Mỹ hủy tập trận chung với Hàn Quốc: Niềm tin của đồng minh ở châu Á có lung lay?
VOV.VN - Sau cắt giảm quy mô ở Ulchi Freedom Shield, Mỹ sẽ tiếp tục hủy cuộc tập trận đổ bộ chung với Thủy quân Lục chiến Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.
Những động thái này có thể sẽ khiến các đồng minh khác của Mỹ ở châu Á như Nhật Bản và Ấn Độ phải đặt câu hỏi về cam kết an ninh của Mỹ trong khu vực.
Tín hiệu mới từ Washington khiến đồng minh dè chừng
Quân đoàn Thủy quân lục chiến Hàn Quốc ngày 24/8 cho biết, Mỹ đã hủy cuộc tập trận đổ bộ đường thủy chung dự kiến diễn ra vào tháng tới với Hàn Quốc, sau khi Mỹ viện dẫn những hạn chế về khả năng sẵn sàng của lực lượng Mỹ do cuộc chiến ở Iran.
Người phát ngôn của Thủy quân lục chiến Hàn Quốc cho biết, phía Mỹ đã chính thức thông báo với phía Hàn Quốc từ tháng 6 rằng lực lượng tham gia cuộc tập trận cấp sư đoàn, được gọi là Ssangyong có thể sẽ bị hạn chế.
Mặc dù hai bên vẫn đang tích cực tham vấn về việc nối lại các cuộc tập trận. Tuy nhiên, người phát ngôn không nêu rõ những biện pháp nào có thể được thực hiện để ngăn chặn việc hủy bỏ trong tương lai hoặc để bù đắp cho những cơ hội huấn luyện bị mất.
Việc hủy bỏ này diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ ra lệnh cắt giảm cuộc tập trận chung thường niên Ulchi Freedom Shield vừa kết thúc ngày 21/8 với lý do chi phí và việc Seoul từ chối tham gia vào cuộc chiến ở Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng, cuộc tập trận gửi đi “tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch tới một quốc gia (ám chỉ Triều Tiên) vốn chưa từng đe dọa và luôn tôn trọng Mỹ kể từ khi ông làm Tổng thống”.
Các quyết định trên sẽ khiến Nhật Bản và Ấn Độ nghi ngờ về cam kết an ninh của Mỹ trong khu vực?
Mỹ đối mặt bài toán củng cố niềm tin đồng minh
Theo giới phân tích, quyết định của Tổng thống Mỹ về việc cắt giảm các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc đã làm gia tăng lo ngại rằng tính khó đoán của ông Trump có thể gây căng thẳng cho các liên minh vốn từ lâu đã duy trì hòa bình trong khu vực. Trong khi Nhật Bản lo ngại có thể trở thành mục tiêu của Tổng thống Trump khi bắt đầu các cuộc đàm phán an ninh đầy khó khăn. Trong khi, Ấn Độ ngày càng không chắc chắn về vị trí của mình trong tính toán chiến lược của Washington.
Theo Itsunori Onodera, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, viễn cảnh đó vô cùng đáng lo ngại đối với Tokyo. Bất chấp những động thái của Tổng thống Trump, Triều Tiên vẫn phóng một loạt tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển phía đông của mình khi cuộc tập trận diễn ra, gây ra cảnh báo ở các nước láng giềng Hàn Quốc và Nhật Bản.
Điều khiến các quan chức Nhật Bản lo ngại hơn cả là cách tiếp cận của ông Trump khi Tokyo bắt đầu đàm phán với Washington về việc họ nên chi trả bao nhiêu cho chi phí đóng quân của lực lượng Mỹ, đợt triển khai quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài. Các nhà phân tích cho rằng, Tổng thống Trump cũng có thể sử dụng cuộc tập trận quân sự sắp tới giữa Mỹ và Nhật Bản vào tháng 10 như một đòn bẩy. Các quan chức ở Washington và Tokyo cho biết, họ không kỳ vọng cuộc tập trận sẽ bị cắt giảm, mặc dù ông Trump có thể thay đổi ý định bất cứ lúc nào.
Các hành động mới nhất của Tổng thống Trump cũng đã làm lung lay niềm tin ở Ấn Độ, nơi các nhà phân tích an ninh cho rằng Mỹ có nguy cơ đánh mất nhiều năm nỗ lực để kéo New Delhi xích lại gần hơn nhằm trở thành đối trọng với Nga và Trung Quốc.
Động thái này cũng diễn ra sau quyết định của Lầu Năm Góc hồi tháng 6 về việc đổi tên trụ sở quân sự châu Á từ Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thành Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, một động thái mà một số nhà phân tích cho rằng, đó là dấu hiệu cho thấy Ấn Độ không còn quan trọng về mặt chiến lược đối với Mỹ như trước đây.
Lầu Năm Góc phủ nhận bất kỳ sự thay đổi nào như vậy. Nhưng việc Tổng thống Trump áp thuế cao đối với hàng xuất khẩu của Ấn Độ và những tuyên bố lặp đi lặp lại rằng ông đã làm trung gian hòa giải lệnh ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan đã khiến New Delhi bực bội. Theo Pearl Pandya, nhà phân tích cấp cao tại Armed Conflict Location & Event Data, những khác biệt về các chính sách cụ thể, ngay cả giữa các đồng minh, cũng có thể gây tổn hại cho mối quan hệ song phương rộng lớn hơn.
Không thể phủ nhận rằng, các động thái của Mỹ liên quan đến cuộc tập trận chung với Hàn Quốc là một tín hiệu cho thấy, Nhà lãnh đạo Mỹ muốn tạo không gian đối thoại nhằm giảm căng thẳng với Triều Tiên. Có thể, những điều chỉnh của Tổng thống Trump bao gồm việc cắt giảm cuộc tập trận trong tháng 8 và hủy cuộc tập trận trong tháng 9 với Hàn Quốc không làm lung lay hoàn toàn niềm tin đồng minh do có sự thấu hiểu chính trị giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Hàn. Tuy nhiên, nó sẽ đặt ra một bài kiểm tra về tính ổn định của chiếc ô an ninh Mỹ tại khu vực khi Washington bị phân tán nguồn lực vào các điểm nóng khác trên toàn cầu.