Nga đưa xe tăng T-90M hiện đại nhất tới Ukraine

VOV.VN - Nga đã điều một chuyến tàu chở các xe tăng T-90M "Proryv" tiên tiến nhất cho các lực lượng của Nga đóng quân ở Ukraine, báo Nga Izvestia đưa tin.

Tờ báo này cũng cho biết Uralvagonzavod, một công ty của Nga được coi là nhà sản xuất xe tăng chiến đấu lớn nhất thế giới, đã cung cấp các xe tăng T-90M Proryv cho Bộ Quốc phòng Nga. Thông tin này cũng được hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin.

Uralvagonzavod, được đặt ở Nizhny Tagil thuộc Sverdlovsk Oblast là một phần của tập đoàn quốc phòng nhà nước Nga Rostec.

Xe tăng T-90M là một mẫu xe tăng do Cục Thiết kế Kỹ thuật vận tải Ural phát triển và được coi là phiên bản tiên tiến nhất của dòng xe tăng T-90.

Theo RIA Novosti, xe tăng này có khả năng thích nghi cao với các hoạt động tác chiến hiện đại. Hãng thông tấn này cho biết, T-90M có thể trao đổi dữ liệu với các máy móc khác trong thời gian thực.

Còn theo dữ liệu từ Uralvagonzavod, T-90M được hiện đại hóa và hiện có thể được coi là một phương tiện chiến đấu mới. Nó đã nhận được một tháp pháo mới, khác với mô đun chiến đấu được sản xuất hàng loạt và động cơ 1.130 hp.

Tass đưa tin xe tăng T-90M được trang bị pháo cỡ nóng 125 mm và tên lửa dẫn đường có khả năng nhắm trúng các xe tăng của kẻ thù ở khoảng cách lên tới 5km.

Lô xe tăng chiến đấu T-90M Proryv được nâng cấp đã được chuyển giao cho quân đội Nga vào mùa xuân năm 2020. Tại Hội thao quân sự Quốc tế Army-2021, Bộ Quốc phòng Nga và Uralvagonzavod đã ký một hợp đồng chuyển giao một lô xe tăng T-90M khác và nâng cấp các xe tăng T-90 đang vận hành thành T-90M./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Ukraine công bố video phá hủy xe tăng đối phương bằng tên lửa Thụy Điển
Quân đội Ukraine công bố video phá hủy xe tăng đối phương bằng tên lửa Thụy Điển

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Ukraine mới đây công bố video quay từ UAV cho thấy cảnh họ bắn cháy một xe tăng đối phương ở khu vực Kharkov khi Ukraine tiến hành phản công tại đây. Phía Ukraine dùng hệ thống phóng tên lửa chống tăng cầm tay Carl Gustaf của Thụy Điển.

Quân đội Ukraine công bố video phá hủy xe tăng đối phương bằng tên lửa Thụy Điển

Quân đội Ukraine công bố video phá hủy xe tăng đối phương bằng tên lửa Thụy Điển

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Ukraine mới đây công bố video quay từ UAV cho thấy cảnh họ bắn cháy một xe tăng đối phương ở khu vực Kharkov khi Ukraine tiến hành phản công tại đây. Phía Ukraine dùng hệ thống phóng tên lửa chống tăng cầm tay Carl Gustaf của Thụy Điển.

Điểm yếu trong thiết kế của xe tăng Nga khiến nhiều kíp xe có nguy cơ tử trận ở Ukraine
Điểm yếu trong thiết kế của xe tăng Nga khiến nhiều kíp xe có nguy cơ tử trận ở Ukraine

VOV.VN - Nhược điểm trong thiết kế xe tăng Nga đã được phương Tây phát hiện ra từ cuộc chiến tranh vùng Vịnh 1991 và 2003. Điểm yếu đó khiến đạn pháo trong xe tăng dễ nổ khi xe trúng hỏa lực đối phương.

Điểm yếu trong thiết kế của xe tăng Nga khiến nhiều kíp xe có nguy cơ tử trận ở Ukraine

Điểm yếu trong thiết kế của xe tăng Nga khiến nhiều kíp xe có nguy cơ tử trận ở Ukraine

VOV.VN - Nhược điểm trong thiết kế xe tăng Nga đã được phương Tây phát hiện ra từ cuộc chiến tranh vùng Vịnh 1991 và 2003. Điểm yếu đó khiến đạn pháo trong xe tăng dễ nổ khi xe trúng hỏa lực đối phương.

Đặc điểm nhận biết một số biến thể xe tăng T-72
Đặc điểm nhận biết một số biến thể xe tăng T-72

VOV.VN - Là phiên bản xe tăng ra đời với giải pháp tình thế, nhằm đáp ứng yêu cầu số lượng lớn của cuộc chạy đua vũ trang Xô-Mỹ trong thời kỳ đỉnh điểm chiến tranh Lạnh. Xe tăng T-72 từ kẻ "đóng thế" trở thành biểu tượng sức mạnh của Lục quân Liên Xô và hiện là xương sống của lực lượng xe tăng Nga.

Đặc điểm nhận biết một số biến thể xe tăng T-72

Đặc điểm nhận biết một số biến thể xe tăng T-72

VOV.VN - Là phiên bản xe tăng ra đời với giải pháp tình thế, nhằm đáp ứng yêu cầu số lượng lớn của cuộc chạy đua vũ trang Xô-Mỹ trong thời kỳ đỉnh điểm chiến tranh Lạnh. Xe tăng T-72 từ kẻ "đóng thế" trở thành biểu tượng sức mạnh của Lục quân Liên Xô và hiện là xương sống của lực lượng xe tăng Nga.

Tên lửa Javelin đánh thẳng vào nóc xe tăng và thiết giáp, hạ gục mục tiêu
Tên lửa Javelin đánh thẳng vào nóc xe tăng và thiết giáp, hạ gục mục tiêu

VOV.VN - Clip sau cho thấy uy lực của tên lửa chống tăng Javelin (hoạt động theo cơ chế dẫn đường tự động với độ chính xác lớn) lao từ trên cao xuống nóc mục tiêu, tạo hiệu quả tác chiến lớn. Tên lửa có khả năng vượt qua cả hệ thống giáp phản ứng nổ của xe tăng.

Tên lửa Javelin đánh thẳng vào nóc xe tăng và thiết giáp, hạ gục mục tiêu

Tên lửa Javelin đánh thẳng vào nóc xe tăng và thiết giáp, hạ gục mục tiêu

VOV.VN - Clip sau cho thấy uy lực của tên lửa chống tăng Javelin (hoạt động theo cơ chế dẫn đường tự động với độ chính xác lớn) lao từ trên cao xuống nóc mục tiêu, tạo hiệu quả tác chiến lớn. Tên lửa có khả năng vượt qua cả hệ thống giáp phản ứng nổ của xe tăng.