Lính Mỹ tới Ba Lan tham gia tập trận chung

VOV.VN - Hơn 1.500 binh sĩ Mỹ đã đặt chân tới vùng Tây Bắc của Ba Lan ngày 21/3 để tham gia các cuộc tập trận chung kéo dài vài tuần với binh sĩ nước chủ nhà. 

Theo thông cáo của lực lượng quân đội Mỹ đóng tại châu Âu, số binh sĩ này tới từ đơn vị chiến đấu Lữ đoàn Thiết giáp số 2, một bộ phận của Sư đoàn Thiết giáp số 1 của Mỹ. Mục tiêu của đợt tập trận chung bắn đạn thật với phía Ba Lan là để kiểm tra khả năng phản ứng nhanh của binh sĩ Mỹ trong các tình huống khẩn cấp.

Lính Mỹ tới Ba Lan tham gia tập trận chung. Ảnh: AP

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết đợt tập trận chung tại Trung tâm huấn luyện Pomorskie là bằng chứng cho thấy sự tham gia ngày một mạnh mẽ hơn của quân đội Mỹ vào việc đảm bảo an ninh cho các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở sườn phía đông, trong đó có Ba Lan.

Lo ngại mối đe dọa được cho là có thể có từ phía Nga kể từ sau khi bán đảo Crimea được sáp nhập vào lãnh thổ Nga năm 2014, tại Hội nghị Thượng đỉnh khối diễn ra ở thủ đô Warsaw của Ba Lan năm 2016 , NATO quyết định triển khai bốn tiểu đoàn đa quốc gia luân phiên tới Ba Lan và các nước vùng Baltic.

Trong vài tháng qua, Ba Lan ráo riết vận động Mỹ tăng cường sự hiện diện quân đội tại sườn phía đông của khối, trong đó có Ba Lan. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Blaszczak cuối tháng trước nói rằng ông tin hai bên sẽ sớm đạt được thỏa thuận về vấn đề này.

Ba Lan cũng đang vận động Mỹ thiết lập hẳn một căn cứ quân sự vĩnh viễn trên lãnh thổ nước này và Ba Lan sẵn sàng trả chi phí cần thiết cho kế hoạch trên. Tuy nhiên, đề xuất của Ba Lan vẫn đang được phía Mỹ nghiên cứu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia - Trung Quốc tiến hành tập trận “Rồng vàng” 2019
Campuchia - Trung Quốc tiến hành tập trận “Rồng vàng” 2019

VOV.VN - Sáng 13/3, tập trận “Rồng vàng” năm 2019 giữa quân đội Campuchia-Trung Quốc chính thức bắt đầu tại trường bắn đạn thật huyện Chum Kiri, tỉnh Kampot.

Campuchia - Trung Quốc tiến hành tập trận “Rồng vàng” 2019

Campuchia - Trung Quốc tiến hành tập trận “Rồng vàng” 2019

VOV.VN - Sáng 13/3, tập trận “Rồng vàng” năm 2019 giữa quân đội Campuchia-Trung Quốc chính thức bắt đầu tại trường bắn đạn thật huyện Chum Kiri, tỉnh Kampot.

Máy bay tàng hình Mỹ tập trận phá lưới phòng không ở Thái Bình Dương
Máy bay tàng hình Mỹ tập trận phá lưới phòng không ở Thái Bình Dương

Các cuộc tập trận được thực hiện với sự hỗ trợ của USS Wasp, tàu chiến lai giữa tàu sân bay và tàu tấn công đổ bộ.

Máy bay tàng hình Mỹ tập trận phá lưới phòng không ở Thái Bình Dương

Máy bay tàng hình Mỹ tập trận phá lưới phòng không ở Thái Bình Dương

Các cuộc tập trận được thực hiện với sự hỗ trợ của USS Wasp, tàu chiến lai giữa tàu sân bay và tàu tấn công đổ bộ.

Mỹ - Hàn khởi động tập trận “Đồng minh”
Mỹ - Hàn khởi động tập trận “Đồng minh”

VOV.VN -Mỹ và Hàn Quốc khởi động cuộc tập trận chung “Đồng minh”, tập trung vào các khía cạnh liên quan đến hoạt động quân sự nói chung trên Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ - Hàn khởi động tập trận “Đồng minh”

Mỹ - Hàn khởi động tập trận “Đồng minh”

VOV.VN -Mỹ và Hàn Quốc khởi động cuộc tập trận chung “Đồng minh”, tập trung vào các khía cạnh liên quan đến hoạt động quân sự nói chung trên Bán đảo Triều Tiên.

44 quốc gia tham gia tập trận hải quân AMAN-19
44 quốc gia tham gia tập trận hải quân AMAN-19

VOV.VN - Hải quân của 44 nước diễn tập với trọng tâm là an ninh hàng hải, chống khủng bố, hỗ trợ nhân đạo...

44 quốc gia tham gia tập trận hải quân AMAN-19

44 quốc gia tham gia tập trận hải quân AMAN-19

VOV.VN - Hải quân của 44 nước diễn tập với trọng tâm là an ninh hàng hải, chống khủng bố, hỗ trợ nhân đạo...

Mỹ khởi động tập trận không quân quy mô lớn Cờ Đỏ 2019
Mỹ khởi động tập trận không quân quy mô lớn Cờ Đỏ 2019

VOV.VN - Ngày 3/3, Mỹ sẽ bắt đầu khởi động Cuộc tập trận không quân quy mô lớn mang tên Cờ Đỏ 2019 (Red Flag 2019).

Mỹ khởi động tập trận không quân quy mô lớn Cờ Đỏ 2019

Mỹ khởi động tập trận không quân quy mô lớn Cờ Đỏ 2019

VOV.VN - Ngày 3/3, Mỹ sẽ bắt đầu khởi động Cuộc tập trận không quân quy mô lớn mang tên Cờ Đỏ 2019 (Red Flag 2019).