Chiến thuật bắn và chạy – Chìa khóa sống sót trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Chiến thuật "bắn và chạy”, dựa vào tốc độ triển khai, khả năng khai hỏa và di chuyển nhanh của các hệ thống pháo đang trở thành chìa khóa để sống sót trên chiến trường Ukraine.

Trong hàng thập kỷ các chiến lược gia quân sự đều nhất trí rằng pháo là vua của chiến trường. Vũ khí này chỉ bị đe dọa bởi khả năng phản pháo của các hệ thống pháo của đối phương. Nếu một bên có số lượng pháo áp đảo, bố trí một cách hợp lý và có chiến lược tốt thì bên đó sẽ chiếm ưu thế.

Các hệ thống pháo của thế kỷ 20 có 2 kiểu chính là pháo kéo và pháo tự hành. Sự xuất hiện của các hệ thống pháo đặt trên xe tải như Ceasar của Pháp được coi là sự kết hợp của 2 loại trên.

Cuộc xung đột ở Ukraine đã chứng kiến các loại đạn tuần kích, vũ khí dẫn đường chính xác và đặc biệt là UAV, trở thành phép thử cho sự thay đổi cán cân về khả năng pháo binh.

Pháo vẫn và có lẽ luôn là một vũ khí không thể thay thế trên chiến trường nhưng hiện nay, tốc độ triển khai, khả năng khai hỏa và di chuyển nhanh sẽ trở thành chìa khóa để sống sót - hay còn được gọi là chiến thuật "bắn và chạy".

Defense One cho biết kinh nghiệm của Ukraine, nơi mà những khẩu pháo bánh lốp chứng minh hiệu quả, đã tác động đến các kế hoạch của quân đội Mỹ cho việc hiện đại hóa các hệ thống pháo trong tương lai.

Trang này cũng dẫn lời Tướng James Rainey - người đứng đầu Bộ Chỉ huy Tương lai của Lục quân Mỹ tại một phiên điều trần của Thượng viện hồi tháng 5 rằng: "Có một số loại lựu pháo bánh lốp rất tốt đã có hiệu quả lớn tại châu Âu" khi nhắc đến những điều đang xảy ra ở Ukraine.

Quan điểm của ông trái ngược với ưu tiên trước đây của Mỹ đối với pháo tự hành bánh xích. Vào năm 2021, trong một cuộc cạnh tranh nhằm lựa chọn hệ thống pháo di động hỗ trợ cho Lữ đoàn Stryker, họ đã từ chối các đề nghị pháo bánh lốp của nước ngoài để chuyển sang sử dụng pháo tự hành M109 Paladin.

Ông Rainey cho rằng trên chiến trường tương lai, các hệ thống pháo phải liên tục di chuyển để tránh bị phát hiện và bị phá hủy. Ông cho biết, ngoài ra Mỹ cũng đang xem xét các biện pháp cải thiện và mở rộng tầm hoạt động của súng cối để bổ sung cho nhu cầu đó.

Kinh nghiệm của Ukraine cho thấy tính hữu dụng của pháo bánh lốp, bao gồm FH77BW L52 Archer của Thụy Điển, Caesar của Pháp, 2S22 Bohdana của Ukraine, cạnh tranh thuận lợi với pháo bánh xích về hỏa lực, tốc độ bắn, độ chính xác và tầm bắn.

Ukraine gần đây tuyên bố đã mở rộng sản xuất Bohdana lên 10 hệ thống mỗi tháng. Pháo bánh lốp nhìn chung thường rẻ hơn, dễ bảo trì hơn và công nghệ lớp giáp hiện đại mang lại khả năng bảo vệ tương đương với hầu hết các phương tiện bánh xích.

Defense News chỉ ra rằng, không chỉ Mỹ mà các nước khác bao gồm Anh và Đức, đã đưa ra quyết định đầu tư vào pháo bánh lốp - kết quả trực tiếp từ kinh nghiệm của Ukraine. Trang này trích dẫn lời một người phát ngôn của Elbit Systems của Israel, công ty sản xuất lựu pháo gắn trên xe tải Atmos rằng, đã có “sự gia tăng tập trung vào pháo tự hành bánh lốp khi cuộc xung đột ở Ukraine nêu bật nhu cầu quan trọng về khả năng di chuyển cải thiện". Các hệ thống như Atmos có thể vào vị trí, bắn nhiều phát và chạy đi chỉ trong vài phút.

