Mỹ phê duyệt bán 105 tiêm kích F-35 trị giá 23,11 tỷ USD cho Nhật Bản

VOV.VN - Hơn 100 máy bay chiến đấu F-35 sẽ được bán cho Nhật Bản với giá 23,11 tỷ USD, Lầu Năm Góc cho biết hôm 9/7.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán 105 tiêm kích F-35 trị giá 23,11 tỷ USD cho Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Lầu Năm Góc cho biết trong một thông cáo báo chí.

may bay quan su.jpg

Tiêm kích F-35A của không quân Mỹ trong quá trình thử nghiệm ở bang Utah, Mỹ. Ảnh: Reuters.

“Bộ Ngoại giao đã phê duyệt việc bán hàng quân sự nước ngoài (FMS) cho chính phủ Nhật Bản 105 tiêm kích F-35 và các thiết bị liên quan với chi phi ước tính 23,11 tỷ USD”, Lầu Năm Góc cho biết hôm 9/7.

Theo thông cáo báo chí, chính phủ Nhật Bản đã đề nghị mua 63 máy bay F-35A, 42 chiếc F-35B cùng các thiết bị liên quan.

Thương vụ này giữa Mỹ và Nhật có khả năng sẽ hỗ trợ lợi ích cho chính sách đối ngoại của Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương bằng cách cải thiện khả năng phòng thủ của Nhật Bản, tuyên bố cho biết.

Hồi tháng 12/2011, chính phủ Nhật Bản đã công bố quyết định mua 42 máy bay chiến đấu F-35A. Đến tháng 12/2018, Bộ Quốc phòng Nhật sở hữu 147 tiêm kích F-35, trong đó có 105 tiêm kích F-35A và 42 chiến đấu cơ F-35B. Tiêm kích tàng hình F-35A đã được lắp ráp tại Nhật Bản với các linh kiện của Mỹ tại cơ sở lắp ráp và kiểm tra F35 của Công ty công nghiệp nặng Mitsubishi ở thành phố Nagoya.

Vào tháng 1 năm nay, có 2 quốc gia khác cũng mua F-35 từ Mỹ. Theo đó, Chính phủ Ba Lan đã mua 32 máy bay chiến đấu F-35 Lightning II trị giá 4 tỷ USD và Singapore đã chi trả 2,75 tỷ USD cho 12 tiêm kích F-35B.

Lockheed Martin F-35 Lightning II là một máy bay chiến đấu tàng hình đa nhiệm thế hệ thứ 5. Đây được coi là vũ khí đắt nhất trong lịch sử nước Mỹ, với chi phí duy trì vòng đời dự kiến từ 1.000-1.500 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Siêu tiêm kích tàng hình F-35A của Mỹ rơi khi bay huấn luyện
Siêu tiêm kích tàng hình F-35A của Mỹ rơi khi bay huấn luyện

VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết một chiến đấu cơ F-35 đã rơi xuống căn cứ quân sự ở Florida tối 19/5 và phi công thoát ra ngoài an toàn.

Siêu tiêm kích tàng hình F-35A của Mỹ rơi khi bay huấn luyện

Siêu tiêm kích tàng hình F-35A của Mỹ rơi khi bay huấn luyện

VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết một chiến đấu cơ F-35 đã rơi xuống căn cứ quân sự ở Florida tối 19/5 và phi công thoát ra ngoài an toàn.

Hàng nghìn người thất nghiệp nếu Australia dừng tham gia dự án F-35
Hàng nghìn người thất nghiệp nếu Australia dừng tham gia dự án F-35

VOV.VN - Hàng nghìn lao động Australia đang đứng trước nguy cơ mất việc sau khi Mỹ tuyên bố đưa các dây chuyền sản xuất linh kiện F-35 về nước.

Hàng nghìn người thất nghiệp nếu Australia dừng tham gia dự án F-35

Hàng nghìn người thất nghiệp nếu Australia dừng tham gia dự án F-35

VOV.VN - Hàng nghìn lao động Australia đang đứng trước nguy cơ mất việc sau khi Mỹ tuyên bố đưa các dây chuyền sản xuất linh kiện F-35 về nước.

Nữ phi công Mỹ trình diễn bay thử siêu tiêm kích F-35 đầy ấn tượng
Nữ phi công Mỹ trình diễn bay thử siêu tiêm kích F-35 đầy ấn tượng

VOV.VN - Là siêu chiến đấu cơ hàng đầu của Mỹ, F-35 có khả năng hoạt động cực kỳ linh hoạt dưới bàn tay điều khiển điệu nghệ của các phi công.

Nữ phi công Mỹ trình diễn bay thử siêu tiêm kích F-35 đầy ấn tượng

Nữ phi công Mỹ trình diễn bay thử siêu tiêm kích F-35 đầy ấn tượng

VOV.VN - Là siêu chiến đấu cơ hàng đầu của Mỹ, F-35 có khả năng hoạt động cực kỳ linh hoạt dưới bàn tay điều khiển điệu nghệ của các phi công.