Nga đóng tàu huấn luyện mới đối phó mối đe dọa từ UAV của Ukraine

VOV.VN - Nga đang đóng loại tàu hải quân mới, có thể giúp huấn luyện các phi công trực thăng đối phó với các phương tiện không người lái của Ukraine.

Tờ Izvestia cho biết, Bộ Quốc phòng Nga thời gian gần đây đã quyết định thúc đẩy kế hoạch chế tạo tàu huấn luyện nổi, để đối phó với mối đe dọa từ xuồng không người lái mà Ukraine phóng từ Biển Đen.

Việc đóng tàu huấn luyện mới là một phần trong sáng kiến mà Nga gọi là “Dự án 14400”, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2024. Dự án này trước đây đã bị tạm dừng, nhưng do tính chất cấp thiết của cuộc xung đột nên Nga đã quyết định nối lại.

Con tàu mới sẽ hoạt động giống như một “tàu sân bay trực thăng”, được trang bị nhiều thiết bị chuyên dụng, cung cấp giải pháp thay thế cho các tàu sân bay lớn hơn. Phi công trực thăng sẽ được đào tạo về quy trình hạ cánh và cất cánh an toàn từ con tàu, cũng như chiến thuật phát hiện và phá hủy máy bay không người lái trên biển của Ukraine.

Ngoài việc huấn luyện phi công trực thăng, con tàu cũng được sử dụng để tuần tra các vùng biển. Vẫn chưa rõ quy mô và số lượng của những con tàu huấn luyện mà Nga dự kiến đưa tới Biển Đen.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ukraine tăng cường sử dụng phương tiện không người lái tấn công cầu, cảng, tàu thuyền và các cơ sở quân sự của Nga. Phi đội máy bay không người lái của Ukraine được cho là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với Nga kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022.

Theo ước tính của Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI), mỗi tháng Ukraine sử dụng khoảng 10.000 phương tiện không người lái, trong đó có cả máy bay không người lái cảm tử và máy bay không người lái trinh sát để thu thập thông tin cũng như tấn công các mục tiêu của Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoảnh khắc xe bọc thép Ukraine nổ tung khi sa vào bẫy mìn của Nga
Khoảnh khắc xe bọc thép Ukraine nổ tung khi sa vào bẫy mìn của Nga

VOV.VN - Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ghi lại cảnh một chiếc xe bọc thép của Ukraine bị nổ tung khi đi vào bãi mìn do đội kỹ sư-đặc công Nga cài đặt.

Khoảnh khắc xe bọc thép Ukraine nổ tung khi sa vào bẫy mìn của Nga

Khoảnh khắc xe bọc thép Ukraine nổ tung khi sa vào bẫy mìn của Nga

VOV.VN - Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ghi lại cảnh một chiếc xe bọc thép của Ukraine bị nổ tung khi đi vào bãi mìn do đội kỹ sư-đặc công Nga cài đặt.

Nga ồ ạt dội hỏa lực phá hủy kho vũ khí và sở chỉ huy của Ukraine
Nga ồ ạt dội hỏa lực phá hủy kho vũ khí và sở chỉ huy của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/10 cho biết, các lực lượng nước này đã phá huy kho vũ khí và tập kích nhiều sở chỉ huy của Ukraine. Trong khi Kiev tuyên bố tấn công cơ sở phòng không chiến lược của Nga và bắn hạ tên lửa hành trình Kh-59.

Nga ồ ạt dội hỏa lực phá hủy kho vũ khí và sở chỉ huy của Ukraine

Nga ồ ạt dội hỏa lực phá hủy kho vũ khí và sở chỉ huy của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/10 cho biết, các lực lượng nước này đã phá huy kho vũ khí và tập kích nhiều sở chỉ huy của Ukraine. Trong khi Kiev tuyên bố tấn công cơ sở phòng không chiến lược của Nga và bắn hạ tên lửa hành trình Kh-59.

Tình thế nguy hiểm đối với Ukraine khi thiết lập đầu cầu đổ bộ qua sông Dnipro
Tình thế nguy hiểm đối với Ukraine khi thiết lập đầu cầu đổ bộ qua sông Dnipro

VOV.VN - Ukraine đang đối mặt với tình thế nguy hiểm khi vượt sông Dnipro để thiết lập đầu cầu đổ bộ tại khu vực Krynky nằm ở tả ngạn con sông hiện do Nga kiểm soát.

Tình thế nguy hiểm đối với Ukraine khi thiết lập đầu cầu đổ bộ qua sông Dnipro

Tình thế nguy hiểm đối với Ukraine khi thiết lập đầu cầu đổ bộ qua sông Dnipro

VOV.VN - Ukraine đang đối mặt với tình thế nguy hiểm khi vượt sông Dnipro để thiết lập đầu cầu đổ bộ tại khu vực Krynky nằm ở tả ngạn con sông hiện do Nga kiểm soát.

UAV Lancet của Nga tập kích, bắn nổ xe mang phóng tự hành của Ukraine
UAV Lancet của Nga tập kích, bắn nổ xe mang phóng tự hành của Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 29/10 công bố video cho thấy khoảnh khắc máy bay không người lái của nước này phá hủy một nhà chứa máy bay nhỏ của Ukraine, nơi cất giữ xe mang phóng tự hành trang bị radar (TELAR) 9A310M1 của hệ thống tên lửa phòng không Buk-M.

UAV Lancet của Nga tập kích, bắn nổ xe mang phóng tự hành của Ukraine

UAV Lancet của Nga tập kích, bắn nổ xe mang phóng tự hành của Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 29/10 công bố video cho thấy khoảnh khắc máy bay không người lái của nước này phá hủy một nhà chứa máy bay nhỏ của Ukraine, nơi cất giữ xe mang phóng tự hành trang bị radar (TELAR) 9A310M1 của hệ thống tên lửa phòng không Buk-M.