Mỹ đưa máy bay ném bom B-1 tới Hàn Quốc “dọa” Triều Tiên

VOV.VN - Động thái của Mỹ được cho là để trấn an đồng minh Hàn Quốc đồng thời gửi lời cảnh báo cứng rắn đến Triều Tiên.

Yonhap ngày 12/9 dẫn nguồn tin từ Bộ chỉ huy các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) cho biết, Mỹ sẽ điều máy bay ném bom siêu âm B-1B Lancer đến Hàn Quốc trong khuôn khổ cam kết quốc phòng giữa hai đồng minh.

Máy bay ném bom siêu âm B-1B Lancer. (Ảnh: foxtrotalpha) 

USFK cho biết, theo dự định ban đầu, hai chiếc B-1B Lancer sẽ bay lượn trên bầu trời Hàn Quốc vào lúc 10h sáng nay (12/9) trong hoạt động chung với máy bay F-15K và chiến đấu cơ F-16 của Mỹ. Tuy nhiên, chuyến bay theo lịch trình đã bị trị hoãn đến ngày mai (13/9) vì điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Người phát ngôn của USFK Christopher Bush trong một tuyên bố được đưa ra tại căn cứ không quân ở Pyeongtaek cho biết: “Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, hoạt động của máy bay Mỹ tại căn cứ không quân Osan đã bị hoãn lại”.

Sự trì hoãn các chuyến bay vì điều kiện thời tiết không thuận lợi là điều hoàn toàn bình thường nhưng trong trường hợp này, nó đã vấp phải sự chỉ trích của một số chuyên gia Hàn Quốc nghiên cứu về vấn đề Triều Tiên.

“Đang có cơn bão gây ảnh hưởng đến đảo Guam. Tuy nhiên, không phải vì thế mà máy bay ném bom chiến lược của Mỹ không thể cất cánh. Nếu Mỹ bố trí máy bay ném bom ở Hàn Quốc, nó sẽ giúp ngăn chặn các mối đe dọa từ Triều Tiên”, chuyên gia phân tích quốc phòng và an ninh Moon Geun-sik nói tại Diễn đàn Quốc phòng và an ninh (KODEF).

Cũng tại KODEF, học giả Shin Jong-woo kêu gọi Mỹ cần sử dụng tất cả các biện pháp có thể để gây áp lực buộc Triều Tiên phải từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này.

“Tại thời điểm quan trọng này, Mỹ không nên tạo ra ấn tượng rằng họ đang lưỡng lự trong hành động”, ông Shin nói.

Trong quá khứ, Mỹ thường có các hoạt động quân sự răn đe sau những động thái khiêu khích nghiêm trọng của Triều Tiên.

Hôm 10/1, bốn ngày sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4, Mỹ đã điều máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress được trang bị tên lửa hạt nhân và bom phá hầm ngầm, bay trên bầu trời căn cứ không quân Osan ở Hàn Quốc.

Đây được xem là động thái biểu dương lực lượng của Mỹ, đồng thời là lời khẳng định cam kết luôn sát cánh cùng đồng minh Hàn Quốc trước những thách thức an ninh từ Triều Tiên.

Hồi tháng 8/2016, không quân Mỹ đã triển khai một máy bay ném bom B-1B Lancer đến căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam để có thể kịp thời phản ứng trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-1B Lancer lần đầu tiên hoạt động trong lực lượng Không quân Mỹ vào những năm 1980. Đây là loại máy bay có thể đạt tới tốc độ Mach 1.25 ở độ cao rất thấp.

B-1B Lancer cũng có thể mang theo vũ khí hạt nhân cùng các loại bom dẫn đường thông thường, chẳng hạn như GBU-31, GBU-38 và GBU-54./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật - Mỹ sẵn sàng trừng phạt Triều Tiên ở mức cao nhất
Nhật - Mỹ sẵn sàng trừng phạt Triều Tiên ở mức cao nhất

VOV.VN - Nhật Bản và Mỹ nhiều khả năng sẽ đưa ra biện pháp trừng phạt nặng nhất từ trước tới nay đối  với Triều Tiên.

Nhật - Mỹ sẵn sàng trừng phạt Triều Tiên ở mức cao nhất

Nhật - Mỹ sẵn sàng trừng phạt Triều Tiên ở mức cao nhất

VOV.VN - Nhật Bản và Mỹ nhiều khả năng sẽ đưa ra biện pháp trừng phạt nặng nhất từ trước tới nay đối  với Triều Tiên.

Hàn Quốc lên kế hoạch “hủy diệt” thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên
Hàn Quốc lên kế hoạch “hủy diệt” thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc đã lên kế hoạch "hủy diệt" thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên thông qua một đợt phóng tên lửa và đánh bom trên diện rộng.

Hàn Quốc lên kế hoạch “hủy diệt” thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên

Hàn Quốc lên kế hoạch “hủy diệt” thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc đã lên kế hoạch "hủy diệt" thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên thông qua một đợt phóng tên lửa và đánh bom trên diện rộng.

Hàn Quốc khuyến cáo công dân không tới biên giới Trung Quốc-Triều Tiên
Hàn Quốc khuyến cáo công dân không tới biên giới Trung Quốc-Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ quán Hàn Quốc tại Trung Quốc cảnh báo công dân không liên lạc với các đối tượng khả nghi của Triều Tiên ở khu vực biên giới.

Hàn Quốc khuyến cáo công dân không tới biên giới Trung Quốc-Triều Tiên

Hàn Quốc khuyến cáo công dân không tới biên giới Trung Quốc-Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ quán Hàn Quốc tại Trung Quốc cảnh báo công dân không liên lạc với các đối tượng khả nghi của Triều Tiên ở khu vực biên giới.

Thế giới 24h: Mỹ có thể ra tay đối phó với Triều Tiên
Thế giới 24h: Mỹ có thể ra tay đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang xấu đi với việc Triều Tiên thử hạt nhân còn Mỹ có khả năng điều tàu sân bay tới đây tập trận cùng Hàn Quốc.

Thế giới 24h: Mỹ có thể ra tay đối phó với Triều Tiên

Thế giới 24h: Mỹ có thể ra tay đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang xấu đi với việc Triều Tiên thử hạt nhân còn Mỹ có khả năng điều tàu sân bay tới đây tập trận cùng Hàn Quốc.

Mỹ sẽ khởi động lệnh trừng phạt mới, mạnh nhất với Triều Tiên
Mỹ sẽ khởi động lệnh trừng phạt mới, mạnh nhất với Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ có thể khởi động lệnh trừng phạt đơn phương mới chống lại Triều Tiên bởi nước này tiếp tục vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.

Mỹ sẽ khởi động lệnh trừng phạt mới, mạnh nhất với Triều Tiên

Mỹ sẽ khởi động lệnh trừng phạt mới, mạnh nhất với Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ có thể khởi động lệnh trừng phạt đơn phương mới chống lại Triều Tiên bởi nước này tiếp tục vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.