Hải quân Việt Nam và Indonesia lần đầu tiên luyện tập chung

VOV.VN - CODEX 22B-I là cuộc luyện tập chung đầu tiên giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Indonesia. Đây là dấu mốc quan trọng trong hợp tác về quân sự giữa Hải quân nói riêng và quân đội hai nước nói chung.

Tàu hộ vệ tên lửa 012-Lý Thái Tổ (Lữ đoàn 162) cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn đang thực hiện chuyến thăm, giao lưu và luyện tập chung trên biển với Hải quân Indonesia từ ngày 29/8 đến 3/9.

Tại đất nước xứ sở vạn đảo, đoàn công tác đã đến chào xã giao chính quyền địa phương, căn cứ Hải quân của Indonesia tại Batam; tổ chức tiệc chiêu đãi, thăm và giao lưu văn hóa - thể thao với Hải quân Indonesia; tham quan di tích lịch sử, văn hóa địa phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tàu 012-Lý Thái Tổ tham gia luyện tập chung năm 2022 lần 1 (CODEX 22B-I) trên biển cùng Hải quân Indonesia gồm tàu KRI Bung Tomo – 357, trực thăng HS1311.

Cuộc luyện tập song phương diễn ra trong 2 ngày trên vùng biển phía Đông đảo Bintan với các nội dung: Tiếp tế trên biển, vận động đội hình chiến thuật, thông tin ánh đèn, cờ hiệu, chụp ảnh đội hình, tìm kiếm cứu nạn và xử lý sự cố máy lái.

Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân, trưởng đoàn công tác cho biết: CODEX 22B-I là cuộc luyện tập chung đầu tiên giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Indonesia. Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hợp tác về quân sự giữa Hải quân nói riêng và quân đội hai nước nói chung về lĩnh vực an ninh hàng hải.

Đại tá Nguyễn Văn Ngân nhấn mạnh: "Thông qua chuyến thăm giao lưu và hoạt động diễn tập chung, Hải quân 2 nước tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng trong xử lý các tình huống trên biển."

Sáng nay 31/8, trên vùng biển Bintan (Indonesia), Tàu hộ vệ tên lửa 012-Lý Thái Tổ đã cùng Tàu KRI Bung Tom-357 bắt đầu thực hiện các khoa mục luyện tập vận động đội hình trong chương trình luyện tập chung Hải quân hai nước năm 2022.

Trong khoa mục này, dưới sự chỉ huy của Tàu KRI Bung Tom-357, hai tàu luyện tập song phương triển khai các nội dung vận động: Đội hình một hàng dọc; đội hình phương vị; đội hình hàng dọc lệch phải; đội hình hàng ngang. Vận tốc trung bình của đội hình trong suốt quá trình vận động là 10 hải lý/giờ.

Thượng tá Hoàng Anh, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162, Chỉ huy trưởng hành quân trên Tàu 012-Lý Thái Tổ đánh giá hai tàu đã giữ vững thông tin liên lạc và thực hiện tốt các nội dung trong khoa mục vận động đội hình đúng kế hoạch.

Hôm nay, hai tàu sẽ thực hiện một số khoa mục huấn luyện như: Thông tin cờ hiệu (do Tàu 012-Lý Thái Tổ chỉ huy); chụp hình trên không; tiếp vận trên biển; thông tin ánh đèn; hành quân trong điều kiện đêm tối...

Chuyến thăm, giao lưu và luyện tập chung lần này nhằm mục đích chính là tăng cường giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn trong tổ chức xây dựng các kế hoạch luyện tập chung, xử trí các tình huống trên biển. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Quân đội và Hải quân hai nước; nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng trong ứng phó với các thách thức chung về an ninh hàng hải; góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia ngày càng phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung đoàn tàu ngầm 196 Hải quân và Cảng quốc tế Cam Ranh bảo vệ môi trường biển
Trung đoàn tàu ngầm 196 Hải quân và Cảng quốc tế Cam Ranh bảo vệ môi trường biển

VOV.VN - Chiều nay (30/8), tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn cơ sở Trung đoàn Tàu ngầm 196 Hải quân phối hợp với Đoàn thanh niên Cảng quốc tế Cam Ranh, Tổng công ty Tân Cảng Sài gòn tổ chức hoạt động làm sạch bờ biển. Đây là hoạt động được hai đơn vị thực hiện thường niên. 

Trung đoàn tàu ngầm 196 Hải quân và Cảng quốc tế Cam Ranh bảo vệ môi trường biển

Trung đoàn tàu ngầm 196 Hải quân và Cảng quốc tế Cam Ranh bảo vệ môi trường biển

VOV.VN - Chiều nay (30/8), tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn cơ sở Trung đoàn Tàu ngầm 196 Hải quân phối hợp với Đoàn thanh niên Cảng quốc tế Cam Ranh, Tổng công ty Tân Cảng Sài gòn tổ chức hoạt động làm sạch bờ biển. Đây là hoạt động được hai đơn vị thực hiện thường niên. 

Tàu Bệnh viện 561 của Hải quân Việt Nam khám bệnh miễn phí cho người dân Phú Yên
Tàu Bệnh viện 561 của Hải quân Việt Nam khám bệnh miễn phí cho người dân Phú Yên

VOV.VN - Nằm trong chuỗi các hoạt động Chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2022 (PP22) đang diễn ra tại Phú Yên, năm nay Hải quân Việt Nam cử Tàu bệnh viện Khánh Hòa số hiệu 561 tham gia khám bệnh cho người dân địa phương.

Tàu Bệnh viện 561 của Hải quân Việt Nam khám bệnh miễn phí cho người dân Phú Yên

Tàu Bệnh viện 561 của Hải quân Việt Nam khám bệnh miễn phí cho người dân Phú Yên

VOV.VN - Nằm trong chuỗi các hoạt động Chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2022 (PP22) đang diễn ra tại Phú Yên, năm nay Hải quân Việt Nam cử Tàu bệnh viện Khánh Hòa số hiệu 561 tham gia khám bệnh cho người dân địa phương.

Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân: 11 năm bảo vệ chủ quyền từ lòng biển
Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân: 11 năm bảo vệ chủ quyền từ lòng biển

VOV.VN - 11 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, thủy thủ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 đã vun đắp nên truyền thống “Đoàn kết, kỷ luật, bí mật, quyết thắng”.

Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân: 11 năm bảo vệ chủ quyền từ lòng biển

Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân: 11 năm bảo vệ chủ quyền từ lòng biển

VOV.VN - 11 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, thủy thủ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 đã vun đắp nên truyền thống “Đoàn kết, kỷ luật, bí mật, quyết thắng”.