Chùm ảnh 50 năm phong trào nổi dậy FARC ở Colombia

VOV.VN - Thỏa thuận hòa bình lịch sử đã đạt được giữa chính phủ Colombia và phong trào vũ trang cánh tả FARC nhằm chấm dứt hơn 50 năm nội chiến ở nước này.

FARC có gốc gác từ việc chính phủ trấn áp cuộc nổi dậy của nông dân vào tháng 3/1964. Vào thời điểm đỉnh cao (thập niên 1990), nhóm có khoảng 20.000 tay súng, chiếm được nhiều vùng lãnh thổ.
Pedro Antonio Marin là thủ lĩnh đầu tiên của “Các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia”, viết tắt là FARC.
FARC lúc mới đầu chỉ có 48 thành viên nam và 2 thành viên nữ. Về sau nữ giới chiếm tới 40 số binh sĩ ngoài mặt trận của FARC.
Thập niên 1990 FARC tấn công các căn cứ quân sự của chính phủ và bắt cóc các binh sĩ chính phủ để đòi tiền chuộc.
Năm thập kỷ xung đột vũ trang ở Colombia đã khiến khoảng 250.000 người thiệt mạng và 45.000 người mất tích.
Các nỗ lực trung gian để kiến tạo hòa bình, bao gồm cả nỗ lực năm 1999, thường rơi vào thất bại.
Tháng 7/2008 nữ chính trị gia Ingrid Betancourt trở thành chủ đề nóng trên các tờ báo sau khi được giải cứu khỏi FARC bằng một chiến dịch táo bạo.
Vào cuối thập niên 2000, phó thủ lĩnh nhóm này – Raul Reyes bị tiêu diệt. Ảnh: AFP.
Các nhà đàm phán của chính phủ Colombia và nhóm FARC bắt tay sau khi ký thỏa thuận hòa bình cuối cùng ở Havana (Cuba) vào ngày 24/8/2016. Ảnh: AFP./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thỏa thuận với FARC mở ra kỷ nguyên mới cho Colombia
Thỏa thuận với FARC mở ra kỷ nguyên mới cho Colombia

VOV.VN - Thỏa thuận với FARC vẫn cần nhận được sự ủng hộ của người dân trong cuộc trưng cầu ý dân vào tháng 10 trước khi trở thành luật.

Thỏa thuận với FARC mở ra kỷ nguyên mới cho Colombia

Thỏa thuận với FARC mở ra kỷ nguyên mới cho Colombia

VOV.VN - Thỏa thuận với FARC vẫn cần nhận được sự ủng hộ của người dân trong cuộc trưng cầu ý dân vào tháng 10 trước khi trở thành luật.

Liên Hợp Quốc cam kết hỗ trợ thỏa thuận hòa bình tại Colombia
Liên Hợp Quốc cam kết hỗ trợ thỏa thuận hòa bình tại Colombia

VOV.VN - Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ thành lập một phái bộ đặc biệt tại Colombia để hỗ trợ việc thực thi thỏa thuận hòa bình vừa được ký kết.

Liên Hợp Quốc cam kết hỗ trợ thỏa thuận hòa bình tại Colombia

Liên Hợp Quốc cam kết hỗ trợ thỏa thuận hòa bình tại Colombia

VOV.VN - Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ thành lập một phái bộ đặc biệt tại Colombia để hỗ trợ việc thực thi thỏa thuận hòa bình vừa được ký kết.