Lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên động viên tân binh trong ngày nhập ngũ

VOV.VN - Sáng 8/2, các tỉnh Tây Nguyên đồng loạt tổ chức “Lễ giao nhận quân năm 2023”. Các tân binh năm nay được đánh giá 100% có sức khỏe tốt, trình độ học vấn cao và nhiều người là Đảng viên.

Trong gần 3.000 thanh niên của tỉnh Đắk Lắk nhập ngũ đợt này có 2.502 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ quân sự và 466 người tham gia phục vụ trong lực lượng Công an Nhân dân. Trong số này, khoảng 15% thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đặc biệt có 3 nữ thanh niên.

Viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nhập ngũ đợt này, thanh niên Trần Văn Bình (ở xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột), bày tỏ: “Sau khi học xong lớp 12, em không đi học đại học mà có ý tưởng tham gia quân đội để góp một phần nhỏ bảo vệ tổ quốc. Kế hoạch của em cũng được bố mẹ chấp thuận, họ tự hào về em và động viên em, mong muốn em trưởng thành hơn trong môi trường quân đội. Hôm nay lên đường nhập ngũ bản thân em có chút hồi hộp, nhưng em tự nhủ bản thân sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc 3 tháng huấn luyện; chấp hành mọi nội quy, quy định của Quân đội, trở thành người lính bộ đội cụ Hồ trong tình hình mới.”

Còn tại tỉnh Đắk Nông, năm nay có 852 công dân nhập ngũ và 265 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Lễ giao nhận quân sáng nay tại tỉnh Đắk Nông được tổ chức trang trọng tại tất cả 8 huyện, thành phố của tỉnh, thực sự là ngày hội tòng quân. Tỉnh cũng đã làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, đặc biệt là thăm hỏi, động viên các công dân yên tâm tư tưởng, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Tân binh Nguyễn Bá Lực, ở xã Đắk Rmol, thành phố Gia Nghĩa nói: “Đến tuổi nhập ngũ thì em rất vui và háo hức khi được tham gia nhập ngũ, hoàn thành tốt nghĩa vụ của một công dân. Trong thời gian nhập ngũ em sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhà nước giao.”

Tại tỉnh Gia Lai, đợt giao nhận quân năm nay có 2.250 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 400 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân, 30% thanh niên viết đơn tự nguyện lên đường nhập ngũ. Theo Hội đồng tuyển quân, các địa phương ở Gia Lai đã có phương án dự trù quân số để giao đúng và đủ, bảo đảm trang nghiêm, an toàn tuyệt đối. 

Chia sẻ trước giờ lên đường nhập ngũ, tân binh Lê Nguyên Vũ, trú phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết: “Với niềm đam mê quân ngũ và muốn rèn luyện thử thách cho bản thân để rèn luyện mình để trưởng thành hơn nên em đã quyết định viết đơn đăng kí tham gia nghĩa vụ. Trong không khí ra quân ngày hôm nay, với tư cách là một chiến sĩ, một đảng viên thì em xin hứa khi ào trong môi trường quân ngũ em sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cống hiến tuổi trẻ của mình cho đất nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng ngàn thanh niên miền Trung lên đường ngập ngũ
Hàng ngàn thanh niên miền Trung lên đường ngập ngũ

VOV.VN -Sáng nay (8/2), 6 tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023

Hàng ngàn thanh niên miền Trung lên đường ngập ngũ

Hàng ngàn thanh niên miền Trung lên đường ngập ngũ

VOV.VN -Sáng nay (8/2), 6 tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023

Yêu màu áo lính, những cô gái trẻ viết đơn xin nhập ngũ
Yêu màu áo lính, những cô gái trẻ viết đơn xin nhập ngũ

VOV.VN - Dù tốt nghiệp đại học và đang có công việc ổn định, hay đang theo học ngành hot, nhiều nữ thanh niên ở Đà Nẵng vẫn viết đơn tự nguyện lên đường nhập ngũ.

Yêu màu áo lính, những cô gái trẻ viết đơn xin nhập ngũ

Yêu màu áo lính, những cô gái trẻ viết đơn xin nhập ngũ

VOV.VN - Dù tốt nghiệp đại học và đang có công việc ổn định, hay đang theo học ngành hot, nhiều nữ thanh niên ở Đà Nẵng vẫn viết đơn tự nguyện lên đường nhập ngũ.

Hàng nghìn thanh niên Hà Nội bịn rịn chia tay người thân lên đường nhập ngũ
Hàng nghìn thanh niên Hà Nội bịn rịn chia tay người thân lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Lễ giao nhận quân năm 2023 trên địa bàn TP. Hà Nội đã diễn ra đồng loạt tại 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội vào sáng 6/2. Năm nay, toàn thành phố dự kiến bàn giao khoảng 3.500 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 20,9% có trình độ cao đẳng, đại học.

Hàng nghìn thanh niên Hà Nội bịn rịn chia tay người thân lên đường nhập ngũ

Hàng nghìn thanh niên Hà Nội bịn rịn chia tay người thân lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Lễ giao nhận quân năm 2023 trên địa bàn TP. Hà Nội đã diễn ra đồng loạt tại 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội vào sáng 6/2. Năm nay, toàn thành phố dự kiến bàn giao khoảng 3.500 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 20,9% có trình độ cao đẳng, đại học.