyền viên nước ngoài bị nạn trên biển

VOV.VN - Chiều 31/12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành tiếp nhận 5 thuyền viên quốc tịch Trung Quốc bị nạn trên biển từ tàu Cảnh sát biển 8005, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận 5 thuyền viên nước ngoài bị nạn trên biển

Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận 5 thuyền viên nước ngoài bị nạn trên biển

VOV.VN - Chiều 31/12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành tiếp nhận 5 thuyền viên quốc tịch Trung Quốc bị nạn trên biển từ tàu Cảnh sát biển 8005, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu vào giai đoạn nước rút chống khai thác IUU
Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu vào giai đoạn nước rút chống khai thác IUU

VOV.VN - Thời gian qua, ngoài nhiệm vụ quản lý tàu cá xuất, nhập bến, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện vi phạm, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn đẩy mạnh tuyên truyền để ngư dân hiểu rõ, chấp hành Luật Thuỷ sản và những khuyến cáo của EC. Qua đó, góp phần cùng với cấp ủy chính quyền địa phương nỗ lực, quyết tâm gỡ “thẻ vàng” thủy sản trong thời gian sớm nhất.

Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu vào giai đoạn nước rút chống khai thác IUU

Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu vào giai đoạn nước rút chống khai thác IUU

VOV.VN - Thời gian qua, ngoài nhiệm vụ quản lý tàu cá xuất, nhập bến, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện vi phạm, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn đẩy mạnh tuyên truyền để ngư dân hiểu rõ, chấp hành Luật Thuỷ sản và những khuyến cáo của EC. Qua đó, góp phần cùng với cấp ủy chính quyền địa phương nỗ lực, quyết tâm gỡ “thẻ vàng” thủy sản trong thời gian sớm nhất.

Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu thành lập tổ công tác chuyên biệt chống khai thác IUU
Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu thành lập tổ công tác chuyên biệt chống khai thác IUU

VOV.VN - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, nhằm khắc phục những cảnh báo của Ủy ban Châu Âu (EC), đơn vị đã quyết định thành lập Tổ chuyên biệt chống khai thác IUU do Đại tá Đặng Cao Đạt làm Tổ trưởng.

Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu thành lập tổ công tác chuyên biệt chống khai thác IUU

Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu thành lập tổ công tác chuyên biệt chống khai thác IUU

VOV.VN - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, nhằm khắc phục những cảnh báo của Ủy ban Châu Âu (EC), đơn vị đã quyết định thành lập Tổ chuyên biệt chống khai thác IUU do Đại tá Đặng Cao Đạt làm Tổ trưởng.