Một gia đình có 3 anh em tự nguyện viết đơn nhập ngũ

VOV.VN - Cuối tuần này, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024. Năm nay, số lượng thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ cao hơn các năm trước. Đặc biệt, một gia đình tại quận Thanh Khê có 3 anh em ruột tự nguyện viết đơn đăng ký nhập ngũ, đóng góp sức trẻ phục vụ Tổ quốc.

3 anh em ruột tự nguyện viết đơn đăng ký nhập ngũ là Nguyễn Khắc Tự Hiền Nhân, Nguyễn Khắc Tự Hiền Nhơn và Nguyễn Khắc Tự Hiền Phúc ở Tổ 42 phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Hiền Nhân và Hiền Nhơn là 2 anh em sinh đôi, còn Hiền Phúc là cậu em út vừa đủ 18 tuổi. 

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Tam Thuận, quận Thanh Khê khá bất ngờ và cảm phục về hành động của 3 anh em này. Điều đặc biệt là cả 3 thanh niên này đều đủ điều kiện trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Chia sẻ về quyết định của mình, Nguyễn Khắc Tự Hiền Nhơn mong muốn được rèn luyện trong môi trường Quân đội: "Em hỏi ý kiến của gia đình thì được sự chấp thuận của gia đình cũng như là ba anh em cùng đi thì em mới viết đơn tình nguyện. Vì em muốn được vào môi trường Quân đội để rèn luyện bản thân, kể cả tính cách, suy nghĩ và kỷ luật một cách tốt nhất".

Ngôi nhà nhỏ của gia đình 3 anh em Hiền Nhân, Hiền Nhơn, Hiền Phúc nằm sâu trong con hẻm nhỏ thuộc Tổ 42 phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Bà Trần Thị Diệu Hiền, mẹ ruột của 3 anh em rất phấn khởi vì năm nay cả 3 con trai của bà đều trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt, Nguyễn Khắc Tự Hiền Nhơn, anh cả trong gia đình đang là sinh viên năm thứ 2 một trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Bà Trần Thị Diệu Hiền hy vọng môi trường Quân đội sẽ giúp các con sớm trưởng thành:

"Ban đầu đi khám xong thì có tuyên truyền về sau thì định cho một em thôi, nhưng cuối cùng 3 anh em nguyện vọng đi thì để cho 3 em đi luôn. Ba mẹ cũng mong muốn cho con mình chững chạc và trưởng thành hơn, cứng cáp hơn".

Theo Luật Nghĩa vụ Quân sự, trong gia đình có một người tại ngũ hoặc khám đủ sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, nếu gia đình đó có từ 2 đến 3 anh em ruột cùng trúng nghĩa vụ quân sự thì chỉ chọn 1 người nhập ngũ, những người còn lại được tạm hoãn. Thế nhưng, với 3 anh em Hiền Nhân, Hiền Nhơn, Hiền Phúc lại mong muốn cùng được vào quân ngũ. Gia đình của họ cũng khá khó khăn, hiện 3 người đang sống chung nhà với bà ngoại. Nhưng cả gia đình hai bên nội, ngoại đều rất ủng hộ các em nhập ngũ.

Ông Hồ Đức Tiến, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, những ngày qua, Đảng ủy, UBND phường Tam Thuận thường xuyên đến động viên để các em yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự: "Đây cũng là 1 trong những trường hợp rất khó gặp kể cả toàn quân. Nếu sinh đôi thì có thể gặp được nhưng có 3 anh em ruột cùng đi 1 lúc thì rất khó. Bên cạnh đó cũng có 1 người anh bà con của 3 anh em này cũng tham gia trong đợt này. Như vậy một gia đình có 4 anh em tham gia cùng lúc. Đến thời điểm hiện tại, 4 thanh niên đều đã an tâm tư tưởng".

Trước ngày lên đường nhập ngũ, lo lắng duy nhất của 3 anh em Hiền Nhân, Hiền Nhơn, Hiền Phúc là không có ai chăm sóc cho bà ngoại. Thấu hiểu hoàn cảnh và tâm tư của gia đình, Đảng ủy, UBND và Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã kịp thời chia sẻ và động viên để các bạn trẻ yên tâm lên đường làm nghĩa vụ quân sự.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổ chức lễ giao nhận quân trên cả nước từ ngày 25-27/2
Tổ chức lễ giao nhận quân trên cả nước từ ngày 25-27/2

Từ ngày 25 đến hết ngày 27/2/2024, thanh niên trên địa bàn cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự 2024.

Tổ chức lễ giao nhận quân trên cả nước từ ngày 25-27/2

Tổ chức lễ giao nhận quân trên cả nước từ ngày 25-27/2

Từ ngày 25 đến hết ngày 27/2/2024, thanh niên trên địa bàn cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự 2024.

Quân đội - Trường học lớn của thanh niên
Quân đội - Trường học lớn của thanh niên

VOV.VN - Quân đội là một trường học lớn, một môi trường mà thanh niên sẽ được sinh sống, học tập, rèn luyện toàn diện về thể lực, phẩm chất, nhân cách và lý tưởng sống.

Quân đội - Trường học lớn của thanh niên

Quân đội - Trường học lớn của thanh niên

VOV.VN - Quân đội là một trường học lớn, một môi trường mà thanh niên sẽ được sinh sống, học tập, rèn luyện toàn diện về thể lực, phẩm chất, nhân cách và lý tưởng sống.