Mỹ nâng cấp 162 xe tăng Abram trị giá 1,2 tỉ USD cho Morocco

VOV.VN - Chính phủ Mỹ vừa phê chuẩn hợp đồng bán thiết bị nâng cấp hơn 162 xe tăng Abram cho quân đội Morocco trị giá hơn 1,2 tỷ USD.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ ngày hôm qua (30/11) ra thông báo cho biết, Bộ Ngoại giao nước này đã phê chuẩn một hợp đồng quân sự với Morocco với chi phí ước tính là 1,259 tỷ USD.

Xe tăng Abram. Ảnh: Task & Purpose.

Thương vụ này được chấp thuận theo đề nghị của chính phủ Morocco và sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại cũng như các mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ thông qua việc cải thiện an ninh và tiềm lực quân sự của một đồng minh lớn ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hợp đồng cải tiến quân sự này sẽ được triển khai trong 5 năm với sự tham gia của 55 quan chức chính phủ và 13 đại diện của các nhà thầu quân sự Mỹ. Trong đó, tập đoàn General Dynamics Land Systems có trụ sở tại Michigan sẽ là nhà thầu chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Quân đội Liên Xô và Đức Quốc xã “trao đổi” xe tăng với nhau
Ảnh: Quân đội Liên Xô và Đức Quốc xã “trao đổi” xe tăng với nhau

VOV.VN - Trong Thế chiến 2, Hồng quân Liên Xô và quân đội Đức Quốc xã không đội trời chung nhưng vẫn “trao đổi” xe tăng để... đối chọi nhau quyết liệt.

Ảnh: Quân đội Liên Xô và Đức Quốc xã “trao đổi” xe tăng với nhau

Ảnh: Quân đội Liên Xô và Đức Quốc xã “trao đổi” xe tăng với nhau

VOV.VN - Trong Thế chiến 2, Hồng quân Liên Xô và quân đội Đức Quốc xã không đội trời chung nhưng vẫn “trao đổi” xe tăng để... đối chọi nhau quyết liệt.

Ảnh: Sức mạnh đáng gờm của xe tăng Nga T-72B3
Ảnh: Sức mạnh đáng gờm của xe tăng Nga T-72B3

VOV.VN - Với những cải tiến mạnh mẽ, phiên bản T-72B3 của dòng xe tăng T-72 được đánh giá có sức mạnh gần tương đương với dòng xe tăng T-90.

Ảnh: Sức mạnh đáng gờm của xe tăng Nga T-72B3

Ảnh: Sức mạnh đáng gờm của xe tăng Nga T-72B3

VOV.VN - Với những cải tiến mạnh mẽ, phiên bản T-72B3 của dòng xe tăng T-72 được đánh giá có sức mạnh gần tương đương với dòng xe tăng T-90.

Ảnh: Xe tăng chủ lực Leopard 2A6 của Đức uy lực hàng đầu thế giới
Ảnh: Xe tăng chủ lực Leopard 2A6 của Đức uy lực hàng đầu thế giới

VOV.VN - Đức vốn có truyền thống sản xuất nhiều loại vũ khí hiệu quả và uy lực, bao gồm xe tăng. Chiếc Leooard 2A6 là một ví dụ tiêu biểu.

Ảnh: Xe tăng chủ lực Leopard 2A6 của Đức uy lực hàng đầu thế giới

Ảnh: Xe tăng chủ lực Leopard 2A6 của Đức uy lực hàng đầu thế giới

VOV.VN - Đức vốn có truyền thống sản xuất nhiều loại vũ khí hiệu quả và uy lực, bao gồm xe tăng. Chiếc Leooard 2A6 là một ví dụ tiêu biểu.

Ukraine bàn giao lô xe tăng cuối cùng cho Thái Lan
Ukraine bàn giao lô xe tăng cuối cùng cho Thái Lan

VOV.VN - Giới chức quân sự Thái Lan ngày 10/8 cho biết, quân đội nước này vừa tiếp nhận 6 xe tăng còn lại trong hợp đồng mua của Ukraine đã ký kết năm 2011.

Ukraine bàn giao lô xe tăng cuối cùng cho Thái Lan

Ukraine bàn giao lô xe tăng cuối cùng cho Thái Lan

VOV.VN - Giới chức quân sự Thái Lan ngày 10/8 cho biết, quân đội nước này vừa tiếp nhận 6 xe tăng còn lại trong hợp đồng mua của Ukraine đã ký kết năm 2011.

Xe tăng IS-2: Nỗi kinh hoàng với phát xít Đức trong Thế chiến II
Xe tăng IS-2: Nỗi kinh hoàng với phát xít Đức trong Thế chiến II

Nhờ lớp giáp dày, hỏa lực mạnh, xe tăng IS-2 là mũi nhọn của Liên Xô đè bẹp phát xít Đức trong giai đoạn cuối cuộc chiến.

Xe tăng IS-2: Nỗi kinh hoàng với phát xít Đức trong Thế chiến II

Xe tăng IS-2: Nỗi kinh hoàng với phát xít Đức trong Thế chiến II

Nhờ lớp giáp dày, hỏa lực mạnh, xe tăng IS-2 là mũi nhọn của Liên Xô đè bẹp phát xít Đức trong giai đoạn cuối cuộc chiến.