Hải quân Mỹ đưa khu trục hạm tên lửa dẫn đường USS Barry trở lại Biển Đông

VOV.VN - Hải quân Mỹ đã đưa tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Barry tới Biển Đông tham gia chiến dịch an ninh hàng hải và thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực.

“Sự hiện diện liên tục ở Biển Đông là thiết yếu để duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Việc tất cả các nước được hoạt động trong vùng biển quốc tế rất quan trọng. Chuyến đi của tàu Barry qua Eo biển Đài Loan ngày 21/11 là đảm bảo quyền này và củng cố niềm tin của tất cả các nước đối với thương mại và liên lạc ở Biển Đông”, chỉ huy tàu USS Barry Chris Gahl cho biết.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Barry thuộc Đơn vị tàu khu trục 15, đội tàu khu trục lớn nhất của Mỹ, liên tục duy trì sự hiện diện ở Biển Đông. Đây là lần thứ 5 trong năm 2020 tàu Barry tiến hành các hoạt động theo lộ trình ở Biển Đông.

“Tháng 4 năm nay, tàu Barry đã thực hiện chiến dịch tự do hàng hải xung quanh quần đảo Hoàng Sa và sau đó tham gia cùng nhóm tàu tác chiến USS America trong các hoạt động ở Biển Đông”, sỹ quan về kế hoạch và chiến thuật của tàu USS Barry Timothy Baker nói.

Tàu Barry hiện đang triển khai trong khu vực hoạt động của Hạm đội 7 nhằm thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Từ đầu năm tới nay, tàu Barry đã di chuyển hơn 65.000 hải lý và tham gia vào 8 cuộc tập trận đa quốc gia cũng như các nhiệm vụ huấn luyện cùng các đối tác như Australia, Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Gần đây nhất, tàu Barry tham gia tập trận Kiếm sắc (Keen Sword) – cuộc tập trận được tổ chức 2 năm một lần, nhằm tăng cường khả năng tương tác và sẵn sàng chiến đấu giữa các lực lượng Mỹ-Nhật, cũng như đẩy mạnh quan hệ và thể hiện quyết tâm của Mỹ trong việc ủng hộ lợi ích an ninh của các đồng minh và đối tác trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải quân Mỹ đăng video về hoạt động của tàu sân bay USS Ronald Reagan ở Biển Đông
Hải quân Mỹ đăng video về hoạt động của tàu sân bay USS Ronald Reagan ở Biển Đông

VOV.VN - Hải quân Mỹ mới đây đăng tải video về hoạt động trên tàu sân bay USS Ronald Reagan ở Biển Đông ngày 15/10. Đây là lần thứ 3 nhóm tác chiến tàu sân bay này trở lại Biển Đông trong năm 2020.

Hải quân Mỹ đăng video về hoạt động của tàu sân bay USS Ronald Reagan ở Biển Đông

Hải quân Mỹ đăng video về hoạt động của tàu sân bay USS Ronald Reagan ở Biển Đông

VOV.VN - Hải quân Mỹ mới đây đăng tải video về hoạt động trên tàu sân bay USS Ronald Reagan ở Biển Đông ngày 15/10. Đây là lần thứ 3 nhóm tác chiến tàu sân bay này trở lại Biển Đông trong năm 2020.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ diễn tập trên Biển Đông
Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ diễn tập trên Biển Đông

VOV.VN - Hải quân Mỹ cho biết tàu sân bay USS Ronald Reagan của nước này đã tiến hành các cuộc diễn tập nhằm duy trì ổn định hàng hải ở Biển Đông hôm 14/8.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ diễn tập trên Biển Đông

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ diễn tập trên Biển Đông

VOV.VN - Hải quân Mỹ cho biết tàu sân bay USS Ronald Reagan của nước này đã tiến hành các cuộc diễn tập nhằm duy trì ổn định hàng hải ở Biển Đông hôm 14/8.

Mỹ điều khu trục USS Mustin tuần tra ở Biển Đông
Mỹ điều khu trục USS Mustin tuần tra ở Biển Đông

VOV.VN - Hải quân Mỹ đã phái tàu khu trục USS Mustin tới gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam tiếp tục các hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông.

Mỹ điều khu trục USS Mustin tuần tra ở Biển Đông

Mỹ điều khu trục USS Mustin tuần tra ở Biển Đông

VOV.VN - Hải quân Mỹ đã phái tàu khu trục USS Mustin tới gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam tiếp tục các hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông.