Nga sử dụng robot công binh Uran-6 rà phá bom mìn ở Nagorno-Karabakh

VOV.VN - Robot Uran-6 đã được lực lượng gìn giữ hòa bình Nga sử dụng để dọn dẹp bom, mìn, các thiết bị nổ tại các khu vực ở Nagorno-Karabakh.

Trong đoạn video được Truyền hình Ngôi sao (Bộ Quốc phòng Nga đăng tải) đăng tải mới đây, robot Uran-6 đã tiến hành dọn dẹp các thiết bị nổ khu vực rộng khoảng 8 hecta ở khu định cư Khojaly.

Theo các thông tin trước đó, lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga đã vô hiệu hóa hơn 1.000 thiết bị nổ ở Nagorno-Karabakh, trong đó có cả khu vực hành lang Lachin.

Việc sử dụng hệ thống robot điều khiển từ xa này giúp gia tăng diện tích được dọn sạch bom, mìn và thiết bị nổ. Người vận hành có thể điều khiển robot này từ khoảng cách lên tới 800m.

Uran-6 là robot công binh nặng 6 tấn. Hiệu quả gỡ mìn của Uran-6 rất cao, mỗi giờ có thể di chuyển khoảng cách 1.000m, quét sạch bãi mìn rộng 2.000 mét vuông, tương đương công suất làm việc của 20 lính công binh.

Uran-6 có thể chịu được sức phá hủy của khối thuốc nổ TNT nặng 60kg và đồng thời nó cũng có khả năng tự kiểm tra loại vật thể để đưa ra những biện pháp xử lý phù hợp./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Uy lực đơn vị robot chiến đấu đầu tiên của Nga trong tương lai
Uy lực đơn vị robot chiến đấu đầu tiên của Nga trong tương lai

VOV.VN - Những cỗ máy này được trang bị với tên lửa, súng máy hạng nặng và có khả năng khiến những kẻ khủng bố phải rời khỏi những vị trí kiên cố nhất.

Uy lực đơn vị robot chiến đấu đầu tiên của Nga trong tương lai

Uy lực đơn vị robot chiến đấu đầu tiên của Nga trong tương lai

VOV.VN - Những cỗ máy này được trang bị với tên lửa, súng máy hạng nặng và có khả năng khiến những kẻ khủng bố phải rời khỏi những vị trí kiên cố nhất.

Video: Robot “sát thủ” của Nga phô diễn kỹ năng hoạt động
Video: Robot “sát thủ” của Nga phô diễn kỹ năng hoạt động

VOV.VN - Những robot “sát thủ” này được điều khiển từ xa, nhằm hỗ trợ bộ binh Nga. Nhưng trong tương lai, chúng sẽ hoàn toàn tự động với trí tuệ nhân tạo.

Video: Robot “sát thủ” của Nga phô diễn kỹ năng hoạt động

Video: Robot “sát thủ” của Nga phô diễn kỹ năng hoạt động

VOV.VN - Những robot “sát thủ” này được điều khiển từ xa, nhằm hỗ trợ bộ binh Nga. Nhưng trong tương lai, chúng sẽ hoàn toàn tự động với trí tuệ nhân tạo.

Tại sao Hàn Quốc lại phát triển pháo binh robot?
Tại sao Hàn Quốc lại phát triển pháo binh robot?

VOV.VN - Xuất phát từ căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và sự phát triển của kỹ thuật và công nghệ quân sự, Seoul đang có chương trình nâng cao khả năng chiến đấu của quân đội bằng vũ khí thông minh và robot.

Tại sao Hàn Quốc lại phát triển pháo binh robot?

Tại sao Hàn Quốc lại phát triển pháo binh robot?

VOV.VN - Xuất phát từ căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và sự phát triển của kỹ thuật và công nghệ quân sự, Seoul đang có chương trình nâng cao khả năng chiến đấu của quân đội bằng vũ khí thông minh và robot.