Khám phá kho vũ khí hạt nhân của các nước trên thế giới

VOV.VN - Cùng với Nga và Mỹ, một số quốc gia trên thế giới cũng sở hữu vũ khí hạt nhân với sức mạnh rất đáng nể.

Theo số liệu từ Liên đoàn Khoa học Mỹ (FAS), tính đến tháng 12/2017, Nga có khoảng 6.800 đầu đạn hạt nhân. 
Trong đó có 1.710 đầu đạn được triển khai tại những vị trí chiến lược trên toàn nước Nga.
Mỹ có khoảng 6.600 đầu đạn hạt nhân, trong đó có 1.650 được điều động tới các vị trí chiến lược của Mỹ.
Trong số các loại vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ, đáng kể nhất phải kể đến máy bay ném bom hạt nhân tàng hình B-2 Spirit.
Kho vũ khí của Pháp có khoảng 300 đầu đạn hạt nhân, trong đó 280 đầu đạn được triển khai tại các vị trí chiến lược.
Trung Quốc được cho là đang sở hữu khoảng 720 đầu đạn hạt nhân chiến lược và chiến thuật.
Anh có khoảng 215 đầu đạn hạt nhân và đang dự định giảm xuống còn hơn 180 vào năm 2020.
Theo FAS, để thực hiện kế hoạch trên, Anh sẽ cắt giảm số đầu đạn hạt nhân trên các tàu ngầm từ 84-40.
Pakistan được cho là sở hữu từ 130-140 đầu đạn hạt nhân dù số đầu đạn này không được triển khai mà vẫn giấu kín trong các kho vũ khí ở miền Nam nước này.
Khác với Nga, Mỹ và một số nước phương Tây, Pakistan được cho là đang tiếp tục chế tạo thêm các loại vũ khí hạt nhân.
Ấn Độ được cho là sở hữu số lượng đầu đạn hạt nhân tương đương với Pakistan.
Cũng giống như Pakistan, số vũ khí này không được triển khai mà được giữ kín.
Israel đang sở hữu khoảng 80 đầu đạn hạt nhân và theo FAS, nước này đủ pluto để chế tạp khoảng 100-200 đầu đạn hạt nhân nữa.
Tính đến tháng 6/2017, Triều Tiên đã tiến hành tổng cộng 6 vụ thử hạt nhân.

Theo FAS, Triều Tiên được cho là đã sản xuất từ 10-20 đầu đạn hạt nhân dù vẫn chưa rõ khả năng hoạt động của chúng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những tên lửa “xương sống” trong tam giác chiến lược hạt nhân của Nga
Những tên lửa “xương sống” trong tam giác chiến lược hạt nhân của Nga

VOV.VN - Các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ mặt đất, hầm ngầm và bệ phóng di động chính là “xương sống” trong tam giác hạt nhân chiến lược của Nga.

Những tên lửa “xương sống” trong tam giác chiến lược hạt nhân của Nga

Những tên lửa “xương sống” trong tam giác chiến lược hạt nhân của Nga

VOV.VN - Các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ mặt đất, hầm ngầm và bệ phóng di động chính là “xương sống” trong tam giác hạt nhân chiến lược của Nga.

Mỹ dè chừng cả Trung Quốc và Nga trong cuộc đua tên lửa và hạt nhân
Mỹ dè chừng cả Trung Quốc và Nga trong cuộc đua tên lửa và hạt nhân

VOV.VN -Báo cáo phòng thủ tên lửa của Mỹ sắp tới không chỉ tập trung vào các mối đe dọa về tên lửa hành trình hay đạn đạo mà còn cả công nghệ siêu âm mới nhất.

Mỹ dè chừng cả Trung Quốc và Nga trong cuộc đua tên lửa và hạt nhân

Mỹ dè chừng cả Trung Quốc và Nga trong cuộc đua tên lửa và hạt nhân

VOV.VN -Báo cáo phòng thủ tên lửa của Mỹ sắp tới không chỉ tập trung vào các mối đe dọa về tên lửa hành trình hay đạn đạo mà còn cả công nghệ siêu âm mới nhất.