Máy bay do thám Mỹ lượn vòng trên các căn cứ quân sự Nga tại Syria

VOV.VN -Nga thông báo có “những sự trùng hợp kỳ lạ” trong vụ tấn công của phiến quân nhằm vào căn cứ không quân và hải quân của Nga tại Syria.

Trong thông báo hôm qua (9/1), Bộ Quốc phòng Nga cho biết phiến quân đã sử dụng công nghệ hiện đại trong vụ tấn công hôm 6/1 nhằm vào các căn cứ của Nga tại phía Tây Syria.

Poseidon P-8 của Mỹ. Ảnh minh họa: Reuters.

13 chiếc UAV đã tấn công căn cứ không quân Hmeimim và căn cứ hải quân Tartus của Nga tại Syria. Tất cả những chiếc UAV này đều bị hệ thống phòng không của Nga phát hiện từ khoảng cách khá xa.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, để điều khiển được hệ thống UAV tấn công này phải là những người được đào tạo kỹ thuật cao tại “một trong các nước phát triển”. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, không phải ai cũng có thể đọc được tọa độ tấn công chính xác từ các dữ liệu giám sát vũ trụ. 

Những trùng hợp kỳ lạ Bộ Quốc phòng Nga nhắc tới là việc xuất hiện của máy bay do thám Poseidon của Hải quân Mỹ tại khu vực giữa căn cứ không quân Hmeimim và căn cứ hải quân Tartus trong vài giờ đồng hồ, trùng với thời điểm diễn ra vụ tấn công.

Phía Bộ Quốc phòng Mỹ trước đó cũng tuyên bố sẽ để quân đội Nga “thay đổi cách nhìn nhận về những trùng hợp ngẫu nhiên” trong vụ việc này.

Đây là lần đầu tiên những kẻ khủng bố sử dụng công nghệ dẫn đường tiên tiến dựa trên tín hiệu GPS từ vệ tinh để tiến hành các vụ tấn công từ khoảng cách 100km. Đơn vị tác chiến điện tử và các hệ thống phòng không của Nga đã đẩy lùi hoàn toàn cuộc tấn công.

Trong một tuyên bố ngày 9/1, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng bày tỏ quan ngại trước vụ tấn công này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Maj. Adrian Rankin-Galloway cho rằng “những thiết bị và công nghệ UAV này có thể dễ dàng mua tại thị trường chợ đen”. Phát biểu với hãng tin Sputnik của Nga ông Rankin-Galloway cũng cho biết, Mỹ đã thấy loại UAV này đã từng được nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sử dụng.

Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần cảnh báo những vũ trang Mỹ cung cấp cho các nhóm phiến quân được coi là “ôn hòa” tại Syria cuối cùng sẽ đến tay những kẻ khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UAV tấn công căn cứ Nga có nguồn gốc từ đâu?
UAV tấn công căn cứ Nga có nguồn gốc từ đâu?

VOV.VN - Vụ tấn công căn cứ quân sự Nga tại Syria bằng máy bay không người lái (UAV) khiến nhiều người đặt câu hỏi, chúng có nguồn gốc từ đâu?

UAV tấn công căn cứ Nga có nguồn gốc từ đâu?

UAV tấn công căn cứ Nga có nguồn gốc từ đâu?

VOV.VN - Vụ tấn công căn cứ quân sự Nga tại Syria bằng máy bay không người lái (UAV) khiến nhiều người đặt câu hỏi, chúng có nguồn gốc từ đâu?

Chùm ảnh: Muôn màu cuộc sống qua góc nhìn “lạ” từ UAV
Chùm ảnh: Muôn màu cuộc sống qua góc nhìn “lạ” từ UAV

VOV.VN - Những bức ảnh dưới đây là các tác phẩm chiến thắng trong số 8.000 bức ảnh gửi đến cuộc thi ảnh chụp từ thiết bị bay không người lái (UAV).

Chùm ảnh: Muôn màu cuộc sống qua góc nhìn “lạ” từ UAV

Chùm ảnh: Muôn màu cuộc sống qua góc nhìn “lạ” từ UAV

VOV.VN - Những bức ảnh dưới đây là các tác phẩm chiến thắng trong số 8.000 bức ảnh gửi đến cuộc thi ảnh chụp từ thiết bị bay không người lái (UAV).

Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria
Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 21/11 có cuộc gặp với Tổng thống Syria al-Assad tại thành phố Sochi của Nga để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.

Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 21/11 có cuộc gặp với Tổng thống Syria al-Assad tại thành phố Sochi của Nga để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.

Nga bác thông tin 7 máy bay quân sự bị phá hủy tại Syria
Nga bác thông tin 7 máy bay quân sự bị phá hủy tại Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga khẳng định thông tin 7 máy bay quân sự Nga bị phá hủy tại Syria là “thông tin giả”.

Nga bác thông tin 7 máy bay quân sự bị phá hủy tại Syria

Nga bác thông tin 7 máy bay quân sự bị phá hủy tại Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga khẳng định thông tin 7 máy bay quân sự Nga bị phá hủy tại Syria là “thông tin giả”.