Iran diễn tập hải quân với tên lửa tầm ngắn ở Vịnh Oman

VOV.VN - Quân đội Iran ngày 13/1 đã diễn tập hải quân với tên lửa tầm ngắn sẽ kéo dài trong hai ngày ở Biển Oman và bắc Ấn Độ Dương.

Quân đội Iran cho biết giai đoạn đầu của cuộc tập trận các đơn vị hải quân trên biển, phòng không và không quân cùng phối hợp theo một kịch bản.

Các cuộc tập trận sẽ bao gồm phóng tên lửa hành trình đất đối đất, phóng ngư lôi từ các tàu ngầm hải quân, huấn luyện chuyên biệt cho các đội tác chiến đặc biệt trên bờ biển và trên biển, cũng như hoạt động của các máy bay không người lái.

Cuộc tập trận của Iran nhằm đánh giá khả năng phản ứng kịp thời và hiệu quả trước mọi tình huống tiềm ẩn. Đáng chú ý là cuộc tập trận có sự tham gia của tàu chiến Makran do Iran sản xuất được mô tả là tàu chiến lớn nhất của nước này với bệ trực thăng và tàu tên lửa Zara.

Đài truyền hình Iran cùng ngày cho biết các cuộc tập trận hải quân với tên lửa tầm ngắn diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Tehran đang leo thang.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát kể từ năm 2018 khi Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 đồng thời tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran. Phương Tây coi tên lửa Iran là mối đe dọa quân sự đối với sự ổn định khu vực và cũng là phương tiện tiềm năng mang vũ khí hạt nhân nếu Tehran phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran và Hàn Quốc thảo luận về  7 tỷ USD bị "đóng băng" và con tàu bị bắt giữ
Iran và Hàn Quốc thảo luận về 7 tỷ USD bị "đóng băng" và con tàu bị bắt giữ

VOV.VN - Ngày 11/1 tại Tehran, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif đã thảo luận với Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun về số tiền của Iran bị đóng băng ở Seoul và con tàu chở dầu của Hàn Quốc bị Iran bắt giữ.

Iran và Hàn Quốc thảo luận về  7 tỷ USD bị "đóng băng" và con tàu bị bắt giữ

Iran và Hàn Quốc thảo luận về 7 tỷ USD bị "đóng băng" và con tàu bị bắt giữ

VOV.VN - Ngày 11/1 tại Tehran, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif đã thảo luận với Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun về số tiền của Iran bị đóng băng ở Seoul và con tàu chở dầu của Hàn Quốc bị Iran bắt giữ.

Iran thông báo tập trận tên lửa lớn ở Biển Oman
Iran thông báo tập trận tên lửa lớn ở Biển Oman

VOV.VN - Ngày 11/1, quân đội Iran thông báo ý định tiến hành cuộc tập trận tên lửa lớn ở Biển Oman vào ngày 12/1.

Iran thông báo tập trận tên lửa lớn ở Biển Oman

Iran thông báo tập trận tên lửa lớn ở Biển Oman

VOV.VN - Ngày 11/1, quân đội Iran thông báo ý định tiến hành cuộc tập trận tên lửa lớn ở Biển Oman vào ngày 12/1.

Iran tập trận quy mô lớn với nhiều máy bay không người lái
Iran tập trận quy mô lớn với nhiều máy bay không người lái

VOV.VN - Hôm nay (5/1), quân đội Iran bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn, kéo dài trong 2 ngày, với sự tham gia của nhiều máy bay không người lái tại tỉnh Semnan, miền Trung Iran.

Iran tập trận quy mô lớn với nhiều máy bay không người lái

Iran tập trận quy mô lớn với nhiều máy bay không người lái

VOV.VN - Hôm nay (5/1), quân đội Iran bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn, kéo dài trong 2 ngày, với sự tham gia của nhiều máy bay không người lái tại tỉnh Semnan, miền Trung Iran.

Mỹ-Iran 2020: Iran chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhưng vẫn tỉnh táo trước Mỹ
Mỹ-Iran 2020: Iran chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhưng vẫn tỉnh táo trước Mỹ

VOV.VN - Năm 2020, nhiều điều không may xảy ra với Iran. Hai nước Mỹ và Iran có những lúc đứng bên bờ vực chiến tranh. Dù hứng chịu thiệt hại lớn, Iran vẫn kiềm chế đến phút chót để giữ đại cục...

Mỹ-Iran 2020: Iran chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhưng vẫn tỉnh táo trước Mỹ

Mỹ-Iran 2020: Iran chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhưng vẫn tỉnh táo trước Mỹ

VOV.VN - Năm 2020, nhiều điều không may xảy ra với Iran. Hai nước Mỹ và Iran có những lúc đứng bên bờ vực chiến tranh. Dù hứng chịu thiệt hại lớn, Iran vẫn kiềm chế đến phút chót để giữ đại cục...