Cận cảnh hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 “vệ binh bầu trời Nga”

VOV.VN - Được ví như “vệ binh bầu trời Nga” hệ thống phòng thủ S-400 đủ khả năng đánh chặn bất kỳ tên lửa của đối phương.

Hệ thống tên lửa S-400 Triumf trong quá trình thử nghiệm ở St. Petersburg. Ảnh: AP
S-400 Triumf là hệt thống phòng thủ tên lửa tầm xa và tầm trung. Ngoài ra, hệ thống này có thể tiêu diệt máy bay do thám và tấn công của địch. Ảnh: TASS
Hệ thống S-400 được triển khai tại Quân khu miền Nam của Nga. Ảnh: TASS
S-400 chính thức được đưa vào biên chế quân đội Nga từ năm 2007. Ảnh: TASS
Một cuộc diễn tập có sự tham gia của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400. Ảnh: TASS
Sau 10 năm đi vào sử dụng, S-400 vẫn được coi là "một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa tốt nhất từng được chế tạo". Ảnh: TASS
S-400 từng được triển khai tại căn cứ Không quân Hmeymin của Syria. Ảnh: AP
Binh sĩ Hạm đội Baltic trong một cuộc diễn tập triển khai hệ thống S-400. Ảnh: TASS
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 được triển khai tại thị trấn Elektrostal. Ảnh: TASS
Trong những tháng đầu năm 2018, Nga đã ký hợp đồng bán S-400 cho Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện, Nga cũng đang thảo luận việc bán S-400 cho Saudi Arabia. Ảnh: TASS

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sự lợi hại của S-400 Triumph mà Nga vừa đưa tới Crimea
Sự lợi hại của S-400 Triumph mà Nga vừa đưa tới Crimea

VOV.VN -Cuối tuần qua, Nga đã chính thức triển khai hệ thống phòng không tối tân S-400 Triumph tới Bán đảo Crimea.

Sự lợi hại của S-400 Triumph mà Nga vừa đưa tới Crimea

Sự lợi hại của S-400 Triumph mà Nga vừa đưa tới Crimea

VOV.VN -Cuối tuần qua, Nga đã chính thức triển khai hệ thống phòng không tối tân S-400 Triumph tới Bán đảo Crimea.

Thổ Nhĩ Kỳ có thể bỏ S-400 Nga để mua tên lửa Patriot Mỹ?
Thổ Nhĩ Kỳ có thể bỏ S-400 Nga để mua tên lửa Patriot Mỹ?

Ankara dự kiến thảo luận việc mua tổ hợp phòng không Patriot được Washington mời chào, để thay cho hợp đồng mua S-400 với Moscow.

Thổ Nhĩ Kỳ có thể bỏ S-400 Nga để mua tên lửa Patriot Mỹ?

Thổ Nhĩ Kỳ có thể bỏ S-400 Nga để mua tên lửa Patriot Mỹ?

Ankara dự kiến thảo luận việc mua tổ hợp phòng không Patriot được Washington mời chào, để thay cho hợp đồng mua S-400 với Moscow.