Hàn Quốc mạnh tay chi hơn 3 tỷ USD để có tàu hộ vệ kiểu mới

VOV.VN - Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) vừa thông qua dự thảo chiến lược cơ bản về việc xúc tiến nghiên cứu và phát triển tàu hộ vệ kiểu mới Batch-IV lớp Ulsan.

Đây là một dự án nghiên cứu và phát triển tàu chiến bằng công nghệ trong nước, nâng cao năng lực thăm dò phòng không và an toàn khi chiến đấu, để thay thế các tàu hộ vệ và tàu tuần tra đã xuống cấp. Tổng chi phí dự án này là 3.510 tỷ won (hơn 3 tỷ USD), sẽ được triển khai từ năm 2023-2032. 


Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc  kỳ vọng dự án này sẽ giúp nâng cao năng lực tác chiến trên biển, giúp Hàn Quốc sở hữu được công nghệ tối tân, cũng như góp phần tạo ra việc làm.

Batch là đơn vị chỉ chung các tàu chiến cùng lớp, số đi kèm phía sau càng lớn thì có nghĩa đó là tàu chiến kiểu mới với tính năng được cải thiện hơn, hiện có Batch-I, Batch-II, Batch-III, Batch-IV.

Trước đó, Hàn Quốc đã phát triển và đóng tàu chiến lớp 2.500 tấn và 2.800 tấn trong dự án Batch-I (2006-2016), Batch II (2011-2023), và đang phát triển tàu hộ vệ kiểu mới lớp 3.500 tấn cho dự án Batch-III (2016-2027)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc cử tàu khu trục tham gia tập trận với liên quân Mỹ-Australia
Hàn Quốc cử tàu khu trục tham gia tập trận với liên quân Mỹ-Australia

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc tham gia tập trận, nhằm nâng cao năng lực thực thi tác chiến liên quân. Cuộc tập trận này không nhắm vào một quốc gia nào.

Hàn Quốc cử tàu khu trục tham gia tập trận với liên quân Mỹ-Australia

Hàn Quốc cử tàu khu trục tham gia tập trận với liên quân Mỹ-Australia

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc tham gia tập trận, nhằm nâng cao năng lực thực thi tác chiến liên quân. Cuộc tập trận này không nhắm vào một quốc gia nào.

Đến lượt Hàn Quốc ước mơ tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử
Đến lượt Hàn Quốc ước mơ tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử

VOV.VN - Trong kế hoạch đối phó với mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng của Triều Tiên và chuẩn bị cho kỷ nguyên chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến sau chiến tranh, vấn đề gây nhiều chú ý và tranh cãi nhất là việc Hàn Quốc sở hữu các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Đến lượt Hàn Quốc ước mơ tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử

Đến lượt Hàn Quốc ước mơ tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử

VOV.VN - Trong kế hoạch đối phó với mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng của Triều Tiên và chuẩn bị cho kỷ nguyên chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến sau chiến tranh, vấn đề gây nhiều chú ý và tranh cãi nhất là việc Hàn Quốc sở hữu các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận cứu hộ hải quân kết hợp
Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận cứu hộ hải quân kết hợp

VOV.VN - Hàn Quốc cho biết, hôm nay (15/6) lực lượng Hải quân nước này và Mỹ sẽ kết thúc cuộc tập trận hải quân kéo dài một tuần qua. Cuộc tập trận này tập trung vào các hoạt động lặn và trục vớt kết hợp vì mục đích nhân đạo.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận cứu hộ hải quân kết hợp

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận cứu hộ hải quân kết hợp

VOV.VN - Hàn Quốc cho biết, hôm nay (15/6) lực lượng Hải quân nước này và Mỹ sẽ kết thúc cuộc tập trận hải quân kéo dài một tuần qua. Cuộc tập trận này tập trung vào các hoạt động lặn và trục vớt kết hợp vì mục đích nhân đạo.