Mỹ- Nga bí mật điều phối chiến dịch không kích IS ở Syria qua Israel

VOV.VN- Bất chấp việc cùng lên tiếng bác bỏ mọi khả năng hợp tác, Nga và Mỹ vẫn đang bí mật điều phối chiến dịch không kích IS ở Syria qua Israel.

Theo Sputnik News, thông tin trên được các nguồn tin tình báo của Israel tiết lộ ngày 19/10.

Trước đó, ngày 15/10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố thành lập “đường dây nóng” giữa quân đội Nga và Israel nhằm tạo kênh liên lạc trực tiếp giữa 2 bên nhằm tránh khả năng máy bay các nước “đụng độ” nhau tại Syria”.

Máy bay Nga tham gia không kích IS tại Syria. Ảnh Sputnik

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ “Giai đoạn đầu của việc huấn luyện chung giữa không quân Nga và Israel đã được tiến hành từ ngày hôm qua (14/10) nhằm tránh xảy ra những vụ đáng tiếc trên không phận Syria”.

Theo các nguồn thông tin tình báo và quân sự của Israel, các kiểm soát viên không lưu nói tiếng Arab sẽ có mặt tại căn cứ quân sự của Nga tại Latakia, Syria, trong khi các kiểm soát viên không lưu của Nga sẽ có mặt ở các căn cứ của Israel.

Các kiểm soát viên không lưu của các nước phương Tây có thể sử dụng đường dây nóng này để điều phối các máy bay của mình thay vì thiết lập một kênh riêng với Nga.

Việc liên lạc giữa các bên đã trở nên ngày càng quan trọng trên bầu trời Syria vốn tràn ngập các máy bay chiến đấu của Nga, Mỹ và các đồng minh.

Ngày 30/9, Nga bắt đầu chiến dịch không kích IS tại Syria và kể tử đó đã tiến hành hàng trăm đợt không kích. Trong khi đó, liên quân do Mỹ đứng đầu cũng vẫn tiếp tục các đợt không kích tại đây như đã từng làm suốt hơn 1 năm qua.

Dù chưa xảy ra vụ đối đầu nào nhưng máy bay của 2 bên đã nhiều lần áp sát nhau. Bất chấp những lo ngại về khả năng va chạm trên không, Washington đã công khai từ chối đề nghị của Nga thiết lập một đường dây nóng như giữa Nga và Israel.

“Chúng tôi sẽ không quan tâm đến việc này chừng nào Nga còn không muốn có những đóng góp mang tính xây dựng trong cuộc chiến chống IS. Nga có kế hoạch riêng của mình và họ đang theo đuổi kế hoạch đó”, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest tuyên bố.

“Tôi không quá ngạc nhiên khi Tổng thống Nga Putin tính đến chuyện thuyết phục chúng tôi tham gia cùng họ. Tuy nhiên, yêu cầu này sẽ không được chúng tôi đáp ứng”, ông Earnest khẳng định.

Mặc dù vậy, theo các quan chức tình báo và quân đội Israel, trên thực tế, Mỹ đang điều phối hoạt động của mình với Nga thông qua Israel. Tuy nhiên, vì những lý do chính trị, Mỹ không thể thừa nhận điều này và vẫn khăng khăng tuyên bố rằng, hai nước vẫn đang đẩy phi công của mình vào tình thế nguy hiểm khi không thông báo kế hoạch bay của mình cho đối phương”.

Trong một diễn biến khác, ngày 19/10, Mỹ và Israel đã tiến hành một cuộc tập trận trên không mang tên Blue Flag. Cuộc tập trận có sự tham gia của các đơn vị không quân Mỹ, Israel, Hy Lạp và Italy sẽ kéo dài trong vòng 2 tuần và khiến bầu trời Syria trở nên chật chội hơn bao giờ hết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liệu Nga có đủ sức duy trì chiến dịch quân sự ở Syria?
Liệu Nga có đủ sức duy trì chiến dịch quân sự ở Syria?

VOV.VN - Máy bay Nga gầm rú mỗi đêm đi đánh IS. Nga sẽ duy trì chiến dịch bao lâu và liệu nó có tạo được chuyển biến lớn trong cuộc chiến chống IS ở Syria?

Liệu Nga có đủ sức duy trì chiến dịch quân sự ở Syria?

Liệu Nga có đủ sức duy trì chiến dịch quân sự ở Syria?

VOV.VN - Máy bay Nga gầm rú mỗi đêm đi đánh IS. Nga sẽ duy trì chiến dịch bao lâu và liệu nó có tạo được chuyển biến lớn trong cuộc chiến chống IS ở Syria?

Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda, Nga tiêu diệt 40 tay súng IS ở Syria
Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda, Nga tiêu diệt 40 tay súng IS ở Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 18/10 cho biết, một cuộc không kích ở Tây Bắc Syria đã tiêu diệt thủ lĩnh của một nhóm liên kết với mạng lưới khủng bố Al- Qaeda.

Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda, Nga tiêu diệt 40 tay súng IS ở Syria

Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda, Nga tiêu diệt 40 tay súng IS ở Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 18/10 cho biết, một cuộc không kích ở Tây Bắc Syria đã tiêu diệt thủ lĩnh của một nhóm liên kết với mạng lưới khủng bố Al- Qaeda.

Thủ tướng Nga: Nga đang chiến đấu vì lợi ích của mình tại Syria
Thủ tướng Nga: Nga đang chiến đấu vì lợi ích của mình tại Syria

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình nhà nước, Thủ tướng Nga Medvedev khẳng định, Nga không đấu tranh vì lợi ích của một nhà lãnh đạo nào

Thủ tướng Nga: Nga đang chiến đấu vì lợi ích của mình tại Syria

Thủ tướng Nga: Nga đang chiến đấu vì lợi ích của mình tại Syria

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình nhà nước, Thủ tướng Nga Medvedev khẳng định, Nga không đấu tranh vì lợi ích của một nhà lãnh đạo nào

33 xe hàng viện trợ đến với các thị trấn bị bao vây tại Syria
33 xe hàng viện trợ đến với các thị trấn bị bao vây tại Syria

VOV.VN - Phát ngôn viên của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), Bavio Khisek ngày 18/10 cho biết 33 xe hàng viện trợ đến với các thị trấn bị bao vây tại Syria.

33 xe hàng viện trợ đến với các thị trấn bị bao vây tại Syria

33 xe hàng viện trợ đến với các thị trấn bị bao vây tại Syria

VOV.VN - Phát ngôn viên của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), Bavio Khisek ngày 18/10 cho biết 33 xe hàng viện trợ đến với các thị trấn bị bao vây tại Syria.

Nga đối mặt với nguy cơ khủng bố gia tăng khi không kích tại Syria
Nga đối mặt với nguy cơ khủng bố gia tăng khi không kích tại Syria

VOV.VN - Theo các chuyên gia, số lượng các âm mưu tấn công khủng bố tại Nga đang gia tăng đáng kể và không chỉ tập trung ở các thành phố lớn.

Nga đối mặt với nguy cơ khủng bố gia tăng khi không kích tại Syria

Nga đối mặt với nguy cơ khủng bố gia tăng khi không kích tại Syria

VOV.VN - Theo các chuyên gia, số lượng các âm mưu tấn công khủng bố tại Nga đang gia tăng đáng kể và không chỉ tập trung ở các thành phố lớn.