Chủ tịch nước: Quân đội coi trọng tự soi, tự sửa, giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

VOV.VN - Chủ tịch nước đánh giá, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh.

Sáng 29/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị quân chính toàn quân năm 2023.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị còn có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. 

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, đạt kết quả cao hơn năm 2022, với nhiều thành tựu nổi bật, một số nội dung mang tính đột phá.

Thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc. 

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng. Tuyên truyền, ngăn chặn hiệu quả khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá, thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân đã thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm chính trị rất cao của đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; có kế hoạch từ sớm triển khai hiệu quả ba đột phá để định hướng cho toàn quân thực hiện. Niềm tin của nhân dân ta đối với Quân đội, với “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tăng lên. 

Từ những kết quả quan trọng, khá toàn diện của đất nước năm 2023, Chủ tịch nước khẳng định, có những đóng góp rất quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các đơn vị trong toàn quân quán triệt chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội trong thời gian tới tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 8 vừa qua.

Chủ tịch nước đánh giá, năm qua, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; kịp thời tham mưu, xử lý linh hoạt, mềm dẻo, hiệu quả các tình huống, giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia - dân tộc. 

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội được nâng cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Toàn quân đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân”, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc.

Trong đó, Quân đội đã điều động gần 60.000 lượt bộ đội, dân quân tự vệ, gần 3.000 lượt phương tiện, kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm tham gia phòng, chống thiên tai, thảm họa, tìm kiếm, cứu nạn, kể cả ở nước ngoài, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Quân đội trong thời bình, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Cùng với đó là có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; coi trọng “tự soi, tự sửa”, giữ gìn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.  

Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được tiến hành tích cực, chủ động, khôn khéo, linh hoạt, thực chất, hiệu quả; tiếp tục là điểm sáng trong những trụ cột của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân.  

Nhắc đến những dấu mốc quan trọng trong năm 2024, năm tăng tốc phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ quân đội; năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, trong đó có kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, có đối sách xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. 

Tiếp tục tham mưu ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện mới. Phối hợp triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đồng bộ với các chiến lược trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và các nghị quyết về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 vùng kinh tế của đất nước.

"Đây là những vấn đề rất lớn, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, mong các đồng chí cố gắng làm thật tốt", Chủ tịch nước lưu ý.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, với quan điểm dựa vào dân, “dân là gốc”, là trung tâm, là chủ thể. Đề xuất cơ chế thích hợp để phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, tích cực tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân”, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc. Thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng.  

Cùng với đó là nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ. Phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước; chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cần thiết để hoàn thành mục tiêu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nghiên cứu, xác định tiêu chí, nội hàm của Quân đội hiện đại cả về con người, tổ chức, vũ khí trang bị và nghệ thuật quân sự, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về “Người trước, súng sau”.  

Đặc biệt, Chủ tịch nước yêu cầu chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, là Đảng bộ gương mẫu về mọi mặt. Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Kịp thời kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, đội ngũ cán bộ các cấp đồng bộ với lộ trình điều chỉnh tổ chức lực lượng. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan vững mạnh, đặc biệt là động ngũ tướng lĩnh phải có phẩm chất “Trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, cần tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền. Thực hiện nền nếp, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác đáp ứng các nhiệm vụ.

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, dự án ngành hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, khoa học quân sự, với tinh thần chủ động, tích cực, phát huy nội lực, tự lực, tự cường. Chủ động, tích cực, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc…

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước gửi Thiếp Mừng thọ đến 1.025 công dân 100 tuổi và trên 100 tuổi
Chủ tịch nước gửi Thiếp Mừng thọ đến 1.025 công dân 100 tuổi và trên 100 tuổi

VOV.VN - Chủ tịch nước đã quyết định gửi Thiếp Mừng thọ đến 1.025 công dân thọ 100 tuổi và trên 100 tuổi tại 10 tỉnh, thành phố trên cả nước

Chủ tịch nước gửi Thiếp Mừng thọ đến 1.025 công dân 100 tuổi và trên 100 tuổi

Chủ tịch nước gửi Thiếp Mừng thọ đến 1.025 công dân 100 tuổi và trên 100 tuổi

VOV.VN - Chủ tịch nước đã quyết định gửi Thiếp Mừng thọ đến 1.025 công dân thọ 100 tuổi và trên 100 tuổi tại 10 tỉnh, thành phố trên cả nước

Chủ tịch nước dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2024 của Văn phòng Chủ tịch nước
Chủ tịch nước dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2024 của Văn phòng Chủ tịch nước

VOV.VN - Chiều 28/12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Chủ tịch nước dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2024 của Văn phòng Chủ tịch nước

Chủ tịch nước dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2024 của Văn phòng Chủ tịch nước

VOV.VN - Chiều 28/12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký quyết định sửa đổi 2 Hiệp định tài trợ
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký quyết định sửa đổi 2 Hiệp định tài trợ

VOV.VN - Hiệp định là cơ hội cho 7 tỉnh đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, chỉnh trang đô thị, kết nối giao thông, tạo thêm những cơ hội thúc đẩy phát triển KT-XH.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký quyết định sửa đổi 2 Hiệp định tài trợ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký quyết định sửa đổi 2 Hiệp định tài trợ

VOV.VN - Hiệp định là cơ hội cho 7 tỉnh đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, chỉnh trang đô thị, kết nối giao thông, tạo thêm những cơ hội thúc đẩy phát triển KT-XH.