Nga cảnh báo Quân chủng Vũ trụ Mỹ có thể dẫn tới thảm họa

Nga cho rằng nếu quân chủng mới thành lập của Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân trên vũ trụ, nhân loại có thể đối mặt thảm họa diệt vong.

"Quân sự hóa vũ trụ sẽ dẫn tới thảm họa. Nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận cấm triển khai vũ khí hạt nhân trên vũ trụ được ký năm 1967, họ sẽ đối mặt với những phản ứng cứng rắn từ Nga và nhiều quốc gia khác, nhằm bảo đảm an ninh quốc tế", RT dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Nga Viktor Bondarev phát biểu hôm 20/6.

Chủ tịch Bondarev trong cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Nga hồi tháng 5. Ảnh: TASS.

Ông Bondarev khẳng định Washington có khả năng vi phạm nhiều thỏa thuận quốc tế về phi quân sự hóa vũ trụ, đẩy an ninh thế giới vào mối nguy hiểm đáng sợ.

Thỏa thuận không gian (OST) năm 1967 cấm các nước thành viên, trong đó có Mỹ, triển khai vũ khí hạt nhân và các vũ khí hủy diệt hàng loạt trên quỹ đạo quanh Trái Đất. Các quốc gia cũng không được phép thử vũ khí trên không gian, hay xây dựng căn cứ quân sự trên Mặt Trăng và các hành tinh khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/6 yêu cầu Lầu Năm Góc lập tức bắt đầu quá trình thành lập Quân chủng Vũ trụ (SF), quân chủng thứ 6 của các lực lượng vũ trang Mỹ.

Ông Trump đề xuất thúc đẩy các chuyến bay có người lái tới sao Hỏa và xây dựng "sự hiện diện dài hạn" của Mỹ trên Mặt Trăng, nhưng không đề cập liệu quân đội Mỹ có tham gia các dự án này hay không. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ nhắc tới "sự thống trị" trong vũ trụ và coi đó là vấn đề an ninh quốc gia.

"Quân sự hóa vũ trụ sẽ dẫn tới thảm họa. Nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận cấm triển khai vũ khí hạt nhân trên vũ trụ được ký năm 1967, họ sẽ đối mặt với những phản ứng cứng rắn từ Nga và nhiều quốc gia khác, nhằm bảo đảm an ninh quốc tế", RT dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Nga Viktor Bondarev phát biểu hôm 20/6.

Ông Bondarev khẳng định Washington có khả năng vi phạm nhiều thỏa thuận quốc tế về phi quân sự hóa vũ trụ, đẩy an ninh thế giới vào mối nguy hiểm đáng sợ.

Thỏa thuận không gian (OST) năm 1967 cấm các nước thành viên, trong đó có Mỹ, triển khai vũ khí hạt nhân và các vũ khí hủy diệt hàng loạt trên quỹ đạo quanh Trái Đất. Các quốc gia cũng không được phép thử vũ khí trên không gian, hay xây dựng căn cứ quân sự trên Mặt Trăng và các hành tinh khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/6 yêu cầu Lầu Năm Góc lập tức bắt đầu quá trình thành lập Quân chủng Vũ trụ (SF), quân chủng thứ 6 của các lực lượng vũ trang Mỹ.

Trump đề xuất thúc đẩy các chuyến bay có người lái tới sao Hỏa và xây dựng "sự hiện diện dài hạn" của Mỹ trên Mặt Trăng, nhưng không đề cập liệu quân đội Mỹ có tham gia các dự án này hay không. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ nhắc tới "sự thống trị" trong vũ trụ và coi đó là vấn đề an ninh quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tên lửa phòng thủ của Mỹ đe dọa an ninh vũ trụ của Nga, Trung Quốc”
“Tên lửa phòng thủ của Mỹ đe dọa an ninh vũ trụ của Nga, Trung Quốc”

VOV.VN - Chuyên gia Nga cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ thực chất là vũ khí tiến công có thể sử dụng trong chiến tranh vũ trụ chống Trung Quốc, Nga.

“Tên lửa phòng thủ của Mỹ đe dọa an ninh vũ trụ của Nga, Trung Quốc”

“Tên lửa phòng thủ của Mỹ đe dọa an ninh vũ trụ của Nga, Trung Quốc”

VOV.VN - Chuyên gia Nga cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ thực chất là vũ khí tiến công có thể sử dụng trong chiến tranh vũ trụ chống Trung Quốc, Nga.

Khám phá các căn cứ của lực lượng Không quân Vũ trụ Nga
Khám phá các căn cứ của lực lượng Không quân Vũ trụ Nga

VOV.VN - Không quân Vũ trụ Nga có nhiệm vụ cảnh báo, can thiệp vào các vụ tấn công bằng tên lửa; thiết lập, phóng, duy trì và kiểm soát các tàu vũ trụ Nga.

Khám phá các căn cứ của lực lượng Không quân Vũ trụ Nga

Khám phá các căn cứ của lực lượng Không quân Vũ trụ Nga

VOV.VN - Không quân Vũ trụ Nga có nhiệm vụ cảnh báo, can thiệp vào các vụ tấn công bằng tên lửa; thiết lập, phóng, duy trì và kiểm soát các tàu vũ trụ Nga.

Iran chuẩn bị phóng thêm tên lửa đạn đạo vào vũ trụ
Iran chuẩn bị phóng thêm tên lửa đạn đạo vào vũ trụ

VOV.VN - Theo các quan chức Mỹ, Cộng hòa Hồi giáo Iran đang chuẩn bị phóng một tên lửa đạn đạo vào vũ trụ vào cuối tuần này.

Iran chuẩn bị phóng thêm tên lửa đạn đạo vào vũ trụ

Iran chuẩn bị phóng thêm tên lửa đạn đạo vào vũ trụ

VOV.VN - Theo các quan chức Mỹ, Cộng hòa Hồi giáo Iran đang chuẩn bị phóng một tên lửa đạn đạo vào vũ trụ vào cuối tuần này.

Nga cải tiến máy bay ném bom, có thể tấn công từ... “ngoài vũ trụ“
Nga cải tiến máy bay ném bom, có thể tấn công từ... “ngoài vũ trụ“

Máy bay Tu-160M2 của Nga có thể tấn công các mục tiêu đã định từ khoảng cách rất xa, ngoài tầm bắn của các hệ thống phòng không của đối phương.

Nga cải tiến máy bay ném bom, có thể tấn công từ... “ngoài vũ trụ“

Nga cải tiến máy bay ném bom, có thể tấn công từ... “ngoài vũ trụ“

Máy bay Tu-160M2 của Nga có thể tấn công các mục tiêu đã định từ khoảng cách rất xa, ngoài tầm bắn của các hệ thống phòng không của đối phương.

Hình ảnh dàn máy bay tầm xa của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga
Hình ảnh dàn máy bay tầm xa của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga

Các đội bay tầm xa Nga mỗi tháng đều thực hiện các chuyến bay tuần tra theo kế hoạch đến các vùng khác nhau của thế giới.

Hình ảnh dàn máy bay tầm xa của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga

Hình ảnh dàn máy bay tầm xa của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga

Các đội bay tầm xa Nga mỗi tháng đều thực hiện các chuyến bay tuần tra theo kế hoạch đến các vùng khác nhau của thế giới.