Các blogger Nga nói rằng các lực lượng của Moscow e ngại Caesar, đặc biệt trong vai trò phản công, nơi tầm bắn, độ chính xác, tính cơ động và sự nhanh nhẹn vượt trội của nó khiến họ không có đủ thời gian để xác định vị trí và nhắm vào vũ khí của Ukraine.

Hiện nay, các máy bay không người lái đã trở thành mối đe dọa lớn nhất với các đội pháo binh của Ukraine. Vì thế, sự kết hợp giữa việc ẩn nấp trước khi triển khai cũng như tính cơ động, linh hoạt và có thể di chuyển nhanh từ điểm khai hỏa chính là chìa khóa để sống sót.

Ngay cả Nga cũng đã thay đổi việc dựa vào pháo tự hành bánh xích khi Rostec, tập đoàn vũ khí nhà nước, tiết lộ pháo bánh lốp Malva vào năm ngoái.

Theo Spencer Jones, Giảng viên cao cấp về nghiên cứu chiến tranh tại Đại học Wolverhampton của Anh, pháo bánh lốp ban đầu được sử dụng ở Ukraine vì đây là vũ khí sẵn có chứ không phải lựa chọn mang tính chiến thuật hay học thuyết.

Đó có thể là diễn biến tình cờ, nhưng trên một chiến trường - nơi các cuộc phản pháo được hỗ trợ bởi máy bay không người lái và các vũ khí thông minh khác, chiến thuật pháo binh "bắn và chạy" của Ukraine có thể sẽ mở ra một kỷ nguyên mới của các loại lựu pháo có tính cơ động cao mà ở đó, pháo bánh lốp trở nên cực kỳ phù hợp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế trưa 17/6: Xe tăng Nga bắn gục thiết giáp Ukraine
Toàn cảnh quốc tế trưa 17/6: Xe tăng Nga bắn gục thiết giáp Ukraine

VOV.VN - Từ vị trí ẩn nấp, xe tăng T-72 của Nga nã pháo theo tọa độ, vô hiệu hóa một nhóm bộ binh và xe thiết giáp của quân đội Ukraine ở trên hữu ngạn sông Dnipro ở tỉnh Kherson.

Toàn cảnh quốc tế trưa 17/6: Xe tăng Nga bắn gục thiết giáp Ukraine

Toàn cảnh quốc tế trưa 17/6: Xe tăng Nga bắn gục thiết giáp Ukraine

VOV.VN - Từ vị trí ẩn nấp, xe tăng T-72 của Nga nã pháo theo tọa độ, vô hiệu hóa một nhóm bộ binh và xe thiết giáp của quân đội Ukraine ở trên hữu ngạn sông Dnipro ở tỉnh Kherson.

12 nước từ chối ký tuyên bố chung của hội nghị hoà bình Ukraine
12 nước từ chối ký tuyên bố chung của hội nghị hoà bình Ukraine

VOV.VN - Sự vắng mặt của Nga, Trung Quốc và việc hàng loạt quốc gia  từ chối ký tuyên bố cuối cùng đã một lần nữa cho thấy con đường đi tới hoà bình tại Ukraine còn nhiều chông gai.

12 nước từ chối ký tuyên bố chung của hội nghị hoà bình Ukraine

12 nước từ chối ký tuyên bố chung của hội nghị hoà bình Ukraine

VOV.VN - Sự vắng mặt của Nga, Trung Quốc và việc hàng loạt quốc gia  từ chối ký tuyên bố cuối cùng đã một lần nữa cho thấy con đường đi tới hoà bình tại Ukraine còn nhiều chông gai.

Ukraine thất bại cô lập Nga và hồi kết cho xung đột bị bỏ ngỏ
Ukraine thất bại cô lập Nga và hồi kết cho xung đột bị bỏ ngỏ

VOV.VN - Ukraine không thể thuyết phục các nước lớn từ Bán cầu Nam tham gia vào nỗ lực cô lập Nga, trong khi hồi kết cho xung đột vẫn bị bỏ ngỏ tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ với hơn 90 quốc gia tham dự.

Ukraine thất bại cô lập Nga và hồi kết cho xung đột bị bỏ ngỏ

Ukraine thất bại cô lập Nga và hồi kết cho xung đột bị bỏ ngỏ

VOV.VN - Ukraine không thể thuyết phục các nước lớn từ Bán cầu Nam tham gia vào nỗ lực cô lập Nga, trong khi hồi kết cho xung đột vẫn bị bỏ ngỏ tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ với hơn 90 quốc gia tham dự.