Mỹ đề xuất bán tên lửa cho Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội nước này “bật đèn xanh” đề xuất bán tên lửa và thiết bị nâng cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Thỏa thuận mua bán vũ khí giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ được cho là trị giá khoảng 300 triệu USD, dự kiến ​​sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ quốc phòng giữa các đồng minh NATO. Tuy nhiên, thỏa thuận được đề xuất không phải là một phần của thỏa thuận trị giá 6 tỷ USD mà Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm kiếm từ năm 2021 để mua 40 máy bay phản lực F-16 và 80 bộ nâng cấp phi đội hiện có. Quy trình thông báo không chính thức của chính quyền Mỹ cho phép các thành viên Quốc hội xem xét giao dịch và phản hồi trước khi giao dịch được hoàn tất.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua và triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 do Nga sản xuất đã khiến Mỹ hủy việc bán máy bay chiến đấu F-35 cho nước này vào năm 2019 do lo ngại hệ thống radar của Nga sẽ do thám máy bay. Động thái này đã gặp phải sự phản đối của một số nhà lập pháp Mỹ. Bảy nhóm vận động tập trung vào lợi ích của Mỹ ở Địa Trung Hải và Trung Đông cũng đã thúc ép Quốc hội “áp dụng biện pháp giám sát chặt chẽ nhất đối với bất kỳ thương vụ tiềm năng nào” đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ông Karen Donfried, trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang chứng tỏ mình là một đồng minh quan trọng, hữu ích và chiến lược của Mỹ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng đã nêu vấn đề mua F-16 với người đồng cấp Mỹ trong một cuộc điện đàm hồi tháng 3. Các quan chức hàng đầu ở Ankara xác nhận rằng các cuộc đàm phán về F-16 đang tiến triển tích cực.

Thỏa thuận nguyên tắc giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về thỏa thuận vũ khí báo hiệu một sự cải thiện trong mối quan hệ song phương, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Nếu gói này được thông qua, nó sẽ tạo ra động lực tích cực và sẽ được coi là một tín hiệu mạnh mẽ để cải thiện mối quan hệ đồng minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đàm phán về thương vụ máy bay chiến đấu F-16 thế hệ mới
Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đàm phán về thương vụ máy bay chiến đấu F-16 thế hệ mới

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ hiện đang đàm phán về thương vụ máy bay chiến đấu F-16 thế hệ mới, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đàm phán về thương vụ máy bay chiến đấu F-16 thế hệ mới

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đàm phán về thương vụ máy bay chiến đấu F-16 thế hệ mới

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ hiện đang đàm phán về thương vụ máy bay chiến đấu F-16 thế hệ mới, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Ukraine đàm phán bảo đảm an ninh với Mỹ - Anh - Đức - Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ
Ukraine đàm phán bảo đảm an ninh với Mỹ - Anh - Đức - Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn báo Tây Ban Nha El Pais, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, Ukraine đang đàm phán các bảo đảm an ninh với Mỹ, Anh, Đức, Pháp, và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ukraine đàm phán bảo đảm an ninh với Mỹ - Anh - Đức - Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ

Ukraine đàm phán bảo đảm an ninh với Mỹ - Anh - Đức - Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn báo Tây Ban Nha El Pais, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, Ukraine đang đàm phán các bảo đảm an ninh với Mỹ, Anh, Đức, Pháp, và Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ chuyển S-400 cho Ukraine
Mỹ đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ chuyển S-400 cho Ukraine

VOV.VN - Theo Reuters, Mỹ đã nêu vấn đề với Thổ Nhĩ Kỳ về việc chuyển hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất cho Ukraine.

Mỹ đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ chuyển S-400 cho Ukraine

Mỹ đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ chuyển S-400 cho Ukraine

VOV.VN - Theo Reuters, Mỹ đã nêu vấn đề với Thổ Nhĩ Kỳ về việc chuyển hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất cho Ukraine.