Mỹ ngấm ngầm “tuồn” tên lửa vác vai cho lực lượng người Kurd ở Syria?

VOV.VN - Theo Al-Masdar News, Mỹ đã “tuồn” cho Lực lượng Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) ở Syria nhiều tên lửa vác vai.

Theo Sputnik, thông tin trên được hãng thông tấn Arab Al-Masdar News công bố ngày 15/1. Theo đó, việc Mỹ ngấm ngầm chuyển vũ khí cho lực lượng YPG nằm trong khuôn khổ một thỏa thuận bí mật giữa 2 bên. Cũng theo hãng Al-Masdar News, lực lượng YPG tại khu vực phía Tây Bắc Syria gần thị trấn Afrin đã tiếp nhận các hệ thống tên lửa vác vai này.

Một chiến binh YPG mang tên lửa vác vai do Mỹ cung cấp. Ảnh:. AFP

Trước đó, tờ Defense Post của Mỹ cũng dẫn lời người phát ngôn liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu nhấn mạnh, liên quân đang tham gia vào việc huấn luyện 30.000 tay súng tại các khu vực do Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát.

Việc Mỹ “tuồn” vũ khí cho lực lương YPG diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể mở một chiến dịch quân sự nhằm giải phóng một số khu vực tại phía Tây Bắc Syria, bao gồm Manbij và Afrin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ tố lực lượng người Kurd ở Syria không chống IS
Thổ Nhĩ Kỳ tố lực lượng người Kurd ở Syria không chống IS

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) do Mỹ hậu thuẫn chỉ quan tâm đến việc chiếm lãnh thổ hơn là chống IS.

Thổ Nhĩ Kỳ tố lực lượng người Kurd ở Syria không chống IS

Thổ Nhĩ Kỳ tố lực lượng người Kurd ở Syria không chống IS

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) do Mỹ hậu thuẫn chỉ quan tâm đến việc chiếm lãnh thổ hơn là chống IS.

Ảnh: Lực lượng người Kurd ở Syria được Mỹ trang bị vũ khí chống IS
Ảnh: Lực lượng người Kurd ở Syria được Mỹ trang bị vũ khí chống IS

VOV.VN - Mỹ quyết định cung cấp vũ khí cho lực lượng bảo vệ dân quân người Kurd (YPG) tại Syria nhằm ủng hộ chiến dịch giải phóng thành phố Raqqa khỏi IS.

Ảnh: Lực lượng người Kurd ở Syria được Mỹ trang bị vũ khí chống IS

Ảnh: Lực lượng người Kurd ở Syria được Mỹ trang bị vũ khí chống IS

VOV.VN - Mỹ quyết định cung cấp vũ khí cho lực lượng bảo vệ dân quân người Kurd (YPG) tại Syria nhằm ủng hộ chiến dịch giải phóng thành phố Raqqa khỏi IS.

Nguy cơ rạn nứt quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ vì người Kurd ở Syria
Nguy cơ rạn nứt quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ vì người Kurd ở Syria

VOV.VN - Việc khác biệt quan điểm về người Kurd ở Syria đang khiến cho sự ngờ vực và căng thẳng giữa hai nước đồng minh NATO gia tăng.

Nguy cơ rạn nứt quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ vì người Kurd ở Syria

Nguy cơ rạn nứt quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ vì người Kurd ở Syria

VOV.VN - Việc khác biệt quan điểm về người Kurd ở Syria đang khiến cho sự ngờ vực và căng thẳng giữa hai nước đồng minh NATO gia tăng.

Mỹ trang bị vũ khí cho người Kurd ở Syria để giành lấy Raqqa
Mỹ trang bị vũ khí cho người Kurd ở Syria để giành lấy Raqqa

VOV.VN - Mỹ quyết định trang bị vũ khí cho người Kurd ở Syria bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh của Mỹ trong khối NATO.

Mỹ trang bị vũ khí cho người Kurd ở Syria để giành lấy Raqqa

Mỹ trang bị vũ khí cho người Kurd ở Syria để giành lấy Raqqa

VOV.VN - Mỹ quyết định trang bị vũ khí cho người Kurd ở Syria bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh của Mỹ trong khối NATO.