Nga huấn luyện binh sĩ sử dụng xe tăng T-90M Proryv bản nâng cấp

VOV.VN - Một lô xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến T-90M Proryv (Đột phá) đã được chuyển cho đơn vị thiết giáp của Quân khu miền Trung, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 20/12.

“Một lô xe tăng T-90M Proryv phiên bản nâng cấp tiên tiến đã được chuyển cho một đơn vị thiết giáp của Quân khu miền Trung. Các kíp lái đang được huấn luyện kỹ năng điều khiển phương tiện và tác chiến. Việc huấn luyện được thực hiện dựa trên kinh nghiệm tác chiến hiện nay. Sau khi thành thạo mọi kỹ năng, các kíp lái sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trong nhóm chiến đấu “Otvazhniye” (Dũng cảm)”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên Telegram, đăng tải kèm đoạn video về quá trình huấn luyện chiến đấu của các quân nhân.

Các kíp lái hiện đang thực hành tác chiến với vũ khí tiêu chuẩn của xe tăng với sự hỗ trợ từ máy bay không người lái (UAV), diễn tập điều khiến phương tiện vượt chướng ngại vật.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv do Cục thiết kế chế tạo máy vận tải Urals (một phần của nhà sản xuất quốc phòng Uralvagonzavod) phát triển. Proryv là phương tiện bọc thép tiên tiến nhất trong gia đình xe tăng T-90, phù hợp với các hoạt động trên chiến trường ngày nay nhờ khả năng bảo vệ toàn diện, hiện đại, hệ thống điều khiển hỏa lực tự động hóa cao và công nghệ tăng cường khả năng sống sót.

Theo Uralvagonzavod, xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M đã trải qua quá trình hiện đại hóa nhiều lớp và có thể được gọi chính xác là phương tiện chiến đấu mới.

Phiên bản “Proryv” được trang bị pháo 125mm có thể bắn các loại đạn mới mạnh hơn cũng như tên lửa có khả năng tiêu diệt xe tăng đối phương ở khoảng cách lên tới 5 km. Hệ thống quan sát đa kênh mới cho phép xe tăng sử dụng vũ khí vào bất kỳ thời điểm nào, bất kể ngày hay đêm. Ngoài ra, khả năng trao đổi dữ liệu với các phương tiện chiến đấu khác trong thời gian thực cũng là một trong những lợi thế chính của phiên bản T-90M Proryv. Giáp của xe tăng T-90M có lớp phủ chống trượt tương tự như lớp giáp lắp đặt trên xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata.

Truyền thông Nga cho biết, đầu tháng 12, quân đội nước này đã đưa hàng loạt xe tăng T-90M sang Ukraine tác chiến. Hình ảnh từ kênh truyền hình NTV của Nga cho thấy, một lô 200 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M đã khởi hành từ xí nghiệp sản xuất xe tăng Uralvagonzavod ở thành phố Nizhny Tagil, Nga tới khu vực thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR). Hai khu vực này cùng với Kherson và Zaporizhzhia đã bỏ phiếu ủng hộ sáp nhập vào Nga trong các cuộc trưng cầu ý dân cuối tháng 9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm yếu chết người của siêu tăng T-90 trên chiến trường Ukraine
Điểm yếu chết người của siêu tăng T-90 trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Mặc dù có nhiều tính năng hiện đại và được các phương tiện truyền thông Nga đánh giá là một trong những dòng xe tăng tốt nhất trên thế giới, nhưng T-90 vẫn gặp phải một số vấn đề trên chiến trường Ukraine.

Điểm yếu chết người của siêu tăng T-90 trên chiến trường Ukraine

Điểm yếu chết người của siêu tăng T-90 trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Mặc dù có nhiều tính năng hiện đại và được các phương tiện truyền thông Nga đánh giá là một trong những dòng xe tăng tốt nhất trên thế giới, nhưng T-90 vẫn gặp phải một số vấn đề trên chiến trường Ukraine.

Quân đội Nga nhận xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 phiên bản năng cấp
Quân đội Nga nhận xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 phiên bản năng cấp

VOV.VN - Xe tăng T-90M vượt trội đáng kể so với phiên bản cũ T-90 về hiệu quả chiến đấu.

Quân đội Nga nhận xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 phiên bản năng cấp

Quân đội Nga nhận xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 phiên bản năng cấp

VOV.VN - Xe tăng T-90M vượt trội đáng kể so với phiên bản cũ T-90 về hiệu quả chiến đấu.

Pháo tự hành Gvozdika của Nga nã đạn về phía mục tiêu ở Ukraine
Pháo tự hành Gvozdika của Nga nã đạn về phía mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Pháo tự hành 2S1 Gvozdika 122mm của Nga được thiết kế nhằm tiêu diệt, chế áp lực lượng cơ động, phá hủy các loại công sự dã chiến, vượt qua bãi mìn, chướng ngại vật như hàng rào thép gai, phá hủy phương tiện bọc thép của đối phương.

Pháo tự hành Gvozdika của Nga nã đạn về phía mục tiêu ở Ukraine

Pháo tự hành Gvozdika của Nga nã đạn về phía mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Pháo tự hành 2S1 Gvozdika 122mm của Nga được thiết kế nhằm tiêu diệt, chế áp lực lượng cơ động, phá hủy các loại công sự dã chiến, vượt qua bãi mìn, chướng ngại vật như hàng rào thép gai, phá hủy phương tiện bọc thép của đối phương